Chào các bác, Các bác chỉ giúp em cách nào test Remote đơn giản và hiệu quả với nhé! Em mới mua 1 cái về cho pin vào bấm vẫn thấy im re, đập đập vài phát trên tay xong bấm vẫn in re. Giờ phải nhờ các bác chỉ cho em cách xem nó còn sống hay chết ạ! Thanks!
chỉ thẳng đầu phát của remote vào camera của điẹn thoại hả bác? Sống thì nó sao ah? Chết thì chắc là im re rồi
Bác bật camera điện thoại lên, chĩa remote vào ống kính và bấm thử các nút điều khiển, nếu thấy mắt khiển nhấp nháy trên màn hình điện thoại là remote còn sống.
Thực tế có hai cách để kiểm tra một cái điều khiển từ xa (loại dùng hồng ngoại) 1. Đơn giản là lắp pin và đưa đầu phát hồng ngoại của điều khiển vào máy ảnh của điện thoại, nhìn màn hình điện thoại và bấm các phím, có thể thấy đầu phát hồng ngoại lóe sáng. Bấm phím nào mà không lóe là phím đó hỏng. 2. Tương tự nhưng chĩa đầu phát hồng ngoại vào một cái Radio AM đang chạy, vặn lệch sóng đi và khi bấm phím loa radio có tiếng "tít tít" nghĩa là điều khiển có phát. Đa số điều khiển khi kiểm tra có tác dụng theo kiểu như trên thì điều khiển đó tốt. Một số ít điều khiển vẫn phát tín hiệu nhưng vẫn bị hỏng, khi đó cần kiểm tra thêm mạch điện bên trong. Điều khiển từ xa hồng ngoại thông thường hay bị hỏng các thành phần sau: 1. Đứt mạch in, thông thường do pin bị chảy, do làm rơi. Khuyên các bác nên dùng pin Alkaline nhưng hơi ... đắt. Đôi khi tiếp điểm pin bị gỉ cũng làm cho điều khiển không hoạt động, cần phải vệ sinh, thậm chí cạo gỉ. Đứt mạch thì nối lại là OK, mạch đồng thì dễ nối hơn mạch than, nếu nước do pin chảy ra nhiều thì phải vệ sinh, đôi khi một số phím bị liệt do được làm bằng bột than và bị mòn, vỡ thì khắc phục hơi khó. 2. Hỏng thạch anh dao động Trên điều khiển từ xa có một hay một vài IC, thông thường là có 1 cái nhiều chân, có một cái thạch anh 2 hoặc 3 chân bên cạnh cái IC này, cái thạch anh (hoặc gốm áp điện này) thường có hình thức hộp vuông mầu vàng hoặc xanh, hoặc bọc kim hình trụ hoặc bọc gốm có ghi tần số dao động như 420/455/10.000/12.000/20.000.... Thạch anh hỏng thì toàn bộ điều khiển không hoạt động hoặc có hoạt động nhưng không điều khiển được. Các bác thay đúng trị số hoặc gần đúng thì điều khiển vẫn hoạt động tốt. Không cần quan tâm đến hình thức khi thay, miễn là lắp vừa về mặt cơ khí. 3. Hỏng Đi-ốt phát hoặc khuếch đại tín hiệu cho Đi-ốt Bộ phận phát tín hiệu hồng ngoại chẳng qua là 1 hoặc 2 cái Đi-ốt quang giống như cái đèn Led ở các thiết bị điện tử nhưng thường là nhựa trong chứ không xanh hay đỏ. Đi ốt này được điều khiển bởi một(hai) cái đèn bán dẫn 3 chân, tín hiệu điều khiển đèn bán dẫn lấy trực tiếp từ một chân IC. Rất nhiều trường hợp chân Đi-ốt bị gỉ hoặc đứt hẳn, có thể thay hoặc cạo gỉ rồi hàn lại cũng được. Đèn bán dẫn ít khi hỏng nhưng nếu nghi ngờ thì cũng thay nốt cho an tâm. Sửa một cái điều khiển thì việc e ngại nhất là làm méo nhựa, nếu điều khiển là loại mở bằng vít thì không sao, nếu là loại có lẫy nhựa thì cần phải khéo léo khi cậy hoặc tách ra, nếu không sửa xong nhìn cái điều khiển toe toét rất khó chịu.... (có gì sai các bác chỉ bảo thêm ạ)
Ngoài những cách test của các bác ở trên đây em thì cẩn thận hơn 1 chút nữa là mở cái điều khiển ra cho cả cái vỉ mạch cùng với phím bấm bằng chất dẻo của nó vào chậu nước rồi lấy cái bàn chải kỳ cọ cho nó sạch ( tất nhiên không bạo lực như giặt đồ ), sau đó mang vào cho cái máy sấy tóc làm việc một lúc cho khô ráo hoàn toàn, lắp lại và thụ hưởng thành quả thôi :lol: . Điều khiển ở nhà em nhiều khi bị chập cheng bấm mãi nó mới ăn em toàn chơi cái trò này vì nhiều khi bụi bặm nó vào nên cũng dễ chập cheng lắm. Nhiều khi cứ tưởng hỏng lại vứt đi thì phí của giời.