Các bác ý cứ nghĩ là pre là cái volume thôi. Đúng ra kết nối unbalance 0dB or balance 4dbU ( 0dB = 0,775v)
chỉ khó cho mấy anh xuất tụ thôi . nhưng btc chắc cũng tính cả roài. nếu vượt qua bài toán đó thì các anh đèn mới đỡ thiệt thòi so với bán dẫn . vì khi thi thi dây tín hiệu chắc chả ngắn được như ở nhà đâu em đoán thế :lol:
vừa nói chuyện với bc có ve như k hẳn tệ đến thế chắc khi đi để tín hiệu vào quá nhỏ để lấy được 2v out con của bang chủ lên gần hết volume thì méo là đúng ròi
Lão VQ ngó sơ đồ anh sì en vừa nộp xem hồi típ thế kia có ~ máy phát sóng ko, hay là mắt em nhầm :mrgreen:
Em vẫn còn thấy hơn lăn tăn ở phép đo ở nhà cụ Dũng. Diễn nôm thế này. Ví dụ: 1 đầu CDP luôn đưa tín hiệu ra ở 1V Rms. Nếu oánh thẳng vào Power rồi ra loa. Nếu phònbwes hoặc loa có độ nhạy cao và Pow có gain lớn thì sẽ váng nhà. Nhưng nếu trường hợp Pow có gain rất nhỏ/loa độ nhạy thấp/phòng to thì rất có thể thều thào. Khi đấy sẽ cần đến tiền khuếc đại để "mô kích" tín hiệu từ CDP ra mới thét đủ to. Đây là trường hợp đã xảy ra trên thực tế ở kỳ thi Chim Ưng 2013. Rất nhiều Pow không đủ Gain để ra đủ thanh áp tại loa (điển hình là Pow chim ưng của em luôn). Vì vậy khi đó cần 1 Pre có hệ số khuếch đại lớn hơn 1 lần. Đây là 1 trong những lý do tại sao BTC lại yêu cầu đo như sau: Phát tần 1Khz có mức tín hiệu phát là 1V Rms, sau đó chỉnh volume của Pre sao cho đo tín hiệu tại đầu ra của Pre phải tối thiểu đạt 2 VRms. Nếu chỉ là 1 cái Volume (passive Pre) thì hoàn toàn có thể xảy ra hiện tượng như ở Chim Ưng 2013 nếu Pow tham chiếu gain nhỏ. Vì vậy mọi phép đo của BTC sẽ được thực hiện với mức đầu ra của Pre là 2V Rms tương ứng với tín hiệu vào là 1V Rms. Điều này hoàn toàn có lý chứ không phải bất hợp lý như ý kiến cụ Tritridung.
Em vừa loáng thoáng thấy bóng cụ Trịnh vào nhắc nhở, chưa kịp hỏi han cụ đã đâu mất. Không biết có sơ suất gì trong sơ đồ của em vừa post lên không. Em cũng đang ngồi dò lại xem mình có vẽ nhầm gì không. Các cụ làm em hơi lăn tăn :mrgreen:
Mạch của bác chuẩn Hai tầng khuếch đại một tầng Driver có hồi tiếp âm cho 2 tầng đầu. Hồi tiếp dòng cho tầng đệm Chỉ có điều lục tốn quá nhiều tụ nối tầng 8 con và 2 con hồi tiếp Điện trở cũng vậy hơi bị nhiều Cao thủ nào thiết kế đúng như sách dậy không thiếu bất kỳ phần tử nào Hình như thiếu đúng con trơ lưới chặn giao động tự kích 1K là như mạch trong phòng thí nghiệm :lol:
Khả năng loa em chết vì không có con trở lưới này dẫn dến giao động tần số thấp. Có khi lúc đó loa nó thở thò thụt mà em không biết. Tuy nhiên "cao thủ" bẩu rằng cob trở lưới này khoảng 100R
Mọi sự rắc rối xảy ra theo em là do cái tải thuần trở 600 ohm gây ra , theo em thì rề sinh ra là để lái cái pow mà em chưa thấy pow nào trở kháng vào < 10k ohm :wink: tất nhiên là Zout càng nhỏ hơn cái 10k í càng ngon nhưng cũng chả có văn bản pháp quy nào hướng dẫn cụ tỉ là phải nhỏ cỡ nào cho đúng luật vậy nên em cho rằng tiêu chuẩn sơ loại cứ chiếu đúng chằn chặn 600 ohm là dành cho cái head amp kéo cái hét phôn :lol:
Chỉnh quá Sư phụ sang xem sơ đồ mạch của tube ông nào không xuất OPT chắc ngọng hết tại vòng kỹ thuật
Ban đầu là từ cái anh đặt ra đơn vị điện áp tham chiếu dBu. 0 dBu là điện áp AC sẽ tạo ra trên tải 600R công suất 1mW (0 dBu tương đương 0.7746 Vrms). Hình như trở kháng sóng của mấy cái lỗ cắm hay dây cũng theo đóm ăn tàn là 600R.
Bắt gặp hai cụ này đùm nhau "thắng cố" BTC. BC KK đợt này có chân trong BTC đấy nhé, liệu mà giúp ngài giữ gìn sự trong sáng.
Cao tần nó là bộ môn riêng thầy ạ , sóng sánh nó đếk tuân theo định luật ôm nữa đâu nên quy trình sờ chân voi ... hết hiệu nghiệm :mrgreen: