Tại sao một số hãng loa chế tạo loa đòi hỏi công suất lớn, dòng lớn mới đánh được. Sao họ ko chế tạo như các hãng khác - độ nhạy cao, cần ampli công suất vừa phải nhỉ?
Ý bác là loa độ nhạy cao thì tiền khủng? E thấy dòng jbl độ nhạy cũng cao? Mà giá bt. Ko rõ là độ nhạy cao có ảnh hưởng chất lượng âm ko nhỉ?
Độ nhạy cao thì sản xuất giá thành cao mà bây giờ chỉ các bác chơi ampli tube mới tìm, chứ bây giờ đâu cần phải độ nhạy cao làm gì khi mà ampli đáp ứng được vấn đề công suất
Muốn khai thác công suất lớn của ampli nhà sản xuất hạ thấp trở kháng loa, muốn đánh được loa trở kháng thấp ampli công suất lớn. Chồng lớn gặp vợ lớn thường cho ra chất âm cũng người lớn. Bà vợ nhạy cảm gãi nhẹ bả rên, vợ em ít nhạy cảm nên phải lấy xà beng chọc mới rên, bà nào rên hay chưa chắc chỉ biết rằng mấy bà phải dùng đến xà beng búa tạ khi rên được thì cũng mạnh mẽ khúc chiết lắm.
Loa công suất nhỏ sẽ thể hiện những âm thanh thoáng qua tốt hơn loa công suất lớn. Muốn công suất nhỏ lại muốn nghe to - độ nhạy cao. Loa công suất nhỏ độ nhạy cao mở to nghe ko hay bằng loa công suất lớn. Em học văn kém nên giải thích theo kiểu biết sao nói vậy góp vui.
em giải thích nông dân theo ý em hiểu như sau (không đúng các bác chém mạnh nhé ): Xe càng lớn, tải càng nặng, độ lỳ càng nhiều (trở kháng + độ nhạy): thì rất khó nhích, đòi hỏi động cơ CS lớn cơ mà nếu "đã nhích" thì qua ổ gà đường kém tuy nhỏ nhưng vẫn cảm thấy độ "mẫn cảm" chân thực và quan trọng là điều chỉnh tốc độ dễ hơn. Nhưng xe nhẹ, chỉ cần động cơ CS bé, khi qua ổ gà nhỏ giảm xóc yếu nên xe "bồng bềnh" nhiều lúc "quá" mức cho phép (nên không còn độ "chân thực" của cái ổ gà nhỏ này nữa), loại này gặp ổ trâu thì càng "nguy hiểm" hơn vì nó cho sai số "rung lắc" theo cấp số nhân! Loại này mà "nhấn ga" đường phẳng còn đỡ, chứ gặp đường gập ghềnh rất khó điều chỉnh tốc độ! e mời các bác chém tiếp ạ.
Em nghĩ đơn giản: Tất cả nó phải chạy theo để phục vụ cái màng loa. Vì vậy vật liệu, cấu trúc và độ lớn của màng loa sẽ quyết định đến độ nhạy và công suất loa, để thắng lực quán tính và kiểm soát rung động màng loa tốt nhất.
Gặp cao thủ đây rùi xin cho ý kiến nhé. Số là sau khi gỡ cái mũi loa bass ra ( loa em loa cổ nên xương loa rất mỏng) cho đánh thì sờ cái cốt loa ( lõi sắt trong cuộn coil) nó khá rung em nghĩ đây là nguyên nhân ảnh hưởng chất âm. Em nảy ra ý định tăng độ nặng cho nó đằm bằng cách đúc chì dán váo đít loa( sau nam châm khỏang 5kg) Nếu cần mod thêm độ cứng cho xương loa. Việc chì sẽ chiếm thể tích em ko sợ vì có thể cơi nới. Chân tình xin ý kiến!
Những người chơi audio lên có 1 đĩa Cd test các thể loại nhạc trong nhà , lúc đó mới biết đc đồ lớn & loa lớn nó hay như thế nào hoành tráng thế nào
E "dịch bậy" theo ý bác chủ thắc mắc là: tại sao cứ nhất thiết phải SX loa to, trở kháng và độ nhạy nhỏ (đòi hỏi phải dùng amplifier CS lớn để chơi) rất tốn $, trong khi đó sao không SX loa vừa vừa (có trở kháng và dộ nhạy lớn) vừa dễ kéo vừa đỡ $?
Vâng. Em cũng từng thắc mắc như vậy và tự suy luận bậy như sau: Thằng hãng nó cũng muốn chế tạo ra cái màng loa dễ bảo, bảo kêu là kêu ngay, bảo ngưng là ngưng ngay, nhưng hiện giờ chỉ được chọn một trong hai: Những em độ nhạy thấp, muốn em nó kêu thì phải tốn công suất (độ lì cao), nhưng muốn ngưng kêu là em nó ngưng ngay. Các em mà độ nhạy cao thì cho em nó kêu thì dễ, nhưng bắt em nó ngưng ngay thì lại khó.