Chào các bác ! Nếu phải chọn giữa đầu CD và đầu đĩa nhựa (đều tầm giá 500 usd, đồ cũ), các bác giúp em xem nên chọn cái nào ? Tiêu chí của em là tìm âm thanh hay,trung thực . Cám ơn các bác. :lol:
nếu ở nhà chưa có đầu phát nào thì em chọn mua CD trước, sau này có xiền mua tiếp đĩa nhựa cũng không muộn.
Cám ơn bác Via,nhưng em chỉ muốn quất 1 trong 2 để chơi luôn cho xứng đáng chứ đầu tư 2 thứ em thấy mệt lắm,hao tổn sinh lực lắm.Mong các bác giúp cho.
Nếu bác sợ tổn hao sinh lực thì cứ chơi CDP cho lành. Nếu hôm nay bác bỏ 500 ra chơi mâm than thì em đoán 3 tháng sau bác sẽ phải bỏ thêm gấp 3 lần chừng đó vào các khoản như đĩa than, cần, kim, phono box.
Nếu chọn 1 trong 2 thì lựa chọn sáng suốt nhất tại thời điểm này là CD Player, nó lành tính hơn rất nhiều nếu bác chơi Mâm đĩa. Còn cái khoản phát sinh sau khi mua Mâm thì nó cũng tròm trèm cỡ tiền đó nữa, nhưng bù lại thì được rung đùi nghe " analog" . Đầu tư CD ổn rồi thừa thắng xông lên cũng ko muôn bác ạ .
Cám ơn tất cả các bác,thôi chắc em nghe theo các bác mà mua CD thôi cho nó lành,nghe các phát sinh kèm theo mà em xanh cả mặt.
Nếu như em chưa mua turntable, thì em sẽ mua đầu phát CD "like anlogue sound", sau đó em sẽ tìm bộ pre-pow sao cho thể hiện được chất analogue của đầu phát này, và 1 cặp loa phù hợp, thế là xong. Hiện em theo hướng này và đã gần thành công. Kính báo.
nếu mà bác fan cổ điển thì bác chơi cơ than anlog hơn . vào thú đau thương mà, giá tiền 500 $ của cdp cho chất âm, chỉ bằng 300$ của cơ than thôi , vì trước sau bác cũng fải đến đây mà. mong bác được như ý !
Theo xxx ý của em thì: Nếu bác muốn cuộc sống thi vị hơn thì nên mua đĩa than. Bác muốn cuộc sống dễ chịu hơn thì mua CD
Tôi có ý kiến như thế này: Chơi âm thanh là sẽ lạc vào thú đau thương, mà nếu thật sự đam mê thì chỉ có giới hạn bời mức đầu tư, với 500$ thì chưa thể có nguồn âm "âm thanh hay, trung thực" được chỉ dùng tạm được thôi. Tuy nhiên với hoạch định ban đầu là giảm hao tổn sinh lực thì nên chơi CD trước (vì dễ chấp nhận, dễ tìm chương trình phần mềm lại rẻ nữa, rất nhiều bác có lựa chọn này). Chơi đĩa vinyl phát sinh nhiều vả lại chương trình của đĩa than không ít nhưng lại đắt, đòi hỏi nhiều thời gian, chi phí nên phù hợp với những bác có điều kiện về tài chính và đam mê thực sự - Bù lại âm thanh của đĩa vinyl thì lại quyến rũ khó tả lắm bác ah. Tại các triển lãm về thiết bị âm thanh đa số các nhà sản xuất thiết bị nghe đều dùng đĩa vinyl làm nguồn âm tham chiếu đấy :?
BÁC EL34 ƠI TRƯỚC KIA E CŨNG NHƯ BÁC ĐÓ, LAY HOAY HOÀI VÌ LỰC BẤT ĐỒNG TÂM , NÊN E LAO VÀO CDP , DO MÌNH ĐI KG ĐẾN NƠI ĐÉN CHỐN . <V> NÊN CHƯA TÌM ĐƯỢC CHẤT ÂM MÌNH CẦN. VÌ LỞ NGHE BÊN NHÀ ÔNG BẠN CHẤT ÂM CỦA ĐỈA THAN FÊ QUÁ. E HỎI THỬ GIÁ MỘT BỘ NHƯ CỦA ÔNG BẠN BAO NHIÊU , VÀ E SO RA ĐẦU TƯ RẺ HƠN CỦA E ĐANG DÙNG . SAU ĐÓ E QUYẾT ĐỊNH SĂM THEO ÔNG BẠN MỘT BỘ , VÀ CDP ĐỂ NGHE CHỮA CHÁY KHI LP CHƯA FÁT HÀNH . E NÓI ĐÂY LÀ DO E BỊ NGHIỆN CHẤT ÂM ANaLOGUE NÀY RỒI CHƠI THEO SỨC MÌNH THÔI MÀ . E CHƠI ĐỒ CỎ MÀ, MẤY BÁC ĐỪNG CƯỜI E NHA . E MUỐN CHIA SẼ CẢM NHẬN MÀ THÔI !
Để em kể bác EL34 nghe những điều sau, nghe xong chắc bác không còn xanh cả mặt mà tím tái cả mặt luôn ! :lol: Bên cạnh những ưu thế vốn có, đĩa than cũng biểu hiện rất nhiều nhược điểm: - Đĩa than rất khó bảo quản, dễ cong vênh bởi nhiệt độ cao, rất dễ trầy xước và bám bụi. Những vết xước và hạt bụi bám trên mặt đĩa sẽ ma sát với đầu kim tạo nên tiếng lạo xạo hoặc nổ lộp bộp làm cho chất lượng âm thanh bị giảm đi rất nhiều lần. Do đó cần phải bảo quản đĩa thật cẩn thận ở những nơi nhiệt độ vừa phải, không > 35 độ C, đĩa phải được xếp theo chiều thẳng đứng, khi lấy đĩa ra, không cầm tay vào mặt đĩa chỉ nên cầm vào mép hoặc tâm đĩa và mỗi khi nghe xong phải bỏ đĩa ngay vào túi nylon, túi bìa hoặc hộp kín để tránh bám bụi. - Âm thanh tử đĩa than phụ thuộc rất lớn vào chất lượng kim (Stylus) và đầu đọc (Phonocatridge).Kim đĩa thường được làm bằng Saphire (thời gian cần thiết thay kim sau 150 giờ nghe) hoặc bằng kim cương (có độ bền cao hơn, đắt tiền hơn, thời gian cần thiết thay kim sau 1.000 giờ nghe). Nếu nghe quá số giờ quy định, kim đĩa bị mòn, chất lượng âm thanh sẽ không tốt và có thể mài rộng rãnh đĩ, gây ra hỏng đĩa. - Máy quay đĩa thường có vật đối trọng ở cuối tay cơ (tonearm), tùy theo trọng lượng của từng loại đầu đọc mà ta chỉnh đối trọng cho phù hợp, đảm bảo âm thanh được rõ ràng và kim không bị trượt hoạc không tỳ quá nặng lên bề mặt. - Để tránh tiếng ù 50hz can nhiễu cần chú ý nối dây tiếp mass từ máy quay đĩa vào cọc mát trên ampli thật tốt, nếu cần thiết làm dây mass nối chung cho cả hệ thống âm thanh. - (sưu tấm) - Thân
anh EL34 ơi ! anh có cái revox 225 nghe ngon lành quá rồi !!! giờ làm cái đĩa than cho đủ bộ nguồn âm , mua vài cái LP "thuốc" : thỉnh thoảng nghe âm thanh analog .... Anh đã nghe Lp ở nhà bác Searchervn rồi mà sao "đắn đo" hoài thế !!! :lol:
Xem qua các góp ý nhiệt tình của các bác cao thủ em cảm động vô cùng,và chắc là em sẽ tiếp tục chơi CD vì nhà em có quá nhiều bụi,vả lại em được nghe đĩa than mới 1 đến 2 lần nên chưa chắc có hợp với mình không? Một lần nữa em rất cảm ơn các bác .
bác chưa có cd thì bác chơi cd trước cho cứng tay nghề đã . về thao tác lp thì phải có tính cẩn thận và từ tốn. bác mà nóng tính thì khó nhập môn này lắm. kg có thời gian thưởng thức thì chơi cd, vì nghe lp phải thao tác nhiều hơn và tốn thời gian hơn mà dể bị nghiện lắm . vì cd của e bây giờ cho nghĩ hưu rồi , lâu lâu cho khởi động để khỏi hỏng . cdp của e prima aodio aero .
Nếu bác thấy bộ giàn với nguồn âm CD tạm ổn mà lại có sẵn đường phono thì theo em cứ làm đại một cái mâm quay quay vài ba triệu (cả mâm, cần, kim) về tý toáy cho vui. Nếu bác không phải là người nhiều tiền thì cũng không đễ nghiện đâu. Chúc vui!
Cám ơn tất cả các bác đã tư vấn cho em. Giờ thì em chơi CD,khi nào có đủ công nội ngoại lực thì em sẽ chơi 1 đầu đĩa than. Thú thật nhìn mấy cái cối xây của ông Dũng em thấy ngứa tay ngứa chân làm sao ấy.