Em chào các bác ạ, chúc các bác 1 ngày không rét mướt, không mưa gió ... chả là em mới tậu được cái CDP Sony 227esd (giá 2 triệu) về nghe nhạc song phía sau line out có 2 cổng là: 1. FIXED ((output level 2 v (at 50 kilohms), Load impedance over 10 kilohms). 2. VARIABLE ((output level max 2 v (at 50 kilohms), Load impedance over 50 kilohms). Hiện em đang đấu cổng FIXED, vậy còn cổng VARIABLE thì để đấu cái gì ạ ? nếu em đấu từ cổng này sang Ampli thì chất lượng âm thanh có tốt hơn không ạ ? Các bác có kinh nghiệm tư vấn cho em với. Em cảm ơn các bác nhiều ạ
Bác xài cổng nào cũng được. Cổng Fix thì âm lượng mặc định là to nhất. Cổng variable có thể chỉnh âm lượng bằng nút volume trên máy hoặc bằng remote.
Thông thường người ta đấu cổng Fix chất lượng tiếng nó tốt hơn cổng variable. Cổng variable thường được dùng khi bác có pow mà không có pre hay muốn chơi direct từ CDP qua pow bỏ qua pre thì có thể dùng volumn trên CDP để chỉnh âm lượng. Tóm lại bác có ampli thì chơi cổng Fix là tốt nhất
hóa ra là vậy nhỉ, em cảm ơn các bác nhiều nhé. em chơi bộ này: pioneer csf45 ampli pioneer sa 7900 (vì theo các sư phụ đánh giá thì con này tiếng giống 7800II, nhưng nhẹ hơn và rẻ hơn nên em mua ạ). còn cdp thì em dùng sony 227 esd và 1 DVD rẻ tiền Arirang. khi em thử với đĩa xịn ở cả 2 đầu đĩa này thì thấy tiếng nó không khác nhau ạ, chất lượng âm thanh như nhau (cdp sony227esd của em còn mới lắm nhé 95%, chưa chọc ngoáy gì cả). vậy tại sao ko có sự khác biệt với cái DVD rẻ tiền kia các bác nhỉ ?
Bác cứ chơi một thời gian khoảng vài tháng đi, rồi sau đó nghe lại sẽ thấy khác biệt. Cái sự khác biệt ấy dẫn đến một số anh em chịu bỏ ra vài ngàn USD để đầu tư cho CDP. Tuy nhiên do con 227ESD cũng là dòng nhỏ của Sony nên bác sẽ ít thấy sự khác biệt với DVD. CD càng gấu, bác sẽ càng thấy rõ.
Bởi vì nó cũng rẻ tiền mà sao giờ nó đắt vậy :shock: Tuy nhiên bác cứ cắm nó chơi thường xuyên một thời gian sau đó cho DVD vào sẽ thấy khác ngay nhưng không nhiều
Bác để các nút chỉnh âm sắc ở vị trí giữa (norman), tắt loudness rồi nghe sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng ngay. Chỉnh âm sắc làm dễ nghe hơn (tuỳ tai) nhưng cũng làm méo mó tín hiệu nên "nhà ngói cũng như nhà tranh"
Bác nghe 1 bản nhạc yêu thích vài ngày = CD. Sau đó, cũng bản nhạc ấy nghe = DVD sẽ thấy sự khác biệt dù không nhiều. (mọi setup trên hệ thống là giống nhau)
Dạ em thích nghe những đĩa nhạc thời bao cấp (trước 1975 - Thanh tuyền). nghe âm thanh các nhạc cụ như Ghita bass, trống thật (chứ ko phải trống điện tử) nghe thích thật, Tiếng thanh la nghe nó rõ nét nhưng không bị chói, Bass trầm ấm mà gọn gàng. Em có cảm nhận rất ít là hình như DVD Trung quốc tép rất mạnh nhưng chói, còn CDP sony nghe tép không bị chói => có thể nghe to liền mạch 2CD, còn DVD kia chỉ nghe được 1 CD là mệt. không biết cảm nhận như vậy có đúng không các bác nhỉ ?