Tình cờ em đọc thông số kỹ thuật kỹ thuật của dây loa và dây tín hiệu của Nodost Blue Heaven em thấy các thông số kỹ thuật của dây loa và dây tín hiệu không có nhiều khác biệt, gần như thông số giống nhau. Chỉ có thấy khác nhau cơ bản là dây loa thì hãng làm tiết diện lớn hơn (như dòng red down thì gần như nhau). Bản thân em cũng dùng dây loa và tín hiệu cùng một loại bằng dây em lấy dây tín hiệu trên máy. Vậy có phải các hãng làm dây loa to đùng rồi cục lọc nhiễu này nọ là để "lòe" anh em mình không. Càng làm cho hoành tráng để bán được giá càng cao? Cục lọc có cần thiết? bác nào có ảnh mổ bụng của mấy cục lọc ấy thì sâu cho anh em xem đi ạ. Nordost Blue Heaven Speaker Cable: INSULATION: Extruded FEP CONDUCTOR: 72 x round micro-litz MATERIAL: 50 microns silver plated 99.99999% OFC CAPACITANCE: 8.6pF/ft INDUCTANCE: 0.13uH/ft PROPAGATION DELAY: 93% speed of light Nordost Blue Heaven Interconnect: INSULATION: Extruded FEP CONDUCTOR: 30 x round micro-litz MATERIAL: 50 microns silver plated 99.99999% OFC CAPACITANCE: 8.1pF/ft INDUCTANCE: 0.14uH/ft PROPAGATION DELAY: 93% speed of light
Theo xxx ý của em thì hai loại dây này có thể dùng để thay thế lẫn nhau được còn hay dở ra sao thì em hổng biết :roll:
Theo mình thì lấy dây tín hiệu làm giây loa thì được (nghe hay hoặc dỡ thì chắc chắn có ảnh hưởng), còn lấy dây loa làm dây tín hiệu thì dỡ chắc.
Theo em 2 loại đổi đi đổi lại cho nhau vô tư miễn sao nó không đứt ngầm là được còn hay dở thế nào thì tuỳ bác đánh giá :lol:
Em nghĩ về mặt kỹ thuật mà nói, thì hiển nhiên việc đổi lẫn sẽ không ảnh hưởng gì về việc truyền dẫn. Vấn đề ở đây là cái gọi là "chất âm" có thay đổi, và các hãng sản xuất dây cũng dùng lẫn, hay là khác hẳn nhau nhiều mà dây loa thì thường to đùng thế? Về lý, dây loa phải to hơn dây tín hiệu vì dây loa truyền dẫn dòng điện lớn hơn nhiều so với dây tín hiệu nên dây loa thì hiển nhiên là phải to hơn (như dây cao thế phải to hơn dây điện dân dụng :mrgreen: ). Và hiển nhiên nếu dây tín hiệu để truyền tín hiệu ở mức thấp nên chất lượng dây tín hiệu phải tốt hơn dây loa. Vì vậy dây tín hiệu làm dây loa thì tốt, nhưng ngược lại em nghĩ là không ok. Nhưng với các hãng, do dây truyền, hay vv các lý do mà có khi 2 loại này họ dùng một loại dây, sau đó chế biến khác nhau để thành thành phẩm khác nhau? Em thấy mỗi Nordost họ đưa ra thông số chi tiết vậy, còn các hãng khác em tìm mãi không ra.
Chưa nói về chất lượng âm thanh thì chưa xét đến, chỉ nói về tín hiệu truyền dẫn thì không thể dùng dây loa làm dây tín hiệu được, điều ngược lại thì có thể. Lý do: Dây tín hiệu là cấp tín hiệu điện áp rất thấp (mV) từ nguồn phát (như cdp, dvd v..vv) rồi qua ampli khuếch đại lên (V) trước khi đưa ra loa. Vì vậy dây tín hiệu ngoài việc phải chọn loại vật liệu tốt thì còn phải được chống nhiều từ phía ngoài (nguồn vvv) vì nếu không qua amli khuếch đại sẽ xuất hiện những tạp âm như ù, xì,,, Còn dây loa truyền điện áp cỡ V mà đến LOA là không còn khuếch đại nữa vì vậy gần như không cần phải chống nhiểu mà chỉ cần chọn vật liệu, kết cấu tinh thể của vật liệu truyền dẫn sao cho đạt được hiệu qua âm thanh tốt như lợi tiếng trung hay lợi tiếng bass.. Chì vậy dùng dây tín hiệu làm dây loa thì được nhưng ngược lại chắc chắn là ù xè Tuy nhiên đó chỉ là trả lời câu hỏi thôi chứ chả ai đổi vị trí thế để làm gì
Theo em nghĩ chẳng có lý do gì không được, chỉ có điều hay - dở thế nào thôi. Tuy nhiên em thấy trên dây tín hiệu có chiều mũi tên ---->, nhưng theo em hiểu, vì hình như trong vật lý không có bài nào nói " trên 1 sợi dây kim loại, sự truyền dẫn chỉ đi theo 1 hướng ". bác nào giải thích giúp em phát.
E vượt qua đc cái vụ dây loa và dây tín hiệu đầy đau khổ rồi Giờ thì cứ dây th thì kiếm dây ngon ngon tí..còn dây loa,e kg thèm chơi với dây mắc hơn 2tr..he he!
Ui zời nhiều tiền chơii đồ đắt tiền thì mới cần mua dây tím hiệu với dây loa cho nó tương xứng chứ bộ âm thamh tầm 50t đổ xuồng thì lấy dây điện làm dây tín hiệu và dây loa tốt chả sao cả. Còn ai bảo là ko dc thì em ko hiểu tại sao lại thế vì theo em cứ kêu là được
Cái vụ dây loa có mũi tên đi theo 1 chiều em nghe nói họ cho nó chạy qua điện cao thế gì gì đó, còn dây tín hiệu là do họ bọc giáp 1 đầu không hàn để chống nhiễu, nên đi theo 1 hướng cũng hợp lý bác a
Theo em thì cũng là huyền bí hóa thôi bác à. Lý thuyết họ đưa ra là thì dây dẫn mới, bác cắm theo một chiều thì các tinh thể trong dây sẽ "bị" dòng diện định hướng theo một chiều và đến trạng thái ổn định. Nếu cắm chiều ngược lại thì lúc này dòng đện truyền trong dây dẫn sẽ bị cản trở hay đúng hơn là truyền không tốt bằng. Về lý thuyết có thể đúng, nhưng thực tế bác nào mà cắm dây ngược mà nghe được sự khác nhau thì em vái cả nón ợ :mrgreen: Trong các ứng dụng khác quan trọng hơn nhiều (ví dụ dây tín hiệu liên lạc hộp đen, hay dây tín hiệu máy bay) thì họ cũng không cần phải chỉ chiều đâu ợ. Dây dẫn audio có lẽ là một lĩnh vực kỹ thuật huyền bí nhất đấy ợ.
Đúng vậy e dùng các dây điện kim loại thông dụng làm dây loa và tín hiệu nghe vẫn được ,còn dây loa to hay nhỏ phụ thuộc vào công suất của loa.các dây loa,tín hiệu giá bình dân nghe có sao đâu phải kô các bác?
E có 1 sợi tín hiệu bạc quân sự. đổi chiều nghe có khác đấy các Bác. Bass mất chân, tổng thể âm thanh bị ngọng ngọng sao ấy. E thề !!!
Chào các bác cái vụ dây đổi qua đổi lại này tớ đổi 10na8m rồi khakhakha tại có 1 cọng zịn... rút kết như sau: 1. dây tín hiệu xuống làm dây loa: a. dây zịn mà loa độ nhạy cao nghe rè rè ---> dở ẹt b. dây zịn mà loa độ nhạy thấp nghe yếu yếu bass, trung âm hay ---> tùy gu 2. dây tín hiệu dỡ bass hay nhưng 2 dãy còn lại dở ---> tất cả dở 3. dây loa lên làm dây tín hiệu nếu hát kẩoke hay tuyệt ---> nghe nhạc dở còn các trường hợp khác tớ chưa thử bao giờ
Như vậy, kết luận là về nguyên tắc thì thay đổi chức năng cho nhau ok nhưng vì tín hiệu truyền trên hai quãng này có nhiều đặc trưng khác nhau nên cố gắng sử dụng dây chuyên dùng để đạt được hiệu quả cao nhất. Phải không các bác