Công thức tính công suất của máy biến áp như bạn hỏi là: P = U . I Trong đó : U : Hiệu điện thế (đơn vị là V) I : Cường độ dòng điện (đơn vị là A) P : Công suất (đơn vị là VA) Quy ước: 1 VA = 1 W ; 1 KVA = 1 KW 1 KW = 1000 W ; 1 KVA = 1000 VA = 1000 W Vì vậy các đơn vị KW, KVA cũng giống nhau cả thôi, nó đều là đơn vị công suất.
Muốn biết công xuất hiệu dụng thì khi nhà sản xuất ghi là X KVA hoặc X VA thì thì bác cứ lấy cái X đấy chia cho căn bậc 2 của 2 khoảng 1.411 là được công xuất hiệu dụng. Trường hợp của bác 350VA / 1.411 ~ 248W, yên tâm sài đi bác, còn dư chút chút.
350 VA là công suất biểu kiến hay công suất toàn phần (S) = U . I (VA) Công suất thực tế P trong mạch AC = U . I . cos phi ~ S . 0,7 (W) Cục ổn áp của bác chỉ có công suất thực là ~ 350 x 0,7 = 245 W Sao lại có loại ổn áp nhỏ thế bác nhỉ? Em lại nghĩ đấy là cục đổi nguồn Có thể mua cục khác lớn hơn thì tốt hơn bác ạ.
Chắc là chịu được rồi nếu cái ổn áp đó không ghi ăn gian Tuy nhiên cần xem xét lại các vấn đề sau 1/ Dùng ổn áp có phù hợp để chơi audio không. Nhất là loại ổn áp chổi than. Hay phải dùng biến áp cách ly 2/ Nếu dùng BACL thì em thấy một số bác (cả ta lẫn tây) đều khuyên là càng lớn càng tốt. Ít nhất cũng gấp từ 2-3 lần công suất của amply mới đảm bảo chất lượng âm thanh của tiếng bass. Vài dòng cho bạn tham khảo. Chỉ nghe được từ các đàn anh chơi audio. Em không dẫn chứng khoa học kỹ thuật gì ở đây cả. Vì vậy có thể sai bét!!!. Trân trọng
cam on cac bac nhieu, cái này em thấy thỉnh thoảng no kêu xẹt xẹt giống như chỉnh điện vậy nên em đoán là ổn áp, em định dung thêm cd công suất 24w như vậy hơi quá tải các bác nhỉ, như vậy có hại cho ổn ap hay âmly
vâng đúng như thế Bác ạ, nhưng còn có một điều mà các Bác nên lưu ý là khi U vào đủ thì Công suất ra mới đủ còn Uv<< Uđm thì Pra sẽ giảm theo.
bác dùng thêm CDP nữa thì càng gay. Khi amply hoạt động ở mức công suất lớn sẽ gây sụt áp, làm cục O.A phải điều chỉnh nhiều, nhanh giảm tuổi thọ lắm. Hơn nữa điện áp không kịp cung cấp đủ sẽ làm âm thanh bị méo dạng, nhất là tiếng bass sẽ bị lỏng lẻo đấy bác. Rất có hại :|
"Congcobe"] Công suất ghi trên ổn áp là công suất toàn phần bác ạ,còn công suất như bác nói là công suất hiệu dụng,thường nhà sản xuất chỉ ghi công suất toàn phần...cho con số nó lớn hơn một tí,để dể bán ạ.Còn công suất hiệu dụng tính trên công thức chưa đủ "AC = U . I . cos phi ~ S . 0,7 (W)"....thực tế nó còn rất nhiều thứ ảnh hưởng đến công suất hiệu dụng chẳng hạn như lỏi ferit,dây quấn,kỹ thuật quấn dây....
Ý bác nói là cái phần đo đỏ nó chỉ ảnh hưởng đến công suất thực chứ không ảnh hưởng đến công suất biểu kiến sao :roll:
E thì đơn giản dễ hiểu nhé các bác 1KVA=0.8KW vậy thì 350VA=280w. Vậy thì tải 230w là dư rồi :mrgreen:
Công suất biểu kiến, công suất phức S, 1 khái niệm trong kĩ thuật điện dùng để chỉ sự cung ứng điện năng từ nguồn, là tổng phần thực công suất hiệu dụng và phần ảo công suất hư kháng trong điện xoay chiều. S = P + iQ hay :S = √ p2 +q2 ( căn bậc 2 của p bình phương +q bình phương) Đơn vị của công suất biểu kiến là VA (vôn-ampe), 1 kVA = 1000 VA.
Không thể tính như bác được ạ. Muốn chính xác bác vác đồng hồ ra đo cos φ là xong. :mrgreen: Em từng đo đạc vài thiết bị gia dụng thì cos φ nằm trong khoảng 0.5 < cos φ < 0.9
S=sqrt(P2 + Q2)=P/cos φ=Q/sin φ Công suất biểu kiến =U*I (VA) Công suất hiệu dụng =U*I*cos φ (W) Công suất phản kháng =U*I*sin φ (VAR) Em không thấy có mỗi liên hệ nào với lõi , cách quấn dây , dây quấn hết. Mà biến áp điện dân dụng thông thường cũng ko dùng lõi ferit bác ạ :mrgreen:
Có mà, công suất hiệu dụng được hiểu là công suất lớn nhất thu được từ cục biến áp đó, và bằng công suất tiêu thụ nhân với hiệu suất cục biến áp. Hiệu suất này có bao gồm các tổn hao trên lõi thép, dây quấn...
Bác có máy đo là tốt rồi Vậy không có máy đo thì nằm trong khoảng của bác đưa ra thì 350VA= 210W-245W........vậy thì hên xui hen :mrgreen:
Đoạn này tớ không hiểu lắm, tuy nhiên hình như ở đây có sự nhập nhằng giữa cos φ và hiệu suất biến áp?
Em cũng đồng ý với ý kiến của cụ Cynep. Những tổn hao do cách quấn dây, lõi sắt từ, vật liệu chế tạo sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của biến áp. CÒn các giá trị công suất S, P hay Q là các đại lượng đo đạc trên mạch điện có tải. Nếu mạch điện chỉ có điện trở thuần R thì S = P và Q = 0 , các bác nhể :wink:
Làm như bác này là ổn nhất nè, nếu không có đồng hồ đo thì cứ chia 2 là chắc kèo. Yên tâm sử dụng, nếu cái ổn áp của chủ thới xài mà kêu rẹt rẹt thì mình đoán nó là của SUTUDO phải ko bác
em thấy đau đầu quá, có quá nhiều con số, ko biết thế nào, em dốt toán học quá nên nhờ các bác, có khi em phải gọi điện cho nhà sản xuất xem thế nào