Em thấy các Receiver thuong có rất nhiều đường IN nhu CD, Tuner, VDP, VCR. Xin các bác cho em hỏi đường in VCR và VDP dùng để làm gì ạ? nếu xem phim thì đấu vào đường nào cho phù hợp? Thanks các bác nhiều.
Ủa, nó phải có đường DVD chứ Bác hả. Tuy nhiên tốt nhất là Bác nối coaxial hay optical từ DVD vào receiver rồi bác assign cổng digital đó vào DVD.
Receiver của bác không biết thuộc hãng nào, nhưng để xem phim có hỗ trợ chuẩn 5.1 hay DTS thì bác phải xem bằng đầu DVD. Mà đã là đầu DVD thì phải kết nối vào đường DVD in, còn tiếng thì phải kết nối vào ngõ coaxial, optical hoặc đường AC3 in. (Nhớ là chỉ kết nối 1 trong 3 đường in trên) Sau đó setup cho receiver nhận DVD Audio Input = loại cổng mà bác đã kết nối, thì mới có tiếng. Còn nếu chỉ là VCD thì bác cắm vào VDP là OK, sau đó chọn chế độ PrologicII nếu có. Chúc bác thành công & xem được phim với âm thanh Soudround hay ! Thân mến !
Dạ cám ơn các bác, Receiver của em là Pioneer D601, con này hình nhu là chỉ có Prologic thì phải. để em về nhà thủ làm theo hướng dẫn của các bác nhé.
à cho em hỏi thêm chút ạ. Có bác nào dùng qua em Pioneer D601 này không ạ, không biết xem phim, nghe nhạc có tạm được không ạ. em cũng mới chơi nên chua biết gì cả.
Với receiver Prologic này thì đấu vào đường VDP là đúng .Tạm gọi là ngõ VDP là ngõ vào cho (VCD & DVD) còn VCR là ngõ vào cho đầu (VHS).Khi cái Receiver này ra đời, thì chưa có DVD lên nó cũng không có Dolby Digital & DTS để mà tích hợp ngõ vào âm thanh số Coxial và Optical .Nếu muốn có âm thanh 5.0 bằng các nguồn VHS,VCD,DVD trên receiver này thì dùng chức năng Dolby Prologic là ra (Đây là âm thanh Surround đa kênh giả lập từ nguồn 2 kênh Analog chứ không phải số má gì) Nói chung là thời buổi Đi Gi Tồn mà xem phim bằng Ampli Prologic thì không thể gọi là hay được .Thôi thì chưa có ,hoạc là chưa muốn thì cứ dùng tạm cũng được chả sao cả ,vẫn chát bụp như thường .Còn nghe Stereo thì khó đánh giá ,vì ampli hay phải ghép với loa hay nữa mới cho kết quả tốt ,quan trọng là bác nghe cảm thấy hay và hài lòng là được .
Thanks bác Audio To, em mới chơi nên dùng tạm con này, khi nào có điều kiện thì lại nâng cấp sau vậy. Em muôn hỏi thêm bác là nếu dùng cả SubWoofer thì không có đường IN, vậy em đấu vào đường REC của Receiver được không hả bác?
Nếu bác dùng sub điện thì đấu vào đường REC của Receeiver cũng được .Trên nguyên tắc thì không được ,nhưng nhiều người làm cách này thấy chả sao và tiện lên em cũng theo số đông là được .Nhưng đấu vào đường này thì âm thanh vẫn bị lẫn những tiếng động có tần số cao đó .Còn không thì có một cách khác hợp lý là bác đấu vào Sub Out của đầu DVD là tốt nhất .
Đấu Subwoofer như bác AudioTo tuy được nhưng không đúng đâu. Trong trường hợp Amp không có RFE-out thì tốt nhất là đấu Sub theo đường dây loa từ Amp ra. Vì cách này volume của Sub chỉ phải chỉnh cho phù hợp với hệ thống một lần, còn sau đó Sub to nhỏ sau này sẽ theo mức volume của Amp (nhớ là đừng để volume của Sub to quá sẽ bị fô). Để tránh cho sub "hát theo" loa thì bác chỉnh crossover ở đằng sau sub về mức 40Hz, nhưng dẫu sub có "hat theo" một tí thì cũng không có vấn đề gì, vì tai không phát hiện ra đâu (nếu không ghé sát tai vào sub, hoặc vặn Sub to quá). (Theo em nghe nhạc phải để ở 180Hz mới hay, còn 40Hz chỉ xem phim là hay thôi). Còn đấu theo các cách khác thì rất mất thì giờ để điểu chỉnh volume cho cả Amp & sub mỗi lần nghe. Cách đấu như sau : 1- Speeker R out của Amp => Speeker R in của Sub. Rồi từ Speeker R out của Sub => vào loa R 2- Speeker L out của Amp => Speeker L in của Sub. Rồi từ Speeker L out của Sub => vào loa L. Để đơn giản hóa vấn đề này bác chỉ cần lấy một đôi giây loa nối tín hiệu từ Speeker out 1 vế của Amp (bên nào cũng được) vào Speeker in 1 vế của Sub (lbên nào cũng được). Vậy là đánh "bét nhè, chè đỗ đen" (Hỏng đâu em chịu). Nhưng nếu Sub của bác không có tám cọc đấu loa thì em cũng bó tay lun ... he ... he ... Chúc bác vui !