Phòng em 25m2 nhờ các bác tư vấn dàn nghe giao hưởng <50tr. Các bác cho hỏi có dàn loa cây nào nghe được không ? Ngân sách là 50tr cả loa cả dac lẫn amply ạ.
Hệ thống để nghe nhạc giao hưởng đòi hỏi phải đáp ứng độ động rất cao. Có độ chi tiết tốt liên quan đến rất nhiều thứ ..nguồn phát ,dây dẫn , loa, amply,nguồn điện, grount(mast) phải hợp mới nghe được,nghe nhạc vàng(bolero)Vocal thì dễ còn giao hưởng thì setup rất khó và là tiêu chí khó nhất trong audio và tốn rất nhiều tiền mới nghe được.với ngân sách 50 tế là không được
Thật ra thì tiền bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu thôi. Thời xưa có con AR 4x mà bao người mơ ước . Bạn tìm con Chario hoặc Sonus Faber xem sao
Tiền nào chẳng nghe nhạc được.. Với 50tr tôi sẽ tìm hiểu loa activ như Kef Dyn... Kết hợp dây dợ đàng hoàng Hợp thời và dễ thay đổi
Xin bác liệt kê từng môn và giá thành xem với 50 tr có mua đủ ko mà phải nghe giao hưởng OK. Em bỏ ra tiền gấp 10 lần vẫn nghe giao hưởng chưa ưng ý. Hệ thống nghe giao hưởng hay khó lắm, còn nghe nhạc jazz, vocal,Bolero thì ok
Nhà cấp 4 sống vẫn OK, nhà chung cư giá rẻ vẫn sống tốt, nhà biệt thự sống tốt hơn nhưng thử hỏi ai là người hạnh phúc nhất. Không có câu trả lời thỏa đáng.. Con loa AR 4 nghe Hồ Thiên Nga vẫn đầy cảm xúc. Bây giờ nghe bằng con loa 8000 đô tất nhiên hay hơn nhưng cảm xúc thì khó mà nói là hơn xưa 1000 lần. Có 50 triệu ta nghe dàn 50triệu. Có 200 triệu ta nghe dàn 200 triệu. Nhu cầu là vô cùng nên tiền tới đâu ta chơi tới đó
Mình cũng đồng quan điểm với bạn.Để thể hiện tạm ổn chứ chưa dám nói là hay thì với mức đầu tư 50 triệu là rất khó thực hiện theo tiêu chí Audiophile !
Nghe được hay nghe ok cũng tuỳ theo chuẩn nào. Với những người yêu nhạc đơn thuần thì họ sẽ k quan tâm tới thiết bị nghe là gì và 50 triệu là quá dư,chỉ cần 1 Loa kẹo kéo là đủ. Ngược lại,với Audiophile,những người coi trọng “the way it sound” thì 50 triệu để mua 1 dàn máy với loa Floor standing có thể thể hiện nhạc giao hưởng ok theo chuẩn Audiophile chắc chắn là 1 “Mission impossible”
Bác nói rất chuẩn.mỗi người đều có sở thích riêng và điều kiện kinh tế khác nhau nên có lập luận và cách nghe khác nhau , em ko bàn cải về vấn đề này. Bây giờ công nghệ phát triển nhanh quá . Sự khác biệt khá lớn so với trước đây nghe nhạc ko còn là nghe nhạc đơn thuần mà là hưởng thụ âm nhạc nếu ta đã nghe qua các hệ thống hi-end đúng chuẩn thì khó mà quên được cái chất âm và cảm giác lúc đó Nói về nhạc giao hưởng nó là loại âm nhạc thể hiện sự hoàng tráng và cao quý và tin tế như ta lạc vào 1 thế giới khác. Mà hiện nay anh em trong audio hướng tới. Các thiết bị để tạo những chất âm đó rất đắt đỏ nên tại sao riêng 1 cọn dây tín hiệu có giá cả 100tr mà họ vẫn mua không phải họ có tiền và chơi ngông mà có lý do riêng. Cái gì cũng có lý của nó. Chúng ta đang sống ở VN tuỳ đk kinh tế mà chơi ko ai bắt buộc phải có tiền mới chơi được.vì đề tài này khi bàn luận sẽ rất khó và không có hồi kết
Nghe giao hưởng với 50 củ quả thật khó. Âm thanh lùng bùng lẫn lộn vào nhau vì quá nhiều nhạc cụ. Tầm tiền này nghe vocal, nhạc cụ độc tấu, hòa tấu, ... thì đơn giản hơn nhiều. Gu em hay nghe nhạc cụ độc/hòa tấu, đang chơi bộ tầm 50 củ thấy khá phê .
Gửi bác bộ cỏ nhà e: Loa Klipsch KG4, Amply và CDP Rotel, cục bacl và subwoofer xem phim. Nghe hay tê tái, nhất là sau khi ăn thịt chó và làm tí tửu thì ... âm hình, lớp lang, ca sỹ hiện lên như dàn nhạc sống .
Nếu nhạc giao hưởng mà nghe bằng loa còi kèn thì thích lắm.nhất là dùng 300b se đúng chất của western. Em đang dùng con amply 91a-300b sẽ full tamura +western kéo cặp loa exclusiver 2402
Nghe giao hưởng tiền tỷ nghe hay chắc đã được . Khó lắm bác. 50 củ mua đại loa nào thấy hợp tai là được . Mang về mua cái đĩa giao hưởng mở lên là nghe thôi. Cố gắng loa hợp phòng . Điện đóm hợp lý là ok..
bạn có ở HCM không, ghé chỗ mình nghe thử cặp Xeo 2. giá có 20 triệu. phối ghép đơn giản nhẹ đầu. sử dụng tiện lợi, đúng nghĩa loa phục vụ mình, chứ không phải mình phục vụ loa. về chất âm, đã có nhiều bài đánh giá con này rồi. bạn có thể google thêm.
Cụ đã từng nghe qua nhạc cổ điển nhiều chưa? Và cảm nhận của cụ về loại nhạc này như thế nào ạ? - Yếu tố này quan trọng hơn nhiều hơn trong việc cố tìm cho ra các thiết bị ăn ý để nghe nhạc giao hưởng trong khi mình không thính nghe nó. Mục đích mình tìm đến âm nhạc để làm gì? - Để cảm nhận nó, để cảm thấy thư thái hơn.
Em thậm chí dùng thử máy nhỏ này để nghe nhạc cổ điển xem thế nào; Em thấy vẫn ổn (từng nốt piano vẫn rất đầy đặn cũng tương tự như tiếng piano Kawai ở ngoài thực tế mà em đã từng kê sát tai vô nghe thật lâu để cảm nhận và để nhớ nó.. để xem nó khác nhiều với hệ thống âm thanh không) - Còn khi tài chính cụ dư giả thì cụ muốn tới đâu thì tới đó ; thậm chí cụ thuê luôn cả những tay setup kỳ cựu về phòng ốc, loa.. về làm .. Cụ chỉ việc trả tiền cho họ và ngồi nghe.