Em chào các sư phụ. Có nhiều tranh cãi về việc chỉnh tiền công suất và hậu công suất để cho âm thanh hay nhất. có người cho rằng tiền công suất (CDP...) nên chỉnh tối đa 70% còn lại chỉnh hậu công suất (Amply power...) lại có người cho rằng tiền công suất (CDP) nên vặn 90% hoặc 100%, còn lại chỉnh hậu công suất. Vậy cách nào là đúng, là khoa học và cho ra âm thanh hay nhất ? các sư phụ cho em lời khuyên với ạ. Em cảm ơn các sư phụ nhiều, chúc các sư phụ luôn khỏe Em là dân newbe ạ.
bac nen chinh tien cong suat chung 90% den 100%, con lai cu chinh hau cong suat. Vi tin hieu cua tien cong suat chay qua cai bien tro te lam. ps: em onl fone, edit sau.
Cứ ngắn gọn là "chỉnh mức volume của pre (cdp) và của pow như thế nào để hay nhất?" Vậy dễ hiểu hơn bác nhỉ
Tien cong suat # iv cong suat # pre-amp hau cong suat # power-amp tien tien cs # tran xi po hau hau cs # xi pich co
Power-amp = khuếch đại công suất, bác gọi nó là hậu công suất thì tóm lại nó khuếch đại cái công suất gì :?:
Tôi thì không biết nhiều về danh từ kĩ thuật, nhưng cũng nôm na trả lời bác thế này : Nguồn phát (cdp, LP, cassette player...) nếu có volume (biến trở) giới hạn tín hiệu thì nên chọn mức max. , sau đó tín hiệu được đưa xuống ampifier, tùy theo mức độ At muốn nghe mà điều chỉnh núm vặn volume của ampli đưa tín hiệu AT ra loa . Từ đó suy ra cách điều chỉnh volume của pre/power : volume của power(nếu có) luôn để ở mức max.(vì phần cs của amplifier lúc nào cũng ở mức max., không có volume) ,còn volume ở pre (chính là núm vặn volume của ampli )thì điều chỉnh theo ý thích của người sử dụng . Đó là cách điều chỉnh và phối hợp (theo cách của riêng tôi) các nút chỉnh volume của các thiết bi trong 1 bộ dàn cơ bản . Theo thiển ý , bác chủ nên tìm đọc tài liệu nói riêng về cái Volume (biến trở, chiết áp) trong từng thiết bị sẽ giúp bác có câu trả lời sáng tỏ hơn .
E ko rõ lắm , nhưng chỉnh tiền CS thì cho sự nhạc tính, còn hậu Cs cho khai thác CS, ko biết ý kiến Bác thế nào! _____________________________ 091.61.81.666
Nếu nguồn phát là CD hoặc LP thì tín hiệu thường đã Fix rồi làm sao chỉnh được, còn nếu nguồn âm là máy phát băng từ thì nên chỉnh volume cho tín hiệu Max chớm vạch đỏ của đồng hồ. có nhiều loại máy không thể chỉnh volume ở đầu phát.
Nếu nguồn phát là CD hoặc LP thì tín hiệu thường đã Fix rồi làm sao chỉnh được, còn nếu nguồn âm là máy phát băng từ thì nên chỉnh volume cho tín hiệu Max chớm vạch đỏ của đồng hồ. có nhiều loại máy không thể chỉnh volume ở đầu phát.[/quote] Em cảm ơn các bác đã cho biết nhiều kỹ thuật này, đúng là em thấy khi mở CDP thì tín hiệu volume lúc ra lúc nào cũng là max ạ. nhiều lần em có cho nhỏ đi rồi tăng volume của amply lên nhưng nghe có vẻ không căng so với để volume của CDP ở auto (Max). à em khoe các bác là em vừa chế tạo xong 2 cột chân voi tiêu âm bass nho nhỏ để góc tường ạ D =20cm thôi. Em dùng lưới tôn đục làm form rồi nhồi bông vào giữa, bên ngoài lại quấn tiếp bông và thảm, không biết như vậy đã đúng kỹ thuật chưa ạ. còn phần tiêu âm thì em làm 2 hộp gỗ 4 mặt (2 mặt còn lại để trống) sau đó phủ thảm kín. Dùng 2 cái bục này kê loa lên để hi vọng ko bị dội âm phía sau tường. Các bác cho em đánh giá với phương pháp như vậy có ổn không ạ.
Em mê 2 cái cột chân voi của bác wa! Bác review đi .Phần thảm còn dư dành trải lun ra nền rồi ngồi nghe nhạc nhấm nháp bánh ngọt móc từ chân cột ra thì phê lắm bác nhỉ
Em nghi câu này quá, em có bộ pre-pow onkyo, em để pow 12h mà vặn pre chưa bao giờ quá 9h. Mỗi lần chỉnh 1 nấc pre, âm lượng thay đổi quá nhiều. Bây giờ em để pow 9h30 thôi. Em ko nhớ đã đọc ở đâu, tăng pre sẽ ít bị méo hơn tăng pow. Nhờ các bác chỉ thêm cho.
Hi người AE Momose ! không biết bộ pre-power Onkyo của bác là model gì mà lại có tình trạng như thế, riêng tôi đã hân hạnh được sở hữu qua 2 model -304/m-504 & p-3160/m-5160 , cả 2 model đều không có tình trạng như bác mô tả , dĩ nhiên những bộ khác (cùng hiệu và khác hiệu)tôi và bạn bè sở hữu cũng chưa được 1 lần thấy có tình trạng như thế , Ngoại trừ có 1 lần nhưng là do pre bị hư nút chỉnh volume. Nhắc đến volume, tôi nhớ có lần đọc được ở đâu đó có nói về sự khác nhau giữa 2 nút chỉnh volume của pre và power, đại khái bài viết đưa ra nhận định thế này : -Volume của pre : đơn giản chỉ là để tăng giảm độ lớn nhỏ tín hiệu AT đưa qua power . -Volume power : không phải là volume chỉnh lớn nhỏ, mà là sensitivity level hoặc gain control (để chỉnh độ nhạy, độ lợi của ampli), cái này thì tôi lại không biết phải nói sao cho dễ hiểu, xin được đưa ra VD thế này : bạn có 1 power-amp 1000w (500w/ch), xét theo 2 trường hợp 1/ Power có nút chỉnh volume : giảm nửa 2 nút volume -tính theo độ lợi, độ nhạy( db)- thì power còn có bao nhiêu W ? coi công thức dB là ra ngay : nếu giảm 6 dB, có nghĩa là giảm 4 lần công suất (cái vụ này là do mấy ông kĩ sư về AT đã nhất trí rồi nhé ) hay công suất chỉ còn 250 W .(Bỏ ra khoản đầu tư khá lớn để chơi pow dữ, ai mà muốn như thế nhỉ !) 2/Power không có nút chỉnh volume : độ lợi, độ nhạy của power không bị suy giảm (công suất power luôn được đặt ở mức max ). vậy theo vd trên, khi sử dụng bất kỳ 1 cục pow náo đó mà có nút chỉnh, tôi luôn chỉnh ở mức max . Dĩ nhiên là phải có cả pre và pow trong bộ dàn nhé, còn nếu bộ dàn mà không xài pre thì lại là chuyện khác . thân , ps:mấy cái vụ :sensitivity, gain, db ...còn nhiều rắc rối lắm, Ae chịu khó hỏi Google dùm nhé