Vài điều về JBL Everest DD66000

Discussion in 'Loa' started by buianhminh, 16/6/10.

  1. buianhminh

    buianhminh Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    71
    Likes Received:
    0
    [​IMG]

    Siêu phẩm trị giá 45,000 Bảng Anh của JBL đang nổ lực khẳng định dòng loa Hi-end

    Trở lại thời kỳ nguyên bản là chiếc Everest DD55000 đầu những năm 1985 và DD66000 là kết quả của 20 năm hợp tác giữa Kĩ sư Trưởng của JBL, Gref Timbers, và nhà thiết kế Daniel Ashcraft. Theo Timbers, "Loa lí tưởng thường là loa được thiết kế theo dạng two-way (2-way) ". Tin rằng thiết kế được loa 2-way lí tưởng vẫn còn nằm ngoài khả năng của công nghệ loa hiện tại, ông và nhóm sản xuất đã chọn phương án " nâng cao chất lượng của hệ thống loa 2-way bằng cách mang cho JBL một thiết kế cổ điển".


    Mặc dầu cái nhìn thoạt đầu cho người ta liên tưởng tới đây là hệ loa three-way, nhưng Everest sở hữu một "bộ còi" 476Be bằng Bơ-ri-li (Beryllium) đường kính 4 inches hoạt động từ tần số 700Hz lên tới 20kHz (vừa bằng ngưỡng nghe cực đại của người, một số nguồn tin cho rằng nó vượt quá ngưỡng nghe của tai người là hoàn toàn thiếu chính xác).

    [​IMG]

    Một trong hai Woofers là 1501AL làm bằng nam châm hợp kim Nhôm-Kền-Coban (AlNiCo) 15 inches hoạt động ở tần số 700Hz tới 150Hz. Woofer 1501AL còn lại, supertweeter 045Be-1, chạy ở 50Hz. Cũng như 476Be, cặp woofers được đóng vào thùng bằng công nghệ SonoGlass ( dùng nhiệt độ cao kết hợp nén khuôn và không sử dụng hóa chất).

    [​IMG]


    Nói về thiết kế sản phẩm DD66000, Timbers nhấn mạnh: " Quá trình mạnh dạn thay đổi mẫu thiết kế đã làm giảm tối đa âm thanh lỗi không mong muốn do phối ghép dàn, gặp kể cả ở dàn chất lượng cao. Cặp woofers được kết hợp để đạt sự đồng nhất với "bộ còi" (directivity horn) , phối với một ampli tốt thì không loa nào thực sự tốt hơn DD66000 để xử lý các âm thanh cho dù là khó nghe nhất từ bất cứ nhạc cụ nào."

    Xây dựng một cấu trúc chắc chắn và bộ phận chống sóng dừng trong quá trình loa hoạt động đã chiếm gần 2/3 cấu trúc loa, kết hợp với các đường cong hoa mỹ ( cong 25mm gỗ MDF) ở phần trước . Cũng ở phần mặt trước, bộ phận chống chảy âm gồm 2 tấm MDF nghiêng dày 45mm kết lại bằng các răng dọc ngang đã tạo nên một phần của phần điều khiển còi 476Be.

    Hướng tới dòng loa mang tính đột phá, DD66000 có một số điểm nhấn nổi bật sau: hoạt động ở tần số cao (700Hz tới 20kHz), +/-0,5dB; flat L1 và L2 +/- 0.5dB; có nhiều lựa chọn kiểu dây loa (single-wire; bi-wire hay bi-amp) đặc biệt, nếu có khả năng có thể 2 thùng loa với mỗi thùng một kênh trái/phải tuỳ chọn (bình thường thì 1 thùng là đủ rồi). Nội thất có tụ bọc poly propylen chạy điện 9 vôn để làm giảm đáng kể các âm hỏng. Cuối cùng là trở kháng 8 Ohm và cân nặng của bộ loa là 142 Kg.

    Giá:
    45,000 Bảng – 55,000 Bảng (tuỳ loại gỗ)


    bui.anhminh
    (MC-reviews)
     
    Tags:

Share This Page

Loading...