Chào các bác! Số là tôi có ổ ghi CD của plextor ,loại lắp cho máy tính bàn. Tôi định dùng ghi CD âm nhạc từ file lossless Tôi phân vân giữa 2 lựa chọn: 1) kết nối với laptop qua cổng usb (dùng cable sata-IDDE). - laptop có sẵn. 2) lắp vào case máy tính bàn( phải mua case) Nhờ các bác tư vấn giúp: theo 1) tín hiệu có bị suy hao so với 2) ko? Nên dùng cách nào để ghi CD ok ?
Để tiết kiệm thì bác cứ dùng cái có sẵn. Nhưng lưu ý một số điểm sau: - kết nối usb khi truyền dữ liệu liên tục hay có hiện tượng lúc đầu truyền nhanh do dùng bộ nhớ đệm, sau đó thấp xuống do phải ghi ra đĩa. Mà nói chung nó ko chạy ổn định bằng SATA khi chép dung lượng lớn. Nên tốt nhất đặt tốc độ ghi đĩa thấp, tầm 4x thôi. - nên đặt ổ dia len một miếng cao su dày để giảm rung khi đĩa quay. Lúc ghi sẽ ít lỗi hơn. - dùng bộ chuyển đổi usb - ide có thêm jack nguồn phụ vì laptop cấp dien cho việc ghi đĩa từ một jack usb thường hụt dòng, dễ bị lỗi
đúng là có đk thì mua cái Ổ eexxternal cắm USB, vì thường có bộ nhớ đệm cao hơn, và thiết kế gắn ngoài ổn định hơn dùng cáp đổi. Nhưng giờ có gì thì xài cái đó đỡ vậy.
Ghi tốc độ thấp giúp giảm tối đa lỗi phát sinh, mà ít lỗi khi ghi thì sẽ phát lại giống bản gốc hơn, nghe hay hơn. Nếu ổ laptop có tính năng ghi rùi, thì dùng nó luôn cho tiện, vẫn hơn là cắm ngoài chằng chịt dây dợ thế kia. Nó mà tiếp xúc kém, lúc ghi thì mệt. Tưởng laptop bác chưa có ổ ghi.
laptop có ổ ghi, ghi 10x cũng ko sao cả, khi ghi anh chọn chế độ verify lại data sau khi ghi. Ghi xong nero tự động đọc lại đĩa, kiểm tra, nếu đúng 100% thì xài tốt thôi. Nhớ là để ít bị lỗi khi ghi đĩa, ko dùng laptop làm việc gì khác (ko lướt web, bật nhạc, update windows, download phần mềm này nọ)
Mình ghi thì chẳng lỗi j cả , CDP đọc ngon lành. Chỉ là vấn đề ghi chậm như ae nói thì chất lượng tốt hơn?
Mục đích là bảo đảm 100% sự chính xác khi sao chép thôi anh ơi. A có thể đầu tư loại phôi đĩa tốt để tăng độ bền, ít trầy xước, phát nhạc sẽ hay hơn. E lâu quá ko ghi đĩa nên ko biết thị trường loại nào tốt để giới thiệu. Hồi xưa e chơi TDK.