Chào các bác, em là newbie, có thắc mắc thế này nhờ các tiền bối chỉ giúp. Số là nhà em có cái Ampli stereo có 2 kênh loa vào A, B và A-B. Theo em hiểu là có thể chơi được 4 loa nếu như cắm 2 loa vào A, 2 loa vào B và chạy ở chế độ A+B. Em muốn hỏi chơi như thế này thì âm thanh có hay hơn không vì lượng speaker được tăng lên gấp 2. :mrgreen: Có ảnh hưởng xấu đến ampli không. Bác nào đã trải nghiệm hoặc hiểu rõ vấn đề này nhờ tư vấn giùm em nhé. :wink: Thanks cả nhà.
Em cũng từng chơi như thế này thấy amp cũng chả sao có điều ko được hi-end cho lắm (theo quan điểm của nhiều cụ chơi lâu) vì theo các cụ nhiều âm thanh nhỏ cộng lại chưa hẳn là âm thanh lớn và hi-end. Các cụ chỉ khuyến khích em đầu tư 1 đôi nhưng âm thanh lớn và hi-end. Thân!
Hi bác Chơi như vậy thì trở kháng của ampli sẽ thay đổi và có thể hại đến ampli nếu loa của bác cần công suất lớn, bác xem ngay ở cọc loa hãng họ có ghi mà VD: ampli của bác từ 4ohm --- 16ohm A or B: từ 4ohm - 16ohm A+B: từ 8ohm - 16ohm Về âm thanh có hay hơn không thì bác cứ làm thử đi miễn sao là đúng kỹ thuật là được.
Về mặt amply thì nó phải gánh công suất cao hơn ( coi như gấp đôi) so với gắn 01 cặp loa. Nếu công suất amply lớn ví dụ 100W/kênh ở 8 ohm thì bác có thể chơi thoải mái 2 cặp loa công suất yêu cầu 50 w. Tuy nhiên về âm thanh thường không hay hơn. Trừ trường hợp phòng của bác quá rộng như quán cà phê lớn hảy nên ghép 4 loa. Tốt nhất bác bán 2 cặp mua 01 cặp xịn hơn. Có một số bác dùng sáu loa cho hệ thống stereo nhưng dùng 3 amply cho 3 cặp loa: 01 cặp loa bass, 01 cặp loa trung (mid) và 01 cặp treb, tất nhiên có phân tần riêng cho từng loa. Nói chung, bác cứ cắm thử, nếu thấy hay hơn thì dùng, không hay hơn thì thôi.
Cảm ơn các bác, em đã thử, cũng có cái hay, cũng có cái dở, nhưng cơ bản 2 cặp loa của em độ nhạy khác nhau nên nghe bị 1 đôi hát to, một đôi hát nhỏ, thành ra nghe không hài hòa. Có lẽ em không nên nghịch dại nữa. :mrgreen: