Dac bình thường bác ơi, nên dùng 1 Dac rời ngoài thì tốt hơn. Mình thích âm analog nên chọn CD Denon S10 III Limited, lấy cổng coxial - nghe rất thích
vâng, tks bác! Em chơi nhạc số nên ko CD . Thấy con heos link này thiết kế khá ấn tượng mà giá thì vừa phải
Lấy nó làm music server hoặc đọc ổ hdd cũng rất ổn. Bác kiếm thêm 1 cái DAC rời ngoài chất lượng nữa là được. Thay đổi DAC ngoài thoải mái vì hỗ trợ cổng digital out: Optical và Coxial Lúc trước lăn tăn mdigi và MS Gia huy. Mà cảm thấy hơi rối + sau này muốn thanh khoản vừa khó vừa mất giá. Nên chơi hàng hãng luôn cho khỏe bác.
Giá này cộng thêm giá mua em NUC thì làm bộ nguồn bác giahuy và mua các linh kiện theo cấu hình của MS bác giahuy về lắp vẫn rẻ và ngon hơn
Trước em cũng lăn tăn mãi, cuối cùng quyết em này, tạm thời khá hài lòng. Đang đăng ký tài khoản Deezer hifi nghe cho tiện, đỡ phải đau đầu nọ kia
mình chưa xài digione nên k biết. Qua cổng coaxial của heos hs2 mình cảm thấy rất ok. Trải nghiệm bác nên ra mấy showroom để cảm nhận là rõ nhất Vì tai người nghe khác nhau + bộ dàn phối ghép mỗi người cũng khác nhau Còn mình chọn denon vì : chất âm vs mình là tốt, gọn tiện lợi, chơi được ( tidal, spotifi,.. ) khá dễ dàng. Và là hàng hãng sau này thanh khoản cũng dễ dàng.
Em xin phép bỏ qua phần bàn về khả năng thanh lý đồ chơi số mà tập trung hướng đến tìm kiếm cái thực sự phù hợp. Dưới đây là bài review tham chiếu digione với Soundaware D100. Các bác chịu khó đọc qua google dịch nhé. Trang 1: https://www.innerfidelity.com/content/allo-digione-player-review Trang 2: https://www.innerfidelity.com/content/page-2
Dân chơi nhạc số mới chỉ biết phân biệt nguồn linear và switching trong khi dân chơi đèn thì so đo từ AC inlet,dây điện,biến áp,tụ.v.v........cái biến ap Tango có thể bằng mấy chục cái biến áp Nhật tảo,cái tụ BG cũng có thể gấp nhiều lần tụ Nichicon.....
Nếu dùng daphile hay volumio có thể shutdown ngay trên trình duyệt để tắt mà cụ, còn khi khởi động thì chỉ cần bấm nút nguồn rồi đợi tý, vào trình duyệt để điều khiển đâu cần monitor
Volumio thì em biết rồi. Ý em đang hỏi việc chơi foobar2000 và foobarcon thì có làm được tương tự không?
E chưa dùng kiểu này, nhưng e nghĩ nếu trong window cho phép cấu hình nút nguồn cho trạng thái shutdow, sleep. Cụ cấu hình nút nguồn là sleep, khi ko nghe nữa nhấn phát để đỡ tốn diện ah, khi nhấn lại máy khởi động nhanh hơn và vào nguyên trạng trước khi sleep
nguồn linear cũng lắm thứ, từ biến áp đến diode đến tụ, đến mạch ổn áp ...., mà thấy vài bác cứ gom nguồn linear chung một đám rồi so rẻ mắc thì khó quá ạ. bác nào chơi cứ thử thay thử một món nhỏ nhất như mấy em diode thôi cũng thấy chất âm nó khác nhau vời vời rồi ạ.
Foobarcon có lựa chọn cho bác tắt máy luôn từ trong phần mềm. Bác vào Menu settings, chọn Power Options -> Shut down là xong
nguyên lý hoạt động và cấu tạo "ĐÈN" khác "bán dẫn" nên yêu cầu mấy bác chơi Đèn bao giờ cũng tốn kém hơn. Ở tầm thấp thì cùng giá tiền dễ kiếm con bán dẫn ngon hơn ĐÈN. Ở tầm cao thì định nghĩa ngon phụ thuộc cá nhân rùi. Do mỗi nhóm người nghe có gu khác nhau.