Chào các bác! Thực sự e bế tắt mệt mỏi quá xử lý hoài không hết bệnh vang và um um om om nghe nhức hết đầu Phòng nghe em DxRxC: 3.2x2.5x3.2 hiện trạng như videos do e ko biết xử lý sao nên dán tùm lum hết Nhờ các bác giúp e với https://youtube.com/shorts/tmjkpYEzSfw?feature=share https://youtube.com/shorts/MQ3oZYSmuc8?feature=share
Loa của bạn quá lớn so với phòng nên Bass bị boom. Xử lý tiếng Bass cần Bass trap,Vật liệu mà bạn đang dùng chỉ có tác dụng với giải trên nên k giải quyết được vấn đề !
Bác dán kiểu này âm thanh nghe sẽ tệ hơn, vì đây là phòng nghe chứ ko phải phòng thu âm. Bác tham khảo thêm mục thiết kế phòng nghe nhạc. Nguyên tắc là phải có một ít vang và hút bass ở những khu vực áp âm cao. Hút bass có nhiều cách ( có thể tự làm - vẫn hiệu quả nhé) hoặc mua đồ hãng. Mua đồ hãng giá khá cao nếu tự làm chắc tầm khoảng 3tr tiền vật liệu ( khung gỗ lưới mắt cáo bông thủy tinh vải bọc thẩm mỹ. Vì phải nhồi bông thật chặt và đủ độ dầy chứ làm mỏng hoặc bông xốp sẽ ko có tác dụng mà âm cao sẽ “ chết “. Xác định trước là ko bắt chước đồ hãng được mà phải làm trụ chân voi và tấm hút âm to dầy ( thô) hơn nhiều- kém thẩm mỹ.
bác nói chuẩn rồi e dán mút như vậy thấy âm nó tệ đi nhiều . cái khoai nhất là tiếng bass cứ um um mà đồ hãng mắt qua có khi hơn cả dàn âm thanh nhà e.
Để hút tần số này với đồ diy là một thách thức nhưng ko có gì là ko thể bác ạ. Vì bộ dàn của bác giá trị chưa bằng một cột chân voi hãng nên xác định là sẽ tự làm, cuộc chơi còn dài trước mắt bác nên trang âm cơ bản. Để hút bass cách đẹp nhất theo em là đóng lamri loại mỏng ( có thể rung theo tần số thấp) ví dụ như ván ép 5mm hoặc cót ép ( ô vuông trang trí) bên trong nhồi bông thủy tinh hoặc loại ván đục lỗ công nghiệp chuyên dùng ( giá hơi cao). Tiếp đó là diy hai cột chân voi hai góc phòng ( đk 45cm nhồi chặt bông thủy tinh).
Dàn nhà bác thế này thì em nghĩ bác nên mở hết các cửa sổ, cửa chính khi nghe nhạc. Đồng thời mang mùng mền, gối, nệm (đặc biệt là gối ôm) vào phòng thì có thể hết được.
Bán hết đi bác, chơi tai nghe. Còn lại mua bộ loa vi tính như Kef LSX be bé xinh xinh đảm bảo không ù. Xử lý từ cái loa nó sẽ đơn giản hơn xử lý phòng. Vì loa thì mua đi bán lại dễ. Chả thiệt đi đâu. Ngoài Kef ra thì tụi Spendor có mấy dòng loa thùng kín cũng rất dễ kê kích. Dư tiền thì trang trí treo tranh, kệ sách. Vì phòng nhỏ vậy, ít đồ đạc, mà muốn nghe hay, nét căng thì khó. Trừ khi đầu tư bài bản, đo đạc cẩn thận thì sẽ đẹp cả phần nghe lẫn phần nhìn. Không có việc gì khó, chỉ cần mình ko làm
Chơi âm thanh phải từng bước chứ nếu có tiền làm bộ nửa tỏi cũng chưa chắc vừa ý. Vậy nên bước đầu có sao chơi vậy miễn sau mỗi lần nâng cấp ta tìm thấy một thú vui, một điều gì đó mới lạ . Ko ai có thể nghe mãi một bộ cho dù nó đẳng cấp đến mấy.
Hết ù nhưng em e rằng với vật liệu bác đang dùng thì âm thanh bị ... đơ Nghe hơi mệt mệt và ít cảm xúc Em đoán mò đó
Từng bước thì cũng phải dựa trên kiến thức, hiểu biết thì mới bước đúng. Chứ cứ bước lơ ngơ thì cũng sẽ chỉ mãi đóng học phí mà không khá lên được mà thôi. Mấy vấn đề phòng ốc, loa đài chịu khó đọc có rất nhiều kênh youtube chia sẻ, nhiều bài viết để đọc & có hiểu biết cơ bản. Nó không hiếm nguồn để đọc như mấy bộ môn sâu hơn như nhạc số, mâm than, kim cần,... Hiểu được vì sao âm thanh phản xạ, vì sao nghe thấy ù. Thì nhìn vào phòng mình đang có ắt sẽ có phương án để tự thử nghiệm. Thay vì việc đi dán tùm lum tà la mấy cái mút trứng, xốp cách âm shopee đang bán. Dán xong, ù vẫn ù, mid treb khô khốc, chả giải quyết dc gì, Ví dụ: 1. Không thể đổi phòng, thì chọn loa mà đổi, loa phù hợp với kích thước phòng rất quan trọng. 2. Chọn được loa phù hợp rồi, kê kích sao cho phù hợp vị trí nghe. 3. Kê xong, thì tối ưu bộ dàn đang có dựa trên túi tiền đang có. Bước tối ưu này cần xác định rõ muốn chi 1 lần cho xong, hay là lên plan dài dài mỗi 1 tháng lại mua thêm 1 món đồ nào đó cho tới khi đạt được mục đích. Nếu mua 1 lần cho xong, thì chia nhỏ ra mua mấy món ngon bổ rẻ trong tầm tiền đang có: Chân loa, dây dẫn, DAC đủng các thứ cứ vừa tiền hợp lý là mua. Nếu mua nhiều lần, thì ưu tiên lên dần dần từ nguồn điện, BACL, sang dây nguồn, dây tín hiệu, dây loa, kệ chống rung,... Cứ dư dư ra thì đầu tư dần dần. Sau cùng mới đến xử lý tiêu tán âm. Hoàn thiện xong, nếu vẫn còn nghiện - thì lặp lại vòng lặp trên - Đổi phòng, thay loa - thay xyz ,....
Khộ thân bạn . Cuộc đời này bạn sẽ còn phải loay hoay 3 năm..5 năm...10 năm hay còn lâu hơn nữa hoặc mãi mãi ko bao giờ đi được đến đích Đường đi thỉnh Kinh còn muôn trùng yêu ma quỷ quái, không dễ mà Đắc Đạo như PhongVan này được đâu NÊN THÔI, CHÂN THÀNH KHUYÊN BẠN QUAY ĐẦU LÀ CÒN NHÌN THẤY BỜ ĐẤY, RỒI SAU NÀY NẾU CÓ... NGỘ ĐƯỢC RA CHÂN KINH NHƯ NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LÀM DƯỚI ĐÂY BẠN SẼ HIỂU