Các bác có thể không tin điều này nhưng tại trường đại học Yale của Mỹ, có một khoa âm nhạc và họ có hẳn một khóa học dạy sinh viên cách nghe nhạc :mrgreen: Bác nào có thời gian, nghe được tiếng Anh và hứng thú thì xin mời tham khảo. http://oyc.yale.edu/music/musi-112#sessions
Em tin chứ. Cái gì chả phải học. Đến cái món bản năng gốc là xxx không cần ai dạy cũng có thể chiến được nhưng nếu có người hoặc sách dạy thì chất lượng và tư thế được nâng cao hơn nhiều chứ. Chỉ trừ mấy bố AQ quá thì cũng chả nên chấp làm gì :mrgreen:
Hồi xưa trong nước cũng từng có đầy sóng gió xung quanh cái vụ "Trường dạy viết văn" :mrgreen: không tin các bác hỏi cụ Khoa (Đăng) thì biết.
học nghe nhạc để yêu âm thanh bộ giàn của mình phát ra => ít thay đổi=>bền tai=>ít tốn tiền nâng cấp.....
Muốn để bộ âm thanh ở với bác lâu hơn theo em quan trọng là bác phải xác định được guot nghe rồi sau đó chọn đồ phù hợp, việc học nghe chỉ nhằm nâng cao kiến thức và khả năng cảm nhận âm nhạc ở một phương diện nào đó thôi ạ. Chúc bác vui với những gì mình đang có
Cái này hay và bổ ích quá bác chủ ạ. Cái gì cũng cần phải học hết. Học để "biết" nghe, "biết" cảm nhận, "biết" thưởng thức, đặc biệt là "món" giao hưởng