Thưa các bác. Chả là nhà em có một sợi cáp truyền hình ngày xưa lắp nhưng giờ không còn dùng nữa (dây không còn tín hiệu nữa). Bây giờ e muốn tận dụng để làm tiếp địa thì không biết về lí thuyết có vấn đề gì xảy ra không các bác nhỉ ?
Dây nhỏ và truyền dẫn kém nên hiệu quả thấp thôi. Trong điều kiện không có nối đất so với nó thì nó vẫn có tác dụng.
Cái lớp giáp chống nhiễu kèm tiếp địa của nó cũng lớn phết đấy bác ạ. Giải pháp tạm thời khi chưa có đk làm tiếp địa hoàn chỉnh bác nhỉ. Em thấy hiệu quả trc mắt là thử bút thử điện vào vỏ ổ cắm không còn đỏ và vô tình chạm vào thiết bị không còn tê nữa. Thử đèn tiếp mass có báo sáng.
Em cũng tính bảo bác chủ không nên đấu vào đường truyền hình cáp vì ở một số nơi sét đánh hay lan truyền qua chính đường truyền hình cáp. Ví dụ khu vực nhà em TV box với Tivi và các thiết bị liên quan thường xuyên "tèo". Đến mức cứ trời mưa là tiệm điện tử lại tấp nập khách. Còn nhà đài thì tha hồ cháy máy hotline. Giờ cứ trời mưa là em auto rút cáp.
Bác ấy tận dụng dây truyền hình cáp (giờ đã không còn tín hiệu cáp) để làm dây nối đất. Chắc nhà không tiện luồn dây mới. Chứ không phải dùng mass của hệ thống truyền hình cáp. Các cụ hiểu lầm rồi. Dùng mass th cáp thì khác gì nối vào mạng nhện thu nhiễu thêm.
Vâng. Thanks bác. Chắc em phải bỏ cái vụ tiếp địa này rồi. Em chưa nghĩ đến trường hợp Sét đánh với lại nhiễu chéo vào hệ thống. cứ nghĩ là hệ thống tiếp địa của truyền hình cáp em nghe nói cũng khá tốt nên định tận dụng.