e lính mới có câu hỏi là : thứ tự bật tắt bộ pre - pow - cd như thế nào ạ ? E thấy có người thì bảo thứ tự bật là CD -> Pre -> Pow tắt thì ngược lại. Nhưng có người lại bảo bật đúng phải là Pow -> Pre -> CD tắt cũng ngược lại E phân vân quá các chuyên gia đi trước chỉ giúp e với ạ. Tks các bác nhiều hehe
Nếu bộ dàn toàn đồ hãng thì vô tư cái nào trước sau đều được.( vì có trường hợp phải làm ấm phần công suất trước) còn bật thứ tự cd , pre , pow cũng rất tốt ( tắt thì ngược lại) . Một số cd hoặc pre nếu bật sau sẽ làm pow khởi động lại. Trường hợp này pow phải bật sau.Lý giải thì phải bác nào có kỹ thuật mới nói rõ được em chỉ biết tới đây thui. Chúc bác zui.
Đồ đèn thì mới cần quan tâm thứ tự, vì nó liên quan đến công suất bóng, điện áp của từng thiết bị, bóng công suất, bóng nắn, bóng pow hoặc bóng pre... chứ đồ bán dẫn thì vô tư mà bác.
Ồ vậy từ nào giờ mình sử dụng sai mà hổng biết!? Cứ thuận tay tắt mở miễn cái nào gần mình nhất cho dù CDP , amp, cối, pre-tape-head ... cả luôn cái Volume cũng làm biếng ko tắt! Mình đang dùng pre, amp đèn còn loa hơn 100dB mà hổng nghe chách bụp gì hết... hổng biết sao?
Em cũng bật tắt ngẫu nhiên, không theo trình tự gì, cũng dùng pow hay pre tube bao lâu rồi thấy chẳng sao. Mà em ngẫm theo trình tự thì vẫn hợp lý hơn ( in ---->>>> out ) vì thấy dây loa hay dây tín hiệu cũng có chiều của nó.
Ampli bán dẫn mới hay nướng loa chứ đèn thì lo gì, bán dẫn cũ nó rò dc thì bao nhiêu loa cho đủ, mạch bảo vệ loa vẫn tốt mà loa zẫn cháy nên mấy ampli bán dẫn huyền thoại cổ đôi khi cũng sợ bác ạ.
Cà rỡn với các bác tí cho vui cửa vui nhà chứ tắt mở thiết bị dù đèn hay bán dẫn mà loa kêu chít chách bùm... thì cứ xác định là thiết bị đó có lỗi cho dù là hãng khui thùng hay diy.
Bác có tay nghề thì " cà rỡn " nhiều một chút cho cánh tay ngang tụi em học hỏi chứ mấy vụ " bị lỗi" thì chơi đồ cũ khó tránh lắm. Mà đã lỗi thì hậu quả cuối cùng con loa gánh hết. Trước đây em có con ampli trio ka... ko biết lỗi gì mà mở lớn là cháy treble may ngày đó chơi loa lắp ráp nên thay treb mỏi tay lun ....
Đôi khi chúng ta phải mở amply và preamp trước (nếu là đèn) để cho hệ thống nóng lên và ổn định. Sau đó nghe sẽ hay hơn. Amply bán dẫn cũng vậy nhưng thật ra không cần thiết lắm. Preamp bán dẫn thì cần và có những preamp bán dẫn cao cấp không có thiết kế nút để tắt.
khi mở thì từ đầu nguồn : CD - PRE - Pow Khi tắt thì ngược lại: Pow - pre - CD Khi tắt hay mở có tiếng bụp phát ra loa là tùy vào thiết kế của hãng
Theo em thứ tự bật CD đến Pre đến Pow còn tắt thì ngược lại là chuẩn nhằm để tránh phát tiếng nổ bụp ở loa
Mình còn một động tác trước khi tắt mở amply, mình đều hạ volume xuống min vì khi đi mua máy, mấy bạn ở shop khi thử đều nhắc vụ này trước khi tắt nguồn (máy hãng) Sent from VNAV Community mobile app
Nhớ lâu rồi lướt web thấy có bán cái ổ điện chuyên dùng cho cắm nhiều thiết bị bộ giàn, nó có một số chức năng bảo vệ như chống sét (qua cả đường điện và anten), ổn áp và delay theo thứ tự thiết bị bật tắt, tiện lắm. Bạn nào quan tâm có thể google thêm