Sau 1 năm bước vào con đường Audio dân dụng , cần cụ nhặt từ các shop 2nd đến nay bộ giàn tổng thể của em mới được thế này. 1. Pioneer VSA-AX3 ( dùng xem phim) 2. Pioneer VSX-D736s ( trước dùng để xem phim giờ để thi thoảng cho con xem xuân mai, vợ karaoke). 3. Pioneer PD-717 (Hàng cỏ để nghe CD, nghe nhạc bằng Recive dùng con này cũng đủ) 4. Speak Mission 734 ( 2nd tiếng trung rất khá hợp với gu nhạc mình thích mặc dù chưa ưng ý lắm) 5. HDX1000 (xem phim HD, dowload phim) 7. Mixer Behinger 1202FX.(thi thoảng vợ karaoke dùng bộ này) 8. Mix Shure 87C ( cỏ) 9. Lioa không nhớ seri cực rẻ dùng làm loa karaoke và bé nghe xuân mai. 10. 1 con center DIY từ loa TV ( Nghe rất khá). 11. Panasonic 42PV-80H. Đang mong muốn thay kệ khác DIY được thì tốt. Mớ remote lổn nhổn... Tuổi nghề còn non kém rât mong các bác góp ý.
- con nay được cái tiện bác ah, nó có thể thay thế được các loại điều khiển, cái này rất thích hợp với bác nào chơi đồ 2nd mất khiển như em. Em nó có thể xơi được tuốt các loại đồ cổ lẫn kim. - nó có 1 chức năng khá hay " activity" chi cần nhấn 1 nut nó sẽ tự mở cả hệ thống theo ý minh đặt, VD: bác đặt để khi xem DVD thì chỉ cân nhấn 1 nut play DVD nó se tự mở lần lượt DVDP,màn Hình,Receve theo đúng đường tín hiệu bác đã đặt. - Nhược điểm của nó là thiết kế chưa ổn lắm, Nhiều nút phải sủ dụng chung menu trên màn hình nên hoi khó điều khiển.
Ở cái ảnh này,em thấy thích nhất là đôi tay cháu bé đang vin với...chắc trong lúc bác chụp ảnh cu cậu loanh quanh,nhảy nhót,luẩn quẩn bên chân bác suốt đúng không? Nhìn cái bàn tay,em đoán cháu là "con giai" :lol: không biết có đúng không nữa...
Cảm ơn bác, vâng đúng là "con giai" nó cũng là nỗi kinh hoàng của mấy món đồ audio của em, ngày nào đi làm về cũng bị phá tung tóe hết cả. Trước đây em choi HTPC nhưng nó phá kinh quá em giải tán hết :lol:
Chúc mừng Bác có dàn nghe như ý..ah! Bàn tay 'Bé Giai" dễ thương quá. làm mình nhớ bàn tay bé gái 4 tháng tuổi o nhà của mình/...
Mình góp ý tí nha !. Hai cặp loa phải đổi vị trí cho nhau mới đúng !.Có nghĩa là cái bookshelf phải nằm trên ( cái floorstanding hay cái kệ nào đó ). Mục đích là loa ngang tầm tai người nghe. Hát kẩoke mà phải vừa nằm vừa ( nghe ) hát thì mệt lắm !!!
Cảm ơn bác đã góp ý , em cung đang loay hoay chưa biết để cặp bookshelf thế nào vì nhà chật quá có khi phải treo cao nó lên rồi cho gục đầu xuống. Đúng là đôi Front hơi cao so với tầm tai.
Chúc mừng bác.Cái điều khiển gì nằm lẻ loi ngoài giỏ đẹp thế bác.Có phải khiển learn hay điện thoại kéo dài đó bác.