Chào các bác , Em đang phân vân giữa đầu cối AKAI 747 và 747dbx. Vậy em muốn hỏi các bác 2 model này khác nhau về điểm gì, có quan trọng không mà giá chênh nhau nhiều ? Cảm ơn các bác đã đọc.
DBX trong Akai 747 là chức năng giảm noise khi thâu băng . Khi Akai phát cuốn băng nào có thâu bằng chức năng này thì tiếng sẽ hay hơn thôi.
Hay hơn thì chưa chắc nhưng nó sẽ giảm nhiễu,sẽ mất bớt dải cao đó ah! Trên đầu cassette deck của mình cũng có chức năng này và mình luôn để ở vị trí Off vì để On tiếng nó tối thui!
Thực ra Dolby chỉ sử dụng khi thâu là hiệu quả. Vì nó sẽ làm giảm tiếng noise ( sôi ) khi thâu. Nếu các máy không có chức năng này thì sử dụng các cục dời chuyên nghiệp hơn nhiều .
2 máy này giống nhau, chỉ khác là máy dbx thì có thêm phần dbx để khi thâu nếu có sử dụng chức năng này thì lúc phát cường độ tín hiệu sẽ tăng lên so với độ ồn nền, nghĩa là âm thanh sẽ tốt hơn so với bình thường.
Còn nếu máy cối không có dbx xài cái dbx rời thâu, Khi thâu không có máy với thâu có máy dbx thì cái nào nghe hay vậy bác! P/s e minh hoạ cái dbx 224
Có 2 định dạng dbx I thường dùng cho băng cối và dbx II thường dùng cho băng catsette, phụ thuộc vào tốc độ thu băng bao nhiêu ips mà dùng dbx nào. Cơ chế hoạt động của nó cho phép làm giảm độ ồn âm thanh (ù nền và xì giải cao) phát sinh trong quá trình thu băng do nguồn phát sinh ra, nhờ đó mà tăng tỉ lệ S/N lên được từ vài dB lên lên vài chục dB. Quá trình này gọi companding âm thanh được nén lại (encode) khi thu và giải nén khi phát (decode), nên băng thu qua dbx sẽ chỉ hay khi được phát trên máy có dbx. Các nguồn phát có chất lượng cao thì việc dùng dbx khi sang băng là không cần thiết, thậm chí làm giảm chất lượng âm thanh, mất cảm xúc âm nhạc (nhiều người nói là nghe cứ xxx xxx).