Em là thành viên mới,em có một vấn đề muốn hỏi như thế này ạ.Tại sao chống rung cho loa thường người ta hay kê trên 3 miếng chống rung vậy ạ ? Tại sao không phải là 4 miếng ạ ? Em cảm ơn !
Đặt mặt phẳng trên 3 chân cứng dễ hơn hơn ạ. Còn nếu loại chống rung co dãn kiểu magic hexa, hoặc tấm lót thì cứ vô tư ạ.
Chơi ân thanh thì nhiều khi dù ai nói ngả...nói nghiêng + thêm với dòng bác viết "Lòng ta........" Em nhớ trong toán học cấp III em học mấy chục năm về trước có ghi: "Qua 3 điểm không thuộc 1 đường thẳng có một mặt phẳng và chỉ một mà thôi. Như vậy, nếu A, B, C là ba điểm phân biệt không thẳng hàng thì xác định duy nhất một mặt phẳng." Em góp vui với bác sonar4x
Riêng amply thì lưu ý cục chống rung nên kê dươi cục transformer (nguồn rung), và các vị trí đèn nếu là amply đèn (nhạy rung). Sẽ hiệu quả hơn. Còn loa thì đơn giản hơn chỉ cần kê vững chắc là đc nên chơi 3 cục để hình thành mặt phẳng là hợp lý.
Khó có giải pháp cho tất cả. Bác tự tìm hiểu, để rồi DIY, thử đi thử lại chuẩn thì mua đồ thôi. Thực tế chống rung hàng hiệu for Audio thì nhiều, khen ngợi nhiều nhưng chỉ phát huy tối ưu khi thiết bị phù hợp với trọng lượng thiết bị. Amp nặng 10kg chơi loại chống rung 30kg thì ít tác dụng, hoặc 50kg mà chơi loại 10kg cũng vậy. Mâm cũng vậy ạ
Chống rung giống cái lò xo hấp thụ dao động. Máy nặng thì phải lò xo cứng. Máy nhẹ thì lò xo mềm. Làm ngược lại thì ko tác dụng gì.