Em thì em cứ xài bình thường, vẫn bật CD trước rồi amp, nhưng cái amp class A đời Tống của em nó có chức năng sấy nóng nên em chờ amp đóng xong mới chạy CD rồi mới vặn Volume. Trước khi tắt em cũng vặn hết volume xuống rồi mới tắt, cũng chẳng thấy loa kêu gì.
Một Hãng pre khuyên này các bác: Khi mở pre phải chắc chắn pow đang off. Khi tắt: tắt pow trước, chờ 15 giây sau, tắt pre. Chú ý: pre đèn có cổng phono, pre nên chuyển qua line in khác(như line in CD) trước khi mở nguồn. Còn nguồn phát như CD chắc trước sau gì cũng được. Em chụp catalogue hướng dẫn đoạn này nhưng up không được.
Thực tế em xài đèn nhận thấy như sau: - Mở : pre pow cd nào trước cũng chẳng thấy gì khác - Tắt : pow -pre -cd : nếu tắt pre-pow có lúc kêu bụp ở loa. Còn pow- pre không bị
Thứ tự tắt thì tốt nhất là nên tắt nguồn tín hiệu trước bác ạ. Nếu bác có chơi cd với dac rời thì vẫn cứ phải là cd đầu tiên. Con nếu chơi từ máy tính vào dac thì phải tắt trên máy tính trước.
e mở amp trước rồi mở cd thì nó hay kêu bụp bụp, còn ngược lại thì ko thấy, nên chắc thử tự cd - pre -pow
Nếu tiếng bụp lớn (gây nguy hiểm đến loa) thì bác nên lắp thêm mạch bảo vệ loa. Xịn thì tìm mạch tháo máy còn không thì mua ở sieuthiav dùng khá tốt và an toàn. Bản chất nó chỉ là mạch đóng trễ thôi mà (nhỏ gọn dễ lắp thêm)
Có thể là do amply hoặc pow thiết kế vậy. Tiếng đó mà kêu nhỏ thì bạn kệ thôi. Chỉ sợ đến một ngày nó chả phát ra tiếng bụp hay thịch nào cả mới nguy. Cả đời cái màng loa bass rung đập hàng tỉ lần thì tiếng đó nhằm nhò gì khi bật tắt nguồn đâu.
Hi các cụ! Em có anh bạn bê CD đi sửa vì thói quen hay bật CD sau ampli. Thấy bác thợ sửa CD nói do thứ tự khởi động sai, đặc biệt dòng Wadia mạch rất nhạy cảm. Các cụ cho xin cao kiến!
Toàn bộ mono block với pre em ko tắt công tắc nguồn trên máy, tắt bật "át" thôi ... tắt tất và bật tất. Em chỉ bật nguồn phát thôi, nghe cái nào thì bật cái đó Vì ngày trước thấy 1 bác HK với mấy bác Nhật làm thế, em cũng làm vậy, thấy thuận tiện
Hướng dẫn này của hãng rất chuẩn. 1/ POWER ON (Bật thiết bị): + Thứ tự bật thiết bị, nên đi theo thứ tự của chiều tín hiệu: - Nguồn phát (CDP, Music Server...) -> DAC (nếu có) -> Pre (nếu có) -> Pow (hoặc Amply tích hợp) + Để an toàn hơn, cần lưu ý: - Trước khi bật Pre thì vặn volume Pre nhỏ nhất hoặc nhất nút MUTE (tắt tiếng). (Nếu là Amply tích hợp: trước khi bật Amply thì vặn volume Amply nhỏ nhất hoặc nhất nút MUTE tắt tiếng). - Nếu Pre/ Amply có ngõ vào Phono, trước khi bật Pre/Amply nên chuyển ngõ vào qua CD hay AUX... (chỉ cần không phải là PHONO). 2/ POWER OFF (Tắt thiết bị): + Thứ tự tắt thiết bị, nên đi theo thứ tự ngược lại của chiều tín hiệu: - Pow (hoặc Amply tích hợp) -> Pre (nếu có) -> DAC (nếu có) -> Nguồn phát (CDP, Music Server...) + Để an toàn hơn, cần lưu ý: - Trước khi tắt Pow thì vặn volume Pre nhỏ nhất hoặc nhất nút MUTE (tắt tiếng). (Nếu là Amply tích hợp: trước khi tắt Amply thì vặn volume Amply nhỏ nhất hoặc nhất nút MUTE tắt tiếng). - Sau khi tắt Pow, chờ khoảng 15 giây để nguồn điện trong tụ của Pow giải phóng hết về Zero, sau đó mới tắt Pre.
e bật theo thứ tự CD-PRE-POW tắt thì làm ngược lại, có loại pow bật tắt sẽ có tiếng bụp, nhưng có loại có rơ le thì sẽ ko có tiếng
Phương án này chuẩn nhiều cụ cũng đưa lên rồi. Chỉ thêm chút bật hay tắt cũng nên vặn min volume và đặc biệt ko cắm rút dây khi máy đã bật nguồn. Hoặc sau khi cắm rút gì đó bật nguồn lần đầu theo e nên cẩn thận rón rén cần thiết tắt ampli hay power ngay vì sơ ý hoặc dây tín hiệu lỏng lẻo nhất là power mono rất dễ bay loa hoặc hỏng power.
Dây tín hiệu cẮm lỏng sẽ không có tín hiệu vào pow, hoặc chập chờn, kêu rột rẹt ở loa. Em thì lúc so sánh dây nhợ, thường cắm rút , có khi em lười tắt máy , volume để nhỏ riu riu , tạm dừng nguồn phát rồi cắm rút,