Con DVD Pioneer của bác hơi còi, nó làm cơ kém hơn CD chuyên dụng. Em dùng PS3 làm cơ để đọc CD nghe ko ra gì, mặc dù dùng giải mã tốt. Chung quy cuối cùng thì thành phần quan trọng nhất vẫn là loa, nếu loa không đủ để thể hiện sự khác biệt thì dù dùng nguồn phát nào cũng rất khó phân biệt. Mấy con loa cổ tiếng đục, không chi tiết không thể dùng để kiểm âm được. Em thử dùng đầu CD Sony XA50ES phát trực tiếp và switch qua lại để so sánh với phương án dùng đầu MD JA33ES làm DAC thì con XA50ES kém hơn rõ, tiếng khô và hẹp hơn (XA50ES chỉ khá hơn con DVD Pioneer S9 một chút ). Tiếp theo thử với đầu CD Denon S10II, thì con S10II tiếng mỏng hơn nhưng nhuyễn JA33ES, hơn kém còn tùy thể loại nhạc và khẩu vị.
Hi, Sony MD JA33ES cũng chỉ là hạng trung trong dòng MD Sony (giá khoảng 4tr). Khi dùng con này làm DA với cơ là Sony XA50ES (giá khoảng 12tr) và Denon S10II (giá khoảng 13tr) thì không thể nào DAC của JA33ES hay hơn XA50ES và S10II...Tất nhiên là "cảm nhận âm nhạc của mỗi người khác nhau" nhưng vẫn luôn tồn tại "những cái chung"...hiiiii
Em không nói JA33ES hơn S10II, còn XA50ES em dùng suốt, cả XA5ES, nhìn chung là không ăn thua không muốn nói là dở hơn hẳn , cái này test trực tiếp mới biết (tiếng khô, bass kém). Mà XA50ES đời trước, xuất xưởng thấp hơn JA33ES, ngoài ra JA33ES dùng chung giải mã với XA55ES, em thấy chẳng có gì không logic khi JA33ES hay hơn XA50ES. XA50ES, S10II em đều từng chơi qua, em chẳng có lý do gì không nhật xét khách quan. Trừ S10II thì XA50ES ở Nhật bán giá rẻ bèo, giá ở VN không nói lên nhiều điều đâu. Em không thần thánh hóa gì mấy đầu MD. MD hay CD chỉ là đồ chơi, chọn cái nào hiệu quả nhất, phù hợp với cách chơi của từng người là được. Bonus hình mấy em CD lúc ở nhà em, không em lại mang tiếng chém gió: Sony XA50ES và Pioneer T05: Denon S10II: Pioneer DV-S9 (thiên hạ đồn đại làm DAC rất hay, thực tế thì bình thường thôi):
Hi, Đang thức chờ iOS 7 và IP5S 5C xuất hiện nên em vào đây "nổ tiếp"... Em và ông anh rất thích MD và đã chơi qua JA30ES, 333ES, 50ES (con 50ES lúc mua của chuyên gia MD là 10 triệu), 555ES; Denon 2000AL, 1600AL...em kể lễ dài dòng vậy để chứng tỏ là em rất thích MD. Nhưng khi dùng nên đánh giá với đúng những gì MD thể hiện... Còn thiên hạ đồn..chỉ là để bán được hàng thôi...
Đúng như bác nói, MD, CD hay bất cứ thiết bị nào cần đánh giá đúng mực dựa trên chất âm/giá tiền đầu tư. Nếu không có nhu cầu nghe MD, dùng DAC nghe nhạc lossless mà chỉ nghe CD thì đầu CD là lựa chọn đầu tiên. Còn dùng MD làm DAC cho CD cỏ để nghe CD chung quy lại vẫn là cách chơi dành cho người ít tiền, muốn tìm cách trải nghiệm chất âm vượt so với tầm tiền đầu tư
"cách chơi dành cho người ít tiền, muốn tìm cách trải nghiệm chất âm vượt so với tầm tiền đầu tư". Em thích câu nói này của Bác
May quá. Hôm bửa định múc con XA50ES nhưng tính đi rồi nghĩ lại là con XA50es chỉ bằng 1/2 tiền con JA50es lúc xuất ===>>> không có cớ gì mà JA50es không hay được. Và thực tế khi nghe JA50ES là rất hài lòng so với giá tiền bỏ gia. :lol: Cũng có tấm hình làm chứng vậy .... :lol:
Được thế thì lại tốt... híc... em biêt tay assap kia mua con 50es ở đâu nhé ..hehe. Nhưng tựu trung lại, nếu loại bỏ chơi đĩa MD, chỉ tính DAC thì MD không được như mong đợi đâu các cụ ạ. :lol: :lol:
Chắc bác mong đợi cao quá Vài ba triệu là mua được MD tương đối gấu, làm DAC tương đối ổn, còn DAC rời thì tầm đấy bác rất khó mua được loại nào tử tế , may ra chỉ có mấy thương hiệu của Tung Của, vấn đề chỉ là ở chỗ đấy thôi. Mà đã chơi MD làm DAC là phải loại gấu, loại còi quá làm DAC không đỡ được.
Giờ anh em sướng chứ em nhớ năm 95-96 ra chỗ phố Hai Bà Trưng, Hà Nội thấy MD cỏ cũng chỉ dám đứng xa mà nhìn, hỏi con nào giá cũng USD500 trở lên mà làm gì có mấy con "gấu mẹ vĩ đại" như giờ :lol:
Chào các bác! Hiện tại em đang có Receiver Yamaha RX V596 (5.1)+ 2 loa stereo Lo-D. Em muốn mua thêm một số thứ để nghe nhạc lossless từ laptop + nghe từ CD/DVD. Tiêu chí: Ngon, bổ, rẻ. Em dự định mua như sau: - 1 Card sound cổng USB và 1 đầu MD: xuất tín hiệu từ Laptop ra cổng Optical của sound card -> Đầu MD ->Receiver -> Loa - 1 DVD hoặc CDP có cổng optical: DVD/CDP->Đầu MD->Receiver->Loa Các bác cho em hỏi: - Giải pháp như trên có vấn đề gì không? Nếu so với việc chỉ dùng CDP -> Receiver vs CDP -> Đầu MD-> Receiver thì chất lượng âm thanh có cải thiện đáng kể không? (Ý em hỏi là cái DA của Receiver yamaha này có tốt không, nếu ko dùng DAC thì có ổn không?) - Nếu em dùng Đầu MD làm DAC thì em có cần quan tâm đến chất lượng của DVD hay CDP nữa không? Hay chỉ cần có cổng optical là được? Thực sự em cũng đọc trên vnav nhiều rồi, nhưng vẫn chưa rõ lắm, nhờ các bác chỉ thêm. Cám ơn các bác nhiều.
Em báo các bác hỏi em dầu md của em thì em không bán ạ. Tuy nhiên bây giờ rm sẽ burn đĩa cd để nghe qua con cd sony thôi vì em thấy loóless từ computer qua md không thể bằng em cd sony. Em báo chỉ có thế thôi các bác ạ.
============= Đúng là tư duy của người tiêu dùng thông minh ! Ta chỉ nên so sánh giữa CDP và MD ( Theo kiểu so sánh giữa Trâu với Trâu), chứ không nên so sánh DVD và CDP hay DVD với MD vì so sánh như thế không khác gì so sánh giữa Trâu với Bò :lol: @ bác Su-su: Bác cho em chuộc lại cái MD JA 30 ES nha .
============ Làm gì có chuyên. Em mua về các món sau: 1 cái CDP Naim 3.5; 1 cái DAC Muisical A3/24, 1 cái DVD S9000ES chỉ để định thay thế cho cái JA 30ES mù mặt, nhưng kết quả là lại phải đón em JA 30 về lại, thế mới biết âm thanh của MD khủng khiếp như thế nào( Giải pháp khi hết xèng)