Theo thiểu ý của em , không nên cắm rút dây phích nguồn vì khi cắm rút sẽ gây hiện tượng chập chờn, đặc biệt là khi cắm điện vào, dòng điện khởi động khá lớn, nếu phích cắm chập chờn thì sẽ gây hiện tượng đánh lửa, Amp có thể đứt cầu chì (hoặc chết công suất, cháy biến áp, ... cái này em có gặp vài lần), ổ cắm thì có thể sẽ cháy, chảy phần nhựa, lỏng thanh kẹp vì nhiệt độ tại đó lớn (điển hình chắc không ít bác đã thấy cái ổ nơi cắm nồi cơm điện bị cháy ),..... Nếu là Lioa (1 CB hoặc 1 attomat,...) thì không nên chơi kiểu tắt xoẹt một cái off cả hệ thống , như anh ntquang đã nói , nếu tại nơi có điện ổn định, chổi than ở vị trí 220V hoặc gần đó thì không sao, nhưng nếu tại nơi có điện áp lúc cao lúc thấp, chẳng có may lúc điện áp thấp chổi than ở xa vị trí 220V để "vớt" điện lên, khi khởi động hệ thống điện áp ổn định ở 220V hoặc cao hơn thành 230V,... các thiết bị audio chưa tháo khỏi lioa, chổi than chưa kịp về đúng vị trí, xảy ra hiện tượng điện áp cao đột ngột thì các thiết bị audio cũng nguy hiểm Vậy giải pháp trong trường hợp này ( không sử dụng được nút power của máy) là sử dụng ổ cắm ngoài (tốt nhất là mỗi lỗ cắm 1 công tắc) đủ công suất hoặc Mod thêm 1 CB sau CB (attomat) của Lioa là ổn
Khi đã dùng loại này thì các bác đừng tiếc mà mua loại chất lượng nhé, vì em nghĩ mấy cái công tắc kiểu này chưa thật ngon đâu, nếu amp/ pow của các bác có công suất tiêu thụ lớn thì khi bật tắt dễ xảy ra hồ quang điện đấy... còn cái công tác mà nhà sx audio đã thiết kế cho máy thì chắc chắn nó đảm bảo. Hãy dùng như người ta đã "thiết kế" nhé
Em đã nói là trong trường hợp buộc phải sử dụng mà bác qbho loại này cũng có bảo vệ quá tải bằng CB rồi, kéo dài sau lioa thì cũng tạm ổn hơn là bác cắm rút dây phích nguồn.
đã mua ngay sau khi bác tư vấn, bác và xem có phải ko nhé: http://vnav.vn/diendan/index.php/topic?f=24&t=79312
Theo em bác nên dùng công tắc vì khi bác tắt bật bằng công tắc nó còn liên quan đến mốt số thứ, tại sao bac không làm một cái que nhỏ để chuyên đóng mở công tắc nhỉ...
thế sẽ có hai tình huống: 1 là thò tay tắt công tắc ổ cắm thì thà thò tay tắt luôn cái công tắc máy, biết đâu chuột cắn dây điện, bật công tắc ổ cắm làm cái.. bụp có mùi thơm thơm thì hay :mrgreen: 2 là đấu tắt cái công tắc máy lại cho trẻ nó đỡ nghịch vì đằng nào cũng có công tắc ổ cắm rồi :mrgreen: bọn Tây làm công tắc máy là thừa :mrgreen:
Em e rằng chỉ dân ta là khôn lõi thôi ạ, nhà sx đã thiết kế ra như thế thì k bao giờ thừa, chỉ có mình xài k đúng theo hướng dẫn mà thôi.
Có một số đời máy nhà sản xuất cho phép cắm điện 24/24 không cần tắt công tắc mà chỉ cần tắt bằng điều khiển. Nên công tắc họ không thiết kế trên mặt máy mà để ở sau lưng hoặc bên cạnh. Các bác nhà ta ( trong dó có em) tính cẩn thận nên tắt hết cả nguồn nên mới có chuyện này. Điện đóm nhà ta không ổn định, nếu để máy ngâm điện nhỡ đâu .....
Chuẩn, em đã thấy 1 cái công tắc... đủ công suất kéo đầu bếp điện ngon ơ nhưng... nó chết ở chổ CÔNG TẤC, cháy và nổ cái công tắc mới kinh chứ... Bác cũng cần cẩn thận nhá... dám nổ công tắc đấy, nên cố gắng đừng bật tắt liên tục
Các bác ơi cho gà em hỏi 1 câu với ạ, em đấu thiết bị audio qua ổn áp lioa, nhưng ko biết lioa nên để ON luôn cho tiện, hay mỗi khi nghe thì bật Lioa lên và khi ko nghe nữa thì tắt Lioa đi các bác nhỉ, em cám ơn ạ.
Hi, "Gà mẹ" hỏi thì "gà con" thấy sao nói vậy... 1. Em thì không dùng là tắt ổn áp....các thiết bị đến giờ vẫn ổn. 2. Có nhà trên quê lúc trước điện yếu và có thiết bị dùng 110V nên lắp cái ổn áp Lioa 3KW và ON suốt bao nhiêu năm nay....các thiết bị thấy cũng ổn. ... Vậy nên tắt cũng được mà ON luôn cũng OK.
Em thì cứ rút luôn ra cho nhanh. cái amp , Cd để dưới gầm mỗi lần tắt lại mở tủ ngại quá với lại cái amp , CD của em tuổi nó cũng hơn em 1 giáp nên cũng không biết công tắc nguồn còn ngon ko. bật tắt nhiều lại lẹt xẹt thì
Thường công tắc nguồn trong các thiết bị âm thanh thiết kế có mạch dập xung chống đánh lửa, nên rút nguồn hay tắt công tắc ngoài đều có thể ảnh hưởng ít nhiều đến thiết bị.
Theo em có sự khác biệt giữa rút phích cắm ra khỏi ổ điện và tắt công tắc trên ampli. Khi cắm phích của ampli vào ổ điện thì sẽ có 1 dây vào trực tiếp một đầu Transformer, một dây sẽ đi qua công tắc nguồn (power) trước khi vào đầu còn lại của Transformer. Như vậy tắt công tắc trên ampli sẽ tốt hơn như một số bác đã phân tích. Do điều kiện của bác như vậy thì cách tốt nhất trước khi vào AMPLI bác dùng 1 ổ cắm, trên ổ cắm sẽ có công tắc cho 1 dây, công tắc này sẽ giống như công tắc của Ampli. Xin lưu ý dùng ổ cắn này trước ampli (sau ổn áp hay cách ly).
Em xin mạo muội có ý kiến thế này ạ. Với những bác đang dùng BACL thì việc các bác rút phích cắm, chế công tắc đều ok nhưng với những bác dùng ổn áp Lioa thì khi các bác không tắt công tắc trên amp hay cd mà dùng công tắc của Lioa làm công tắc cho hệ thống thì nguy cơ tèo những em amp và cd dùng điện 100v là rất cao. Lý do vì tại thời điểm trước đó các bác đang nghe nhạc điện áp thấp(<220v) Lioa sẽ điều chỉnh cho con biến trở sevo chạy về 1 vị trí nào đó để nâng điện áp nên đủ 100v ở đầu ra 100v. Khi các bác tắt công tắc của Lioa thì con sevo vẫn nằm ở vị trí đó. Hôm sau các bác bật công tắc của lioa tại thời điểm đó điện áp bình thường(~220v) nhưng sevo đang nằm ở vị trí nâng điện áp khi đó tức thời tại đầu ra 100v sẽ có điện áp >100v. Còn nếu các bác lo hỏng công tắc của amp hay cd thì tại đầu ra của Lioa các bác cho em nó chạy qua 1 con attomat (10A) 2 cực thì đảm bảo vừa an toàn cho công tắc vừa không lo hồ quang. Em thì vẫn thực hiện tuần tự tắt công tắc của amp, tắt công tắc lioa.
Bác mua bộ quản lý nguồn, nó sẽ bật loại công suất nhỏ trước, amp bật sau cùng. Lúc tắt thì ngược lại.
Theo xxx ý của Em, Bác cứ đưa nó về chế độ chờ stanby rồi muốn tắt ở đâu thì tùy, Em cũng toàn làm thế , đến nay cũng 5 &6 năm rồi cũng chưa thấy bị sao cả..
Em thấy cách này là hay nhất, em toàn để standby không, khi nào không sử dụng tầm 3,4 ngày thì em mới tắt công tắc sau máy.