Em thấy dây loa vandelhul magnum cũng rẻ định đấu cho BACL nhưng không biết nó có ra gì không Bác nào trải nghiệm rồi cho Em xin tý review ạ. Cám ơn các Bác .
Dây điện cắt m cũng rẻ mà bác như sura hoặc furutech. Dây loa là dây loa, dây nguồn là dây nguồn, bác có dư thì cứ dùng rồi cho anh em cảm nhận
Nếu ổ cắm này dùng cho thiết bị công suất không lớn thì bác không nên chập đôi dây, còn nếu dùng cho thiết bị công suất lớn thì bác có thể kiếm dây loa tiết diện 4 hay 6 mm vuông mà dùng và tách ra chỉ dùng như dây điện đơn thôi. Nguyên tắc chung là không nên chập đôi 2 sợi dây đơn lại. Bác dùng sợi đơn thì nghe âm thanh sẽ tĩnh lặng hơn.
Dạ, em dùng thử sợi đơn thì tiếng tình cảm hơn khi chập đôi. Tiết diện mỗi sợi là 1.97mm2, đủ chịu tải tới khoảng 2kva nhưng lại khá tốn volume (bình thường ở mức 9g00 là nghe ổn, thì giờ phải 11g00 mới vừa tai) nên em quyết định chập đôi lại. Để em nghe thêm 1 thời gian nữa rồi lại tháo lắp lại xem thế nào. Cám ơn bác đã chia sẻ.
Theo hướng dẫn của hãng thì CS14 tiết diện 1.97mm2 dùng làm dây loa, dây đi trong ampli và dây dẫn điện khác. Hơn không thì em chịu vì phải hợp với hệ thống, nhưng sẽ rất hay nếu hệ thống toàn dây đồng vì thêm độ gai góc, tình cảm, mềm bớt dải dưới, nâng dải cao, trung âm rõ nét.
Đây là bảng chịu tải dây dẫn mức tương đối. Các bác có thể tham khảo. http://daycapdien.com/bang-tinh-cong-suat-chiu-tai-cua-day-cap-dien-ct.html
Anh hoangtrong cho tôi hỏi sao không nên chập đôi sợi dây đơn lại vậy? Nguyên tắc không nên chập đôi này trong tài liệu nào, anh có thể share cho tôi tham khảo được không. Tks anh nhiều. p/s: tôi quan tâm vì dây diện, dây loa và dây tín hiệu tôi đang sử dụng đều là loại chập nhiều sợi đơn lại.
"Đơn" đây theo dịch bậy của e, hiểu là dây "MỘT VỎ BỌC NHỰA" chứ không phải dây chỉ có 1 lõi đồng bên trong (bên trong 1 sợi có thể nhiều sợi đồng nhỏ). Nếu để bện nhiều dây thành 1 dây mà không có cách xử lý nhiễu điện thì vô tình tạo nhiễu hơn, hai nữa độ dài ngắn giữa các sợi cũng làm âm thanh "lộn xộn" hơn chút.(các hãng theo e biết người ta dùng vỏ tepflon khi gia công dây nên chống nhiễu tốt do vậy họ có thể "đánh võng nhiều sợi đơn" mà KHÔNG sợ nhiễu ạ).
Kimber là hãng mà tôi đang sử dụng dây loa chính đây, hãng này dùng nhiều sợi dây đơn bện lại với nhau theo một cấu trúc rõ ràng và như vậy ngăn và ngừa nhiễu. Bác có thể xem tại đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair. Trong wiki thì người ta cũng chỉ trình bày ví dụ về xoắn 2 lõi dây, chưa thấy 4, 8 hay 12 lõi dây như Kimber. Nếu có 2 sợi dây đơn (sợi đơn là sợi dây được bọc cách điện bên ngoài, mỗi sợi đơn có thể bao gồm 1 hay rất nhiều sợi dây kim loại bên trong lớp vỏ cách điện), và nếu chúng ta chập 2 sợi đơn này lại với nhau ở 2 đầu dây để thành 1 sợi dây dẫn như suy nghĩ của chúng ta, mà không xoắn (bện) chúng lại thì chúng sẽ 1 một vòng loop thu nhiễu từ ít đến rất nhiều tùy theo môi trường ở từng điểm cụ thể. Tùy bộ dàn và tai nghe mà ảnh hưởng này có người thích hơn, có người thì cảm thấy chịu không nổi. Tùy theo độ dài dây mà chúng ta chập 2 đầu, chu vi của vòng loop to nhỏ và thu nhiễu ở các tần số khác nhau. Nói chung vòng loop càng nhỏ thì sóng can nhiễu tần số càng cao. Vòng loop khác nhau gây nhiễu ở tần số khác nhau trên bộ dàn. Nếu tần số này rơi vào khoảng tần số mà đáp tần của bộ dàn bị thấp ở đó thì nghe có vẻ hay hơn, nhưng nghe kỹ thì tiếng ồn và sạn. Còn bộ dàn có đáp tần đang ổn khi bị loop do chập dây để dùng thì bị ồn ào, khó chịu vô cùng. Theo tài liệu Wiki thì nếu chập dây, có một cách khác là làm làm một lớp chắn điện từ. Có bác tìm dây tốt rồi bện theo kiểu Kimber, và ngoài cùng thì bọc lớp giáp kim loại và xả nhiễu để làm dây loa thì nghe rất tốt.
Theo kinh nghiệm cá nhân, nếu đi dây trong hộp kim loại thì không bị ảnh hưởng do cấu tạo hộp KL tương tự lồng kín Faraday chống được sét và không bị nhiễu radio, wifi. Có thể dùng giấy bạc dán xung quanh hộp gỗ để tạo ra lồng Faraday.
Ổ cắm trong hộp ổ cắm bằng kim loại, nếu không bẻ cái cầu ổ cắm chính là vòng loop micro (trong topic bên kia có nói mà nhiều người không tin, và cũng chẳng thực nghiệm) thì cũng vẫn ồn, có bác nghe mình bẻ xong và làm cầu ổ cắm bằng dây đồng tốt thì nghe đỡ ồn hơn hẳn đấy và yên tâm sử dụng. Chúng ta nên ngăn ngừa không để loop xảy ra từ đầu, thay vì để chúng xảy ra rồi lại đi khắc phục chúng.
Cảm ơn anh hhiepbi, tôi cũng hiểu như anh là dây điện đơn là 1 dây nằm trong 1 cái vỏ, dù trong ruột có một hay nhiều sợi dây đồng (hay dây nhôm). Theo tôi biết thì chập đôi sợ dây khác với đan hay bện sợi dây, vì đan hay bện sẽ có sự hoán đổi vị trí các dây cho nhau theo một quy luật nào đó và chúng lặp đi lặp lại theo một chu kỳ, và nó áp dụng cho cả 2 cực của dây điện, dây loa hay dây tín hiệu; còn chập đôi sợi dây là sử dụng riêng cho mỗi cực dây, mục đích là tăng tiết diện dây, giảm trở kháng, tăng công suất (đối với dây điện). Trân trọng.
Rất cảm ơn anh hoangtrong đã giải thích. Tôi thấy anh chiêunam chập đôi sợi dây lại cho riêng mỗi cực của nguồn điện ra ổ cắm, còn Kimber đan cả 2 nhóm dây âm và dương trên cùng 1 sợi dây, 2 trường hợp này khác nhau nên anh dùng cách thức đan dây của Kimber để giải thích tôi nghĩ là chưa phù hợp. Ngày trước (khoảng năm 2005-2006) tôi có sử dụng dây loa Kimber 8TC màu xanh đen, tôi tìm hiểu cách đan dây của hãng nên hiểu được mục đích của cách đan này. Trong wiki anh giới thiệu, họ xoắn dây là cho cả 2 cực của dây, mục đích là triệt tiêu nhiễu khi có dòng điện chạy trong dây này. Câu chuyện về vòng loop và thu nhiễu của nó như anh đề cập, anh tìm hiểu từ nguồn thông tin tài liệu hay là trải nghiệm của anh. Theo tôi được biết, các sóng có trong môi trường như sóng truyền hình, điện thoại, radio, wifi có tần số siêu cao là mega-hertz hay giga-hertz, nếu nó có gây nhiễu lên dây dẫn thì có thể làm tín hiệu âm thanh kém đi chứ các tần số đó không phát ra loa mà ta nghe thấy được, vì nó nằm ngoài ngưỡng phát của các thiết bị audio và cũng nằm ngoài ngưỡng nghe của con người. Và thứ hai là nhiều thương hiệu dây lớn và nổi tiếng trên thị trường, họ có chế tạo dây loa theo nguyên lý các dây đơn chạy song song, và chập lại ở 2 đầu, một trong những thương hiệu đó là Nordost với các model dây là Valhalla, Tyr, Frey, Blue, Red; nếu như anh nói nó sẽ tạo ra võng loop, nhận nhiễu và phát ra loa thì chẳng lẽ hãng Nordost họ sẽ không biết được chuyện này hay họ biết mà vẫn giấu và lừa khách hàng của họ sao. Đây là chút thông tin tôi đã tìm hiểu, chia sẻ cùng anh. Cảm ơn anh hoangtrong lần nữa. Trân trọng.
Dây loa ND bản thân hãng nó bọc cách nhiễu riêng từng sợi rồi mà bác! . Còn nhiễu thì có khi cả đời ta o nhận ra dc, chỉ cho đến khi có người tư vấn cách xử lý nhiễu đó thì ta mới cảm nhận dc là trước đây ta đã từng sống chung với nó ạ. E cũng từng là nhân chứng sống , nếu o có các bài thảo luận của các bác tiền bối trên này thì giờ này "e chưa tìm dc ánh sáng của Đảng" bác ơi. Ref: chắc e vẫn đang tìm tiếp chứ chưa hoàn hảo dc đâu ạ
Đậm 1 và đậm 2: nguyên lý chúng giống nhau là chập ở 2 đầu và như vậy có loop, loop thu sóng là đương nhiên, cùng 1 tính chất nguồn gây nhiễu. Đậm 3: tín hiệu âm thanh kém đi đương nhiên nghe không hay, chứ không ai ra được tần số nhiễu từ loop đó vào tổng thể âm thanh mà người nghe nghe được. Super tweeter lên tới 45 hay thậm chí 60 Khz, OPT ampli đèn cho lên tới vài chục Khz, và người ráp dùng máy đo thì có amp ráp ra đo lên tới 30 hay thập chí 40 KHz, ngoài ngưỡng nghe của tai người, nhưng chúng làm biến đổi âm thanh người nghe vẫn cảm nhận được và một số người vẫn đã, đang và sẽ tốn rất nhiều tiền cho vụ này. Nếu lập luận ngoài ngưỡng nghe của tai người thông thường từ 13 đến 17 Khz thì không cần những linh kiện hay phụ kiện thật tốt như vậy. Người ta chỉ có thể ước tính ra tần số đó khoảng bao nhiêu Hz từ chu vi vòng loop, nếu dây chập ở 2 đầu thì chu vi vòng loop chính là 2 lần chiều dài sợi dây đơn từ đầu chập này đến đầu chập kia. Trong topic nguồn điện và dây nguồn mình đã nói rất rõ từ loop đến semi-loop rồi. Cứ thực nghiệm và cảm nhận. Nếu bộ dàn hiện tại thể hiện ra vẫn chưa cảm được thì chưa cần nghĩ đến nó. Cứ yên vui. Đậm 4: Bác hãy nhìn kỹ từng sợi đơn của Nordost xem họ đã làm gì với từng sợi đơn đó, như bác hhiepbi đã nói ở trên, nhìn kỹ thì từng sợi đơn đều được chống nhiễu bên ngoài từng sợi đơn đó, thật tinh vi. Nếu làm được như Nordost thì cứ chập lại mà dùng. https://vi.aliexpress.com/item/Valh...Player-power-cord-1m-for-DIY/32324910017.html Tất cả chuyện này trở nên quan trọng khi mình ghép tri-amp không thành công do ground loop, từ từ tìm tài liệu trên mạng xem kỹ và thực nghiệm, khắc phục được ground loop, tri-amp nghe rất hay, sau này từ nguyên lý ground loop đó, suy ra loop và khắc phục bớt loop như kiểu chập dây không đúng này hay micro loop của cầu ổ cắm, thì chất âm càng trở nên tinh khiết và nền nã hơn, và do đó sound image trở trên trong suốt hơn. Mình chỉ là người chơi và thực nghiệm, không phải là nhà sáng chế gì cả, tài liệu quý gần như có trên mạng internet hết rồi, chịu khó đào bới và trải nghiệm, đó cũng là một thú vui.
Bác xem trang 197 và 198 nhé: https://vnav.vn/threads/nguon-dien-day-nguon.28847/page-197 Có một vài bác đã hỏi qua Zalo em đã trả lời cặn kẽ, sau đó tự áp dụng và đã thành công, tiếng tĩnh hơn.
Mình không có dây loa Vandelhul magnum để trải nghiệm như ThủyMộc... Nhưng mình cũng đã và đang tận dụng ít dây loa (Loa sân khấu ) của Đức, Thụy Điển có thiết diện 6mm2, 10mm2, để làm dây cấp điện nguồn cho BACL và chạy cái điều hòa không khí 12.000 BTU. @$ Dây loa được chế tạo từ vật liệu dẫn điện có độ tinh khiết cao (dây đồng, dây đồng mạ...), vật liệu cách điện tốt...vì vậy khi làm dây điện cấp nguồn điện áp thấp cho BACL, đảm bảo an toàn về điện và gặp nhiều may mắn khi nghe Audio. @ Nhưng sẽ là bất hạnh khi dùng dây điện...làm dây loa. âm thanh không hay Bác ThủyMộc nếu có dây loa Vandelhul magnum mua được rẻ...thì cứ mạnh dạn thử xem Chúc anh, em ngày đầu tuần vui vẻ, cày, cuốc kiếm tiền mua đồ Audio.
VDH có dây internal writing chuyên đi bên trong cho loa, bacl, vv là cs12 14 16. bác mua các dòng này về đi là hợp lý nhất rồi. Magnum giá cao hơn nhưng mục đích của hãng ko dành cho đi bên trong các thiệt bị, nên đôi khi hàng mắc tiền nhưng công dụng lại kém đó bác.