Em có một thắc mắc như thế này: Khi kết nối qua cổng HDMI, tức là sử dụng tín hiệu nguyên thủy trên đĩa không qua xử lý thì đầu xịn, chẳng hạn như Denon 3930 giá gần 20tr cũng sẽ cho tín hiệu giống như đầu bình thường, chẳng hạn Pioneer giá chỉ có 1-2 tr không các bác nhỉ? Đầu xịn có bộ giải mã video và mạch xử lý tín hiệu hình tốt hơn nhiều đầu thường nhưng mà nếu sử dụng cổng HDMI truyền ra màn hình hay máy chiếu thì tín hiệu đó là không nén và chắc phải như nhau trên tất cả các loại đầu chứ
không phải vậy đâu bác ơi ! HDMI là một giao diện kết nối tín hiệu từ đầu phát tới đầu thu với chất lượng không suy giảm và ko bị nhiễu ngoại vi , vì nó truyền tín hiệu bằng quang học và một ít dây trong một sợi duy nhất ! nó giúp chúng ta đỡ bị rối rắm khi kết nối các thiết bị lại với nhau , vì nó chỉ sử dụng một dây duy nhất cho âm thanh và hình ảnh ! vì sử dụng quang học nên nó sẽ không bị các tín hiệu ngoại vi tác động vào nên chất lượng từ đầu ra tới đầu vào là như nhau ! chất lượng hình ảnh bị ảnh hưởng bởi đĩa chứ không phải công nghệ đâu bác ơi ! sắm dàn cho gấu mà xài đĩa chép thì hình ảnh cũng như nhau thôi bác à ! nhưng có đồ gấu trông nó cũng đẹp hơn nhẩy !
Ủa, HDMI sử dụng quang để truyền tín hiệu chứ không phải dây dẫn à ? Không biết bác có nhầm không vì em cũng đã từng nghịch sợi dây đó nhiều lần rồi. Nếu đúng là quang thì chết em ... vì đã lỡ dại đi rêu rao với mọi người rằng nó là một phát triển của chuẩn DVI. Em có kèm cái link ở đây, các bác kiểm tra giúp vì đôi khi Wikipedia cũng không đáng tin cậy lắm. http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI :wink:
hic.hic.hic truyền bằng ánh sáng hả pác ??? nghe mà rùng cả mình, khoa học sao phát chiểu nhiều quá ha ???
Re: Có cần thiết mua đầu DVD xịn khi kết nối q Em không rành lắm nhưng nếu tìm hiểu được HDMI port truyền tín hiệu trước hay sau khi giải mã có lẽ câu hỏi của bác đã được giải đáp. Với lại em nghĩ đầu xịn (20tr) thì chắc là Version cũng cao (ví dụ 1.3) hơn version của đầu rẻ tiền hay đầu thường (ví dụ 1.0) nữa chứ. Thân
HDMI ver 1.0 chỉ toàn là dây nên nó lỗi thời ! nhờ ver 1.3 có thêm quang nên nó mới hồi sinh đó bác , vì HDMI có từ hồi 5 năm trước rồi ! còn cái vụ truyền bằng ánh sáng có lâu rồi cụ ơi ! hi hi từ hồi em cởi truồng tắm mưa cơ ! he he thông tin về sợi cáp HDMI ver 1.3 HDMI 1.3 defined two categories of cables: Category 1 (standard or HDTV) and Category 2 (high-speed or greater than HDTV) to reduce the confusion about which cables support which video formats. Using 28 AWG, a cable of about 5 metres (~16 feet) can be manufactured easily and inexpensively to Category 1 specifications. Higher-quality construction (24 AWG, tighter construction tolerances, etc.) can reach lengths of 12 to 15 metres. In addition, active cables (fiber optic or dual Cat-5 cables instead of standard copper) can be used to extend HDMI to 100 metres or more. Some companies also offer amplifiers, equalizers and repeaters that can string several standard (non-active) HDMI cables together. nguồn: wikipedia
Re: Có cần thiết mua đầu DVD xịn khi kết nối q Nhất định là HDMI truyền tín hiệu trước khi giải mã rồi vì nó là signal uncompressed mà, nó không liên quan gì đến mạch xử lý tín hiệu cả hình lẫn tiếng cả... Thế em mới thắc mắc là nó có giống nhau không, nếu mà giống nhau thì mua đầu DVD có HDMI là đảm bảo phát được tín hiệu gốc trên đĩa DVD chuẩn và đẹp chứ nhỉ các bác
Theo em hiểu đoạn văn trích dẫn ở trên thì truyền dẫn bằng quang học là 1 tùy chọn môi trường truyền tín hiệu chuẩn HDMI chứ không phải là chuẩn bắt buộc phải dùng quang.
đúng rồi bác ơi ! nó là dây CAT2 đó ! bây giờ xài chuẩn này ko à ! vì băng thông lớn nên nó mới tải nổi tín hiệu HD cộng với một đống định dạng âm thanh với tốc độ cao được ! mua một cái DVD 20tr mà xài HDMI ver 1.0 hay xài dây CAT1 thì tốt nhất ko mua ! cái này giống như USB ver 1.1 với 2.0 vậy đó !
Bác vẫn nhầm đó bác ơi. Đoạn tiếng Anh đó đâu có nói HDMI cat2 dùng cáp quang ?, Nó chỉ bảo nếu dùng cáp quang thì khoảng cách truyền có thể đến 100m thôi. Và bác quan niệm rằng cáp đồng không đủ băng thông để truyền tín hiệu A + V chuẩn HDMI thì em e rằng thiếu cơ sở khoa học ạ. Bằng chứng là cáp đồng CAT5 dùng trong mạng máy tính vẫn cho băng thông đến 1Gb, đủ để truyền đồng thời đến mấy chục cái tín hiệu hình đô nét cao ạ.
Em chưa bao giờ nghe nói HDMI dùng cáp quang cả, tuy nhiên nếu có cũng không có gì đặc biệt lắm, tuy nhiên bản chất tín hiệu truyền qua HDMI có cấu trúc thế nào thì chưa có bác nào nói kĩ nhỉ, em chỉ biết HDMI 1.0 kém hơn 1.3 về tốc độ cũng như dung lượng cho phép truyền qua giao diện này Nếu cấu trúc dữ liệu truyền qua HDMI không dính dáng đến xử lý tín hiệu số video thì chắc là các đầu phát có HDMI hơn nhau về bộ cơ và version của tín hiệu HDMI thôi nhỉ...hiện giờ HDMI 1.3 chưa ứng dụng nhiều vì chưa cần thiết sử dụng băng thông lớn đến thế, chỉ khi nào sử dụng nguồn HD-DVD hay đĩa Bru-ray của SONY với tín hiệu hình HD và tín hiệu tiếng 7.1 kênh không nén thì mới cần đến HDMI version 1.3 các bác nhỉ
Em vừa tìm được trang web chính thống về HDMI (không phải Wikipedia), nó đây ạ; http://www.hdmi.org/consumer/faq.asp#hdmi_specification. Em xin copy ra đây vài đoạn để xác định lại một số thông tin còn nghi vấn. "Q. When was the HDMI specification released? The initial HDMI 1.0 specification was released in December 2002. Version 1.1 was released in May 2004. Version 1.2 was released in August of 2005. Version 1.2a was released in December of 2005. Version 1.3 was released in June of 2006." Như vậy là cho đến nay HDMI đã được 4 tuổi. "Q. What is the life expectancy of HDMI? HDMI is an evolving standard and changes to meet the needs of the market. HDMI has capacity to spare, and can incorporate new technology advancements and capabilities long into the foreseeable future." HDMI được thiết kế ra nhằm thoả mãn đòi hỏi ngày càng cao của người sử dụng sản phẩm nghe nhìn và tiến bộ công nghệ nên chuyện nó xuýt chết là khó xảy ra. Mặt khác nó được sự hỗ trợ của các tập đoàn hàng đầu về công nghệ nên họ không để "con" họ dễ chết như vậy. Có thể như thế này; HDMI đã đi trước một khoảng cách khá xa so với mức độ phổ biến của các thiết bị hỗ trợ cũng như sự phát triển (trong lĩnh vực chuẩn hoá và áp dụng chuẩn tín hiệu) của công nghiệp giải trí. Có một đoạn nói về việc sử dụng cáp quang (tạm gọi như thế) với chuẩn HDMI như sau. "Q. Does HDMI accommodate long cable lengths? Yes. HDMI technology has been designed to use standard copper cable construction at long lengths. In order to allow cable manufacturers to improve their products through the use of new technologies, HDMI specifies the required performance of a cable but does not specify a maximum cable length. Cable manufacturers are expected to sell reasonably priced copper cables at lengths of up to 15 meters. As semiconductor technology improves, even longer stretches can be reached with fiber optic cables, and with active cable technologies such as amplifiers or repeaters. " Điều này hiển nhiên cho thấy đó là một tuỳ chọn trong việc sử dụng chuẩn HDMI. Cơ bản nó vẫn dùng dây dẫn bằng kim loại (chính xác là dây đồng). Nếu dùng cáp quang, nó đòi hỏi một loạt thiết đồng bộ giữa máy phát, máy thu, thiết bị truyền dẫn (and with active cable technologies such as amplifiers or repeaters). Tóm lại HDMI là chuẩn giao tiếp tín hiệu hình ảnh âm thanh của tương lai. Giống như bây giờ chúng ta dùng Video Component rất phổ biến vậy. Các bác hiệu chỉnh giúp mình nếu có đoạn nào diễn giải lệch lạc. Chúc năm mới hạnh phúc !
Em cũng muốn dùng cổng HDMI nhưng đang phân vân xem nên mua đầu gì cho hợp lý nhất (chỉ xem đĩa DVD thôi). Theo như em hiểu thì cổng HDMI nó giúp truyền tín hiệu dưới dạng số chất lượng cao và đỡ phải dùng nhiều dây dẫn
cuối cùng thì chúng ta cũng đúc kết được vấn đề HDMI chỉ là một chuẩn giao diện truyền tính mà thôi , nó không phải là một chuẩn tính hiệu âm thanh hay hình ảnh giúp cho đĩa TQ tốt thêm lên ! nó giúp chúng ta đỡ rắc rối khi kết nối các thiết bị với nhau ! việc có nó hay không có nó thì DVD cũng vẫn vậy ! có lẽ nó sẽ phát huy chất lượng khi dùng cho HD-DVD trong tương lai ! hi hi em có thói quen lấy năm hiện tại trừ năm ra đời ! 2007-2002=5
Em thì chả biết gì về kỹ thuật nhưng mới mua thử một cái đầu DVD Sam Sung HD860 có HDMI về lắp thử xem thấy đẹp hơn hẳn ông quisheng kết nối qua component cũ , hình sâu và nét hơn hẳn. Chả biết có phải do ông SamSUng có chip giải mã hình ảnh tốt hơn hay do kết nối đường HDMI. Để hôm nào rỗi thử cả hai kết nối trên ông Sam Sung xem sao và sẽ báo cáo kết quả lại sau vậy.
em có câu hỏi là nếu cắm từ đầu DVD sang Recever thì tín hiệu âm thanh dùng 02 jact (R-L) hay mấy giắc (font, soudrow, center, sub)
Em lại thấy bảo là nếu cắm từ DVD sang Recever thì dùng cáp quang là tốt nhất, tín hiệu giải mã 5.1, 6.1, 7.1 là do Recever đảm nhận
loại 6 jack bông sen là truyền tín hiệu theo chuẩn AC-3 đã được giải mã trực tiếp trên đầu đĩa dùng để nối vào bộ loa 5.1 vi tính chẳng hạn nên âm thanh hay dở sẽ do chip giải mã quyết định , còn optical là truyền tín chưa giải mã từ đầu đĩa tới recevier để recevier xử lý ! vì thế nếu ta sắm recevier xịn thì âm thanh nghe hay hơn và trung thực hơn ! recevier vẫn có ngõ vào AC-3 lúc này recevier chỉ đảm nhận việc khuyếch đại tín hiệu chứ không xử lý ! em ở nhà xài loa vi tính qua ngõ AC-3 nghe cũng ầm ầm như thường !
Cảm ơn bác, nếu như vậy con DVD Cali nhà em nó có đường ra Optical rồi, bây giờ chỉ cần sắm Recever có đường in Optical nữa là OK nhỉ. Trước em dùng Recever Kenwood KV8500A nên ko có đường Optical và hệ thống xử lý DTS nên xem phim nó ko hay
Thì rút bỏ cáp HDMI, dùng cáp cũ xem -> so sánh thôi. Dùng song song 2 đường nối DVD <-> TV cũng được.