Nhân dịp một lão tướng trong làng audio bán hết đồ stereo mua 5.1 và tuyên bố: "Đầu tư đúng mức để nghe SACD 5.1 thì sẽ không nghe được stereo nữa. Cũng như ngày xưa người ta chuyển từ nghe mono sang nghe stereo." Phải chăng 5.1 chưa được giới chơi ở VN chấp nhận vì đầu tư đúng nghĩa cho âm thanh 5.1 tốn tiền hơn đầu tư cho stereo ? Sự thật là thế nào? Mời các bác bàn luận. Thời đại 5.1 bắt đầu vì...
Cái nào đúng nghĩa cũng có cái giá trị của nó, không phải tốn tiền hơn nghĩa là sẽ hay hơn, cái hay hơn là mình có thể thưởng thức được trong tầm mình có thể, chứ trong thế giới audio là vô bờ bến; còn mono và stereo và cả 5.1, 6.1, 7.1 rồi n.1 thì em cũng ý kiến như trên, thuộc vào hoàn cảnh, không gian, thời gian mà ta thưởng thức thì cái đó là tuyệt đĩnh, không biết có xúc phạm hay không? (nếu có xin 1001 lần xin lỗi) chứ cứ những gì "lão tướng" tuyên bố là đúng hết sao???? Thôi em nhường diễn đàn cho những "lão tướng" và nhưng "lão trẻ" bàn luận tiếp.
Thời gian đầu khi âm thanh surround mới khởi đầu từ Dolby prologic, sang Dolby Digital đến DTS rồi THX thì ở đây, Âu châu, cũng có không ít audiophile chuyển đổi từ stereo sang surround. Các hãng sản xuất lại còn cổ động cho Super Audio CD, DVD-Audio..nên có rất nhiều người đã nghĩ rằng chúng ta đã đạt được tuyệt đỉnh của sự tái tạo âm thanh. Nhưng thực tế đã trả lời rất rõ ràng: stereophile dành cho những ai yêu nhạc, surround dành cho các fan của phim . Stereophile có thể dùng dàm máy để xem phim, nhưng nếu dùng dàn surround cho phim để nghe nhạc thì không hay bằng dàn stereo.Lý do là âm thanh của surround đã được sử lý, được nén đưới đủ mọi hình thức nên không còn trung thực nữa. Nhưng dàn máy chuyên dùng cho SACD multi-chanel thì hay hơn stereo.( : và giá cả cũng đắt hơn nhiếu). Vấn đề khi sắm SACD multi-chanel là số dĩa SACD rất có giới han, và điều chính yếu là đa số chúng ta không có được khoảng không gian cần thiết để kê loa, kê máy...Nếu nhà bác cũng như nhà tôi có phòng khách từ 15m2đến 20 m2 thì lấy chỗ đâu mà kê 4 loa B&W 804 ? SACD cũng như DVD-A đều không được người tiêu thụ chấp nhận, và chúng ta lại đang chuẩn bị có dạng mới như Blueray...trong khi trên thực tế chúng ta chưa phát huy hết khả năng của CD thường. Chút ý kiến đóng góp cung các bác. Mến
Có một bác post mail cho em, vậy nay em xin phép post lên đây cho rộng đường dư luận : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ở đời, cái sự HAY, DỞ, ĐẸP, XẤU .... chỉ là khái niệm tương đối. Là XẤU với người naỳ, lúc này nhưng laị là ĐẸP với nơi khác, người khác vân vân & vân vân. Nhưng theo em ... hheheehehhee... chỉ là mình em thôi à nha, tức thì là em vẫn thích nghe nhạc nhiều kênh. Tuy tới giờ em vẫn chưa được nghe cái diã SACD, HDCD thực sự lần nào (chỉ "nghe" qua các thông tin về nó mà thôi) nhưng em vẫn thích qua vitural surround trong cái dàn CD nội điạ nhà mình, nhất là nghe các ca khúc trữ tình (sến). Ở chế độ nhiều kênh, âm thanh như đựơc trải rộng ra, phòng nghe như được nới rộng thêm và người nghe như đang ngồi ở giữa ban nhạc vậy. Đây là ý kiến riêng cuả em, thiển nghĩ có lẽ đã đến lúc 4rum nên có thêm nhiều "tham luận" về 2-chanel, 4-chanel, n-chanel trong thưởng thức âm nhạc cho thêm phần xôm tụ. Hổng lẽ cứ mãi mãi stereo vầy sao?
Chủ đề này lại gây 1 cuộc tranh luận như CD xịn hay copy đây. Xin các bác thứ lỗi, theo tôi các bác nói toàn đúng ạ. Nhưng cái chính ở đây là người nghe cơ mà các bác, hoàn toàn do cảm nhận chủ quan của người nghe. Càng nhiều kênh âm hình càng rõ thì bao nhiêu kênh để âm hình rõ nhất? mà âm hình rõ chưa chắc đã hay. Có đa kênh bỏ 2 kênh, có 2 kênh bỏ 1 kênh, nghe CD rồi SACD vậy sao mình vẫn chơi đĩa than, chất tiếng vẫn có cái riêng làm mình yêu thích, nhiều người còn nhớ tiếng lạo xạo của đĩa than là sao, nghe 1 bản thu thử mono của ban nhạc yêu thích cũng thấy thú vị không kém nghe bản stereo phát hành chính thức. Cũng không hoàn toàn stereo cho người nghe nhạc, surround để xem phim đâu ạ. Khi xem phim ngoài thính giác còn thị giác nữa, lại thêm đủ thứ tiếng động không phải âm nhạc nên âm thanh surround khi xem phim bao giờ cũng tác động mạnh hơn đến người xem, vậy là thấy hay vì multimedia (sắp có cả mùi nữa các bác ạ) Công nghệ nào cũng nhằm để tái tạo âm thanh trung thực nhất, không cứ là qua xử lý với nén thì thành giả tạo, giống như công nghệ làm bộ cảm biến của máy ảnh số, sẽ đến thời kỳ kỹ thuật số tiến gần đến các công nghệ truyền thống chứ bác. Anh em mình nghe 1 phần theo thói quen, tôi nghĩ thế, tôi không có được cảm giác nghe nhạc đa kênh thấy trải rộng như của bác kashi, tôi thấy lạ lạ khi nghe nhạc classic nhiều khi có tiếng trống đánh ùm 1 cái ở phía sau lưng, âm thanh với tôi khi nghe nhạc nó hiện ra phía trước, vậy là do thói quen phải không các bác. Mà tôi nghĩ cũng chẳng phải bộ dàn đa kênh cần không gian rộng thì mới đúng kiểu, bộ dàn đa kênh của ô tô thì sao, ngồi trong nghe quá hay đi chứ, đâu cứ phải kê 4 loa 804. Với tôi, cũng như MrVu nói nghe nhạc bằng 2 kênh và xem phim bằng loa vi tính 5.1. Nhưng nếu có điều kiện chắc tôi cũng lập 1 rạp hát tại nhà để xem phim nghe nhạc và thỉnh thoảng nghe lại bộ dàn còi cọc hiện giờ, cũng có cái hay riêng của nó. Chắc chắn, thời gian nữa công nghệ phát triển, lại có cái thú chơi dàn 2 kênh như máy quay đĩa hiện giờ, chơi CD như đĩa than băng cối, nhìn TV đèn hình như nhìn TV đen trắng. Mốt lúc đó là đấu ten-amp không chừng các bác nhể. Còn bây giờ, 2 kênh lý tưởng của tôi là có mỗi Denon 2000 đánh với D590 thôi mà chưa được. Ý kiến của thấp thủ, mong được xem ý kiến của các cao thủ trong forum ạ.
Tôi nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày nào đó, chúng ta sẽ được nghe nhạc đa kênh với 8 hoặc 16 kênh tiếng, mà các loa sẽ sắp xếp theo hàng ngang như chúng ta thường thấy trên các sân khấu ca nhạc, và mỗi kênh tiếng sẽ chỉ đảm nhiệm một nhạc cụ hoặc một nhóm nhạc cụ, một giọng hát hoặc một bè hát, và khi đó chúng ta ngồi bất cứ chỗ nào trong phòng cũng nghe được âm hình chính xác, chứ không phải như bây giờ trong một phòng nghe rộng lớn mà chỉ có một khoảng hẹp ở giữa phòng mới có thể nghe được âm hình. Tuy nhiên với chuẩn nghe nhạc bằng hệ thống loa sắp xếp như xem phim hiện nay, nó sẽ cho ta có cảm giác được nghe nhạc trong một không gian rộng lớn,mặc dù phòng nghe rất hẹp, nhờ âm thanh ở hai loa ngang sau lưng, với dĩa nhạc có hổ trợ chuẩn DTS hoặc AC-3. Nói chung có lẽ cũng còn lâu để các hãng thống nhất chuẩn ghi âm mới.