Xin hỏi mấy bác là mấy cái dây interconnect nó có đầu rca khá to mà bằng kim loại, khi gắn vào jac rca trên cdp hay amp thì khoảng cách giữa 2 dây khoảng 1mm ,chỉ cần chạm nhẹ vào dây cũng đủ làm 2 vỏ ngoài của 2 giắc chạm nhau, như vậy có ảnh hưởng gì không vậy.
Không ảnh hưởng gì, vỏ ngoài của giắc nối với phần chống nhiễu, đồng thời làm nối mát thôi, phần tín hiệu chạy ở phần lõi bên trong.
Thanks bác, theo như e hiểu thì muốn cung cấp cho loa thì phải có dòng điện chạy qua có hiệu điện thế giữa 2 dây - và + của mỗi bên , như vậy là nếu 2 vỏ ngoài chạm nhau tức là 2 đầu - chạm nhau thi ko sao phai ko bác
Đồ điện gia dụng không ai nói hết được chữ ngờ đâu bác. Ví dụ ngay trên diễn đàn này thôi có bác xin tư vấn vì 1 bên đường ra bị chạm điện dò mãi chưa ra. Nếu việc rò điện này vô tình dẫn tới chạm chập chết vài con sò thì các bác nghĩ sao? Vậy nên cách li là tốt nhất cẩn tắc vô áy náy.
vỏ ngoài chạm nhău không có gì phải suy nghĩ , vì đầu cuối của nó đều nối vào chassi của amp và cdp ( tức nó là 1 )
Không sao cả bác ạ. Vì bác có cách ly chúng thì khi cắm vào CDP hoặc ampli thì nó cũng thông với nhau ở trong máy rồi, bác đo thông mạch thì thấy ngay. Cả 2 cái nó thông luôn với cả vỏ máy nữa đấy. Không sao đâu.
Có nhiều hãng thiết kế RCA gần nhau cho PRE và AMP gọn và thẩm mỹ hơn. Theo em thì họ tính toán rồi, không nghi ngại vấn đề này.
Bác thích thì cứ hàn chết 2 cái vỏ với nhau cũng đc,ko sao cả.Bác thử lấy mảnh nhựa chèn giữa chung rồi đo mà xem.Thông mạch ầm ầm. Sai cả diễn đàn đánh em
Về điện đóm thì không sao cả, nhưng cọc RCA gần nhau quá sẽ có chuyện khi dùng interconnect to. Cái amp cũ của em 2 cọc gần nhau, khi dùng interconn bình thường không sao, nhưng khi đổi qua xài D310mkII to như ngón tay (d=12mm, vỏ jack d=15mm) thì gắn 1 sợi được, 1 sợi nữa thì phải vừa ấn vừa bẻ cọc mới vừa vì kẹt sợi kia.
Theo mình thì k nên sài jack RCA đầu to, vì 2 đầu đụng nhau rất khó cắm cho sát vào jack cái trên máy. Dẫn đến rất dễ làm hỏng 2 lỗ cắm này, có khi còn dính luôn cọc đực của RCA nữa. Vậy nên thay RCA nhỏ hơn cho dễ cắm.
không có vấn đề gì cả, bác lấy đồng hồ đo sẽ thấy 2 cực mass (-) thông nhau và thông với mass của main. Bác cứ cắm thoải mái thân
cẩn thận bác lấy miếng giấy chêm giữa 2 cái đầu jack để cách ly, đẹp hơn thì mua băng keo trong quấn 1 vòng quanh mỗi đầu giắc. Cái này xử lý dễ mừa
Thường thì em thấy mấy amp cũ, CDP cũ thì 2 cọc L-R này khá gần nhau, nên em nghĩ xài jack cũng vừa vừa, chứ lớn quá rất dễ làm cong vênh cọc và cả jack nữa. Còn cẩn thận thì cho 1 miếng da/ simili hoặc miếng giấy dày 1 chút là OK thôi.
dù ko sao nhưng cắm rút nhiều nó sẽ bị kênh ngõ vào rca của amply hay cd dần dần sẽ lỏng lẻo dẫn đến tín hiệu bị chập chờn, e cũng bị một con amply cổ cổ vì 2 jack tín hiệu l và r của cd input sát nhau quá, phải diy nối dây đồng lấy mass từ ngõ khác sang đấy
nó khổ cái là không ai dám nỡ vứt đi cái đồ sản xuất từ đời "suýt quăng đi" cả, đồ thì cũ mà thấy yêu thế như kiểu nhìn vợ thằng hàng xóm non tơ mơn mởn thì lại chép miệng, cái cục ở cổ cứ giật giật :lol: :lol: