Mọi người giúp em hiểu rõ khác nhau giữa chất âm của ampli dùng nguồn đơn và nguồn đôi cái nào âm thanh hay hơn.
Đối với âm ply thì các nhà sản xuất không dùng nguồn đôi kiểu như trong cdp một nguồn cho phần cơ, một nguồn cho phần chuyển đổi tín hiệu đâu bác. Một âm ply chất lượng sẽ được nhà sản xuất lựa chọn một biến thế nguồn tốt được che chắn, bọc giáp cẩn thận và các tụ lọc nguồn tốt.
Ý bác nguồn đơn là như thế nào nguồn đôi là như thế nao. Có nhiều ampli dùng hơn một biến thế, pioneer 8800 chẳng hạn dùng hai biến thế cho hai kênh,có loại có thêm biến thế nhỏ.... Chất âm thì hên xui thôi người ta nói là giảm xuyên kênh nhưng một số ampli mắc tiền cũng chỉ một biến thế đó sao. Chắc bác hỏi theo ý này.
Em không rành về điện tử lắm dạo trên mạng thấy ampli có cái dùng nguồn đơn, cái đối xứng +/- thì cái nào sẽ cho âm thanh hay hơn, như em được biết thì còn nguồn đơn phải thêm tụ xuất âm, nguồn đối xứng thì không vậy cái nào sẽ ưu việc hơn chất âm hay hơn vd thấy IC TDA có mạch lại chạy nguồn đơn, cũng IC đó lại sài nguồn đối xứng nếu xét về mặt âm thanh cái nào sẽ cho chất âm hay hơn.
Các chủ đề về ampli đã được diễn đàn mổ xẻ rất nhiều ở phần kỹ thuật. Khi chơi một thời gian người ta thường chú trọng đến loa và nguồn phát hơn. Bác có thể tìm đọc ở phần trao đổi kỹ thuật , đọc cả năm cũng ko hết . Chúc bác thỏa mãn thắc mắc.