Em hay tự lắp một số đồ điện, nhưng chưa biết tính tiết diện dây tiếp đất (mass) như thế nào là phù hợp, toàn lắp theo cảm tính. Có cụ nào đi qua chỉ dẫn giúp với.
Để xác định tiết diện dây tiếp đất cho dàn âm thanh, bác cần biết công suất tiêu thụ của dàn và chiều dài dây tiếp đất. Sử dụng công thức P=VI để tính công suất, sau đó áp dụng công thức tiết diện dây dẫn tương ứng. Chẳng hạn, nếu dàn âm thanh có công suất tiêu thụ là 500W và bác muốn kết nối nó với hệ thống tiếp đất qua dây dài 5m, bác có thể sử dụng công thức P=VI để tính I (dòng điện). Với công suất P = 500W và giả sử điện áp là 220V (phổ biến ở nhiều nơi), ta có I = P/V = 500W / 220V ≈ 2.27A. Tiếp theo, để xác định tiết diện dây, báccó thể sử dụng biểu đồ tiết diện dây dẫn cho dòng điện này. Ví dụ, nếu sử dụng dây đồng, bác có thể chọn dây với tiết diện khoảng 1.5mm² để đảm bảo an toàn và hiệu suất.
E lắp dây mass cho toàn bộ nhà tiết diện lấy theo dây trục mà không tính toán gì. Ví dụ như dây vào nhà 2x10mm2 dây tiếp đất nối với cọc lấy 1x10mm2, các tầng dây trục 2x4mm2 dây mass là 1x4mm2... không biết có lãng phí không.
Dây tiếp địa cho dàn máy thường với mục đích chống nhiễu cao tần ( sóng- nhiễu hài … ) chứ ta ko nên làm với tiêu chuẩn chống sét ( sẽ rất cầu kỳ và tốn kém.) Hơn nữa bất cứ một đoạn dây nào cũng là cái anten nên đôi khi kính ko bõ phiền. Nếu có điều kiện ta dùng dây có diện tích mặt ngoài lớn ( dây bẹ chẳng hạn ) và thực nghiệm nhiều phương án ngắn dài vị trí nối vô máy ( mỗi vị trí nối hình như cũng có sự khác biệt. Tiết diện theo mình ko nên quá lớn ( tốn kém, mất thẩm mĩ ).Vì đây chỉ cần thoát nhiễu chứ ko phải thoát sét và đôi khi chẳng tác dụng mấy nên các bác cân nhắc. Còn vấn đề an toàn điện thì em chưa nghe bác nào đứt bóng do nghe nhạc ( vì nhà sx cũng tính kỹ lắm rồi) có rò điện cũng chỉ hơi tê thôi. Hơn nữa đã có bacl rồi.
em cũng đồng ý với bác. dây tiếp địa cho dàn âm thanh mục đích chống nhiễu và rò điện dòng rất nhỏ thôi. các bác trên tính ra tiết diện dây lớn là tính tiếp địa cho an toàn điện nó khác nhau hoàn toàn. bác nào dùng dây tiếp địa lớn rồi cho xin nhận xét thực tế xem nghe có khác dây tiếp địa tiết diện nhỏ (~1mm) ko nhé.
Có hai điều chúng ta nên để ý nếu như thiết kế dây tiếp đất an toàn. Thứ nhất, không có biến áp nào ̣đổi điện 100%, cho nên công suất vào lúc nào cũng nhiều hơn công suất ra. Amply có công xuất 500W thì công suất vào biến áp phải nhiều hơn. Thứ nhì, chiều dài của dây sẽ làm sụt áp. Sụt áp thì *điện áp sẽ tăng, *điện áp tăng thì tiết diện dây cũng phải tăng. Edit: Cường độ điện, không phải điện áp.
Các bác nên rạch ròi cho rõ dây tiếp địa tổng (nối từ cọc/nhiều cọc mass lên tới tủ tổng) vs dây tiếp địa nhánh (nối từ tủ tổng ra tủ thứ cấp để cấp điện cho một tầng hay khu vực nào đó) vs dây tiếp địa cho từng ổ cắm riêng lẻ => tất cả đây gọi là nối đất an toàn điện => tính toán tiết diện dây tiếp địa tương đương hoặc lớn hơn tiết diện dây tải (một trong hai dây nóng hoặc trung tính) Tiếp địa cho từng thiết bị audio nó cũng tương đương với dây nguồn (công suất tiêu thụ) của thiết bị đó Tiếp địa cho thiết bị audio đã có tiếp địa (xử lý phần DC ground, nó liên quan đến việc thêm vào sẽ hay lên hay dở đi) lại là chuyện khác Đã sụt áp thì sao điện áp lại tăng bác?
Cuối cùng thì dây mass tiếp đất (ko phải dây chống sét) có phải tính toán tiết diện ko các cụ? E toàn lấy đúng bằng dây + hoặc - liệu có lãng phí ko ?
E cũng đang định làm 1 đường dây tiếp địa đấu trực tiếp vào ổ cắm nguồn. Đang chưa biết mua dây cỡ bao nhiêu? ra hiệu bán đồ điện thì nói có dây tiếp địa cỡ 4 và cỡ 6. Khống biết cỡ đó có phù hợp không các bác?
Dây tiếp điện. Mục đích: - Ưu tiên 1: An toàn cho người dùng, các bác nghe âm thanh, chạy ra vặn núm volume, bật núm nguồn. Mà máy bị trục trặc, nguồn điện bên trong chạm vỏ/núm vặn các kiểu, nhẹ thì tê tê người, nặng thì đi tong. Có bác hát karaoke, cầm míc bị giật đi rồi. Ở phòng karaoke lâu quá, ko còn link. Đừng chủ quan là có biến áp cách ly hay CB (cầu dao) chống giật sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề, thêm 1 tầng an toàn vẫn tốt hơn. Đặc biệt là CB chống giật, nó hoạt động theo nguyên lý, khi dòng rò đủ lớn nó sẽ tự ngắt, nên nếu có dây nối đất, thì ko cần người sờ vào, nó vẫn có dòng rò ở vỏ di chuyển, nên cầu dao chống giật, phát huy hiệu quả liền, còn trường hợp ko có dây nối đất, chỉ khi người sờ vào vỏ máy bị giật, dòng điện chạy từ vỏ máy qua người xuống đất. Tạo dòng rò, CB chống giật phát hiện, nó mới ngắt, thế thì mình cũng tê tái rồi (nhưng ít ra còn cứu đc, vì thời gian giật ngắn, ko cần chờ người nhà đi ngắt cầu dao) - Ưu tiên 2: thoát nhiễu các kiểu. Kích thước dây, ko cần to như dây thoát của hệ thống chống sét, quá lãng phí. Nhưng đừng nên nhỏ quá, vì mình đi trong hộp kỹ thuật, đi âm tường, ít kiểm tra, thậm chí nó đứt ngầm mình cũng ko biết, vì ko có biểu hiện gì như dây điện thông thường, đứt là mất điện. Về tính toán kích thước dây, ko cần quan tâm công suất bộ dàn, rồi tính ra cần mua dây 2A hay 3A làm gì. Vì về an toàn điện, nó mà hao hụt ra 2A - 3A, là bộ giàn bị lỗi rồi, cần đem đi sửa gấp. Dòng rò trong hệ thống nó rất nhỏ. VD đơn giản cho dễ hình dung theo tiêu chuẩn điện là khi xài CB chống giật "CB chống giật Panasonic với dòng rò tiêu chuẩn 15mA hoặc 30mA sẽ ngắt dòng điện khi có người bị điện giựt hoặc khi có điện rò rỉ. Ngoài ra CB chống giật là có thêm các chức năng cần thiết của cầu dao như bảo vệ quá tải, ngắn mạch (chập điện)." Túm lại, là các bác cứ ra nơi chuyên bán dây điện dân dụng, hỏi mua dây tiếp địa, nó sẽ là dây đơn, màu vỏ xanh lá cho đỡ bị nhầm với 2 dây Nóng - Nguội trong hệ thống điện gia đình. Chọn loại dây to nhất họ bán là ổn rồi (dây to cho nó bền thôi). Ko cần quá cầu kỳ đâu.
Em tra thì thấy dây earth thường nhỏ hơn dây chính một chút. Dây earth này là dây chống giật do rò điện nên tiết diện không yêu cầu to như dây chống sét. Em thấy để đơn giản thì như mấy bác ở trên nói: dây chính bao nhiêu thì dây earth bấy nhiêu. Bác nào khó tính thì tra link sau đây: https://elek.com/resources/free-electrical-calculators/earth-cable-size-as3000/
Cá nhân tôi, setup cấp nguồn tổng: một sợi dây đôi nóng- lạnh ( dây solid ) và một sợi dây đơn đồng nhuyễn cấp mát đất. Nhận định: dây mát nên có kích thước bằng hoặc lớn hơn dây nóng- lạnh, đồng càng nhuyễn càng tốt.
Dây tiếp địa cho các khu vực sinh hoạt khác trong nhà thì tính nhanh xấp xỉ dây tải, còn dây tiếp địa cho audio thì cứ nên đầu tư tốt nhất có thể trong khả năng. Nhà em dùng hơn 10m dây đất Cadivi M25 yên tâm tuyệt đối không lo bị đứt mà cũng không tốn kém gì lắm. Nhà mình có bác nào nối dây tiếp địa với dây trung tính tại tủ điện tổng không nhỉ?
Hi bác! bác có thể tự tính để tham khảo. Dây tiếp đất an toàn phụ thuộc các yếu tố sau - Mức điện áp mà thiết bị sử dụng như 110V, 220V, 380V, 440V ....... - Dòng điện an toàn cho phép đi qua cơ thể người. Với điện áp xoay chiều thì 1mA đã có cảm giác điện giật. - Điện trở cơ thể người (nó phụ thuộc nhiều yếu tố). Điện trở thấp nhất khoảng 800 Ôm - Từ các thông số điện áp, điện trở người ( thấp nhất), dòng cho phép ( thấp hơn 1mA) sẽ tính được điện trở đoạn dây theo bài toán cơ thể người và đoạn dây mắc song song. - Từ điện trở đoạn dây tính được rồi căn cứ chiều dài đoạn dây, chất liệu đoạn dây (điện trở suất vật liệu) thì tính được thiết diện.
Trải nghiệm đi, chưa biết tốt xấu hiệu quả ra sao , thì dựa vào đâu nói là hao với tốn. Khoa học, bản chất là học vấn, là con đường để tìm ra quy luật của tự nhiên, chứ không phải là tiên đề bất di bất dịch, luôn luôn đúng. Cuộc chơi này , nhiều khi tránh được cái “ hao “ này lại chịu phải cái “ hao “ lớn hơn đó bạn. Chúc bạn có được điều mình muốn nhé.