Chào các anh/chi 4R, Các anh/chị tiền bối có kinh nghiệm cho mình hỏi dây tín hiệu từ Receiver ra SubWoofer. Thường thì Receiver có 1 đầu Subwoofer Out, Còn SubWoofer thì có 2 đầu In nên đa số dùng dây đơn để kết nối từ Receiver ra Sub. Tuy nhiên mình nghe 1 số ý kiến nói nếu dùng dây đôi + Jack chia để kết nối sẽ cho âm thanh trầm hay hơn, đầy đủ hơn ("Vì nếu dùng dây đơn thì nhà sx đâu thiết kế 2 đầu IN làm gì?"). Nhờ Anh/chi có kinh nghiệm xin tư vấn giúp mình. Chân thành cảm ơn.
Nếu để xem phim thì chỉ cần 1 dây là đủ vì tín hiệu sub đã được chia 1 kênh riêng, Trường hợp bác dùng sub nghe nhạc thì dùng 2 dây phòng khi tiếng trống oánh có 1 bên loa thành ra bị thiếu. Đừng dùng jack chia 2 vì có nguy cơ ảnh hưởng ngược lại nguồn âm từ CD thành Mono đó nha.
Thanks pac nhiều, Vậy nếu nghe nhạc muốn dùng dây đôi thì bằng cách nào để kết nối vậy bac? (nếu không dùng jack chia)
Em cũng đã thử dùng một jack chữ y. dừơng như không có tác dụng gì nhiều. Em vẫn thích chơi chữ y hơn bác ạ (cho nó yên tâm) Từ amply 2 kênh ra sub hơi nếu đấu cả 2 kênh left và right thì thấy sub chơi mạnh hẳn lên.
Bác coi lại cái sub có In thì có Out :lol: nếu lười đi dây dài thì bác dùng 2 chiếc jack chuyển Sì tê --> mono , mỗi jack cắm vô 1 kênh chia ra 2 đường, 1 vào ampli 1 vào Sub Thân
Em lại có ý kiến khác bác Via. Sở dĩ Sub điện luôn làm ngõ vô + - là vì trong sub điện có crossover và mặc định tín hiệu vào chưa được filter. Thông thường một số loại sub điện lại có thêm ngõ ra cho sattelite nữa nên đó là những loại sub điện coi tín hiệu vô chưa filter. Trong trường hợp lấy tín hiệu từ CD thẳng vào sub thì phải đủ + -. Lúc đó, sub giống như một ampli luôn, nhưng lưu ý phải gắn thêm cặp loa ở ngỏ ra sattelite từ sub thì mới nghe đầy đủ, chứ không chỉ nghe tiếng đùng đùng từ sub. Trong khi đó, nếu lấy tín hiệu từ ngõ sub out của receiver thì đây là tín hiệu đã được filter nên có thể nối 1 dây cũng được nhưng hổng biết sao nghe dỡ ẹt, nhưng nếu mua đầu chia (có bán ngoài chợ) thì nghe ổn hơn. Em giải thích như vậy nếu có sai sót xin bỏ qua.
Cái này chắc là do thần hồn nát thần tính thôi :lol: Tín hiệu dù có cắm 2 dây đi chăng nữa thì trong sub cũng được chập làm một rồi mới vào mạch khuếch đại nên không thể có chuyện 2 dây nghe hay hơn một dây được :wink:
Cám ơn bac nhiều, Nhưng nếu như bác nói thì nhà sx thiết kế 1 đầu vào cho tiện sao lại làm 2 đầu cắm...?
Vì nhà sx không biết khi nào thì bác cắm đầu sub-out trên Receiver, khi nào thì chuyển qua cắm cắm hai sợi trái và phải Analog out-put từ đầu CD.
Chào các bác, E cũng đang nghiên cứu việc bổ thêm tiếng bass cho đôi loa bookshelf của em. Qua tham khảo thông tin trên mạng nước ngoài, em thấy nhiều người sử dụng cách kết nối giữa Amplifier và Sub bằng dây loa. Em thấy kết quả khá tốt, tiếng bass giữa 02 loa chính và loa Sub rất đồng nhịp, vì cả 03 loa đều được drive bởi chính Amplifier, và đều ra cúng 1 đường tiếng. Để thực hiện kết nối này, điều kiện cần là trên loa Sub của các bác phải có đường Speaker-Input (loa của em nó gọi là High Level In) gồm 04 đường vào tiếng (02 cực +/- bên phải, và 02 cực +/- bên trái). Cách thức kết nối là ta từ đường Speaker-Output trên Amplifier hiện tại đang là đường ra cho 02 loa chính, ta đấu thêm vào dây loa cho đường tiếng ra của loa Sub. Đầu cực (+/-) bên phải của Amplifier vào cực (+/-) bên phải của Sub, tương tự như vậy cho bên trái. Em sử dụng dây loa giắc càng cua cho 02 loa chính và dây loa giắc bắp chuối cho loa Sub. Em có thấy hãng Rel còn thiết kế cả dây loa cho Sub để lấy đường tiếng tư Amplifier, các bác xem hình dưới. Do vậy em nghĩ đây là cách đấu loa bass cho hệ thống Stereo khá tối ưu. Và kết quả cũng thật thú vị, chưa bao giờ em được nghe tiếng trống cái trong giàn nhạc giao hưởng lại mạnh mẽ đến thế, tiếng đại bác trong bản 1812 Overtune của Tchailovsky gầm rú khiến người ta phải hoảng hốt vì sợ hỏng loa mất Mời các bác tham khảo. Thân,
Cám ơn bác Thang, Quả thật mình chưa kết nối kiểu này và cũng không nghỉ ra kiểu này. Nếu vậy thì còn đường line thông thường từ Receiver vào Sub thế nào hả bác? Vẫn cắm hay không, và nếu không cắm thì khi xem phim đường Sub có còn tách 1 kênh riêng biệt hay không? Thnks bac,
Các kết nối của Bác thangpn xử dụng trong trường hợp kết nối sub từ ampli khi không có receiver hoặc proccessor. Tương tự như trường hợp Bác kết nối sub trực tiếp từ đầu CD hoặc Preamp qua jack RCA analogue out L/R vào 2 cọc RCA L/R in của Sub, lúc này Bác cũng cắt tần số trầm trên Sub. Cả hai cách kết nối trên đều gởi tín hiệu đủ dải tần từ cao đến thấp đến đến loa sub, và như vậy Bác phải chỉnh cắt tần số trên loa sub để phối hợp với các loa còn lại sao cho phù hợp. Bất lợi của phương pháp này là Bác phải chỉnh điểm cắt tần của Sub theo tai của Bác hoặc theo máy đo để đảm bảo tiếng trầm bù cho khoảng tần số thấp mà các loa không xuống được đến để âm trầm không bị lấn, không hụt. Vì chỉnh bằng tay vậy tiếng trầm của Sub khó chính xác và đồng bộ với các loa còn lại đặc biệt nếu Bác xử dụng với loa đa kênh mà các loa vệ tinh không có khả năng trình bày âm thanh ở giải tần thấp. Kết quả: hoặc tiếng trầm quá dư và bùng nhùng nếu Bác chỉnh cắt tần số cao (vì có khoảng tần số thấp bị trùng của sub với các loa còn lại), hoặc bị hụt tần số trung trầm nếu Bác đặt mức cắt tần thấp quá. Bên cạnh đó, các loa kích cỡ nhỏ hoặc không có khả năng tái tạo tốt các âm trầm vẫn phải hoạt động đủ các dải bao gồm các giải tần thấp nên dễ gặp khó khăn trong việc tái tạo âm thanh. Thêm vào đó, Bác còn phải tự căn chỉnh âm lượng (volume) và phase của Sub sao cho đồng bộ với các loa còn lại vì âm lượng nó phụ thuộc vào vị trí và công suất của Sub. Chính vì vậy mà Receiver hoặc Proccessor đưa thêm chức năng xử lý cắt tần cho sub (tín hiệu trầm dưới mức cắt tần được đưa qua cổng Subwoofer out RCA). Với chức năng này, các receiver hoặc proccessor đã được lập trình để nhận nhiệm vụ cắt tần số và tự chỉnh âm lượng cho các loa bao gồm Sub. Việc Bác cần làm chỉ là đặt mức cắt tần cao nhất (max) và một mức volume hợp lý (khoảng hướng 10 - 11 giờ) cho sub, sau đó đặt điểm cắt tần số trên receiver hoặc proccessor sao cho phù hợp với các loa thành phần của Bác và chạy chế độ auto setup là các tín hiệu đầu ra đã được xử lý chính xác bới receiver hoặc proccessor, trong đó có tín hiệu của Sub. Mong giúp Bác đỡ lăn tăn.
To bác huanlm, Cách cắm trên chỉ phục vụ cho chơi âm thanh Stereo thôi, với âm thanh đa kênh tốt nhất ta nên tận dụng đường (LFE) trên Receiver và trên Sub. Như bác tamtam có đề cập, với cách nối đó, ta có thể chủ động thiết lập tần số cắt của loa Sub thông qua receiver. Còn nếu bác hỏi liệu 2 đường line song song được hay không? (là đường line từ receiver và đường line từ amplifier) thì có vẻ không được. Hình như là bị xung điện hay sao (em không rành kỹ thuật lắm). Khi để chạy song song như vậy, mặc dù hệ thông vẫn chưa hoạt động, nhưng loa Sub đã phát ra tiếng ù ù rồi. Nên khi xem Film thì em rút line speaker in ra, khi nghe nhạc em bỏ line LFE. To bác tamtam, Cảm ơn bác đã tư vấn thật kỹ. Đứng là cách kết nối Sub qua Speaker phải điều chỉnh rất nhiếu nếu muốn có tiếng bass chuẩn. Mà loa Sub của em được thiết kế thiên dành cho xem Film, nên cũng có nhiều hạn chế. VD, loa Sub của em tần số cắt thấp nhất là 40Hz, với mức cắt như vậy, tiếng bass vẫn bị lung bùng. Em thiết nghĩ, với hệ thống stereo, ta chỉ nên đặt tần số cắt ở mức 20~30Hz thôi. Về vụ cắt tần qua receiver, em tranh thủ xin tư vấn của bác luôn. Hiện tại em đang thiết lặp cắt tần của loa Sub là 80Hz, các loa còn lại là mức 120Hz. Như vậy đã chuẩn chưa bác? Phiền bác hưỡng dẫn em thêm về vụ này. Thân,
Cách đấu của bác chẳng khác gì cách đấu dùng dây tín hiệu đâu ạ , nó đều dùng amp trong sub hết. Không tin bác cứ rút điện sub ra là nó hết kêu ngay , dù bác có cắm vào đường nào đi nữa :mrgreen:
Loa Sub xem phim hay nghe nhạc cũng có cùng một tiêu chí là tái tạo dải âm trầm (chú trọng âm trầm dưới 100Hz). Nếu có khác nhau thì là chất lượng của thiết kế loa sub cho âm thanh trầm phù hợp với số đông người mua và khả năng của họ. Với Sub dùng cho xem phim, có thể chất lượng sub không cần quá cao vì đa số tái tạo âm thanh trầm của phim không đòi hòi quá phức tạp (ở đây em chỉ nói với tiêu chí nghe bình thường chứ nếu với những Bác audiophile cao cấp và kỹ tính thì họ có thể đòi hỏi âm thanh trầm của phim rất cao). Đối với nhạc thì khác, người nghe đòi hỏi các âm trầm trong các bài nhạc phải đúng và đủ (ví dụ các note trầm của contrabass vẫn phân rõ cao thấp chứ không chỉ là tiếng ầm ừ). Tùy theo chất lượng, củ loa và thiết kế Sub mà khả năng tái tạo âm trầm có thể xuống sâu thật hay không. Thật ra ta người chỉ nghe giỏi lắm là đến 16hz (dù thực tế đến khoảng 30Hz thì ta chỉ cảm nhận là chính - có lẽ do nước trong người dao động :roll: ) nên sẽ không có chuyện cắt tần số ở mức 20-30hz (và về thực tế không có sub nào có mức cắt thấp hơn 30Hz, ngay cả Velodyne Optimum 12"). Nếu Bác để mức cắt 40Hz (là mức thấp nhất) mà nghe bùng nhùng là do hoặc Bác để Volume Sub lớn quá gây ù hoặc do âm thanh trầm xử lý kém bời thiết bị hoặc phòng ốc nên mới ra hiện tượng này. Đối với âm nhạc, xuống đến 40Hz đã là ghê lắm rồi Bác ạ. Ngay cả loa JBL Everest DD66000 đáp tần cũng chỉ từ 45Hz – 50kHz, và mở rộng nữa thì cũng chỉ đến 32Hz (–10dB). Vì vậy Bác đừng lo sub nó xuống quá sâu hay không mà cần quan tâm là chất lượng của âm trầm của Sub trong khoảng 40Hz -100Hz và sự phối hợp của sub với các loa còn lại. Về câu hỏi của Bác liên quan đến việc cắt tần số trên receiver và sub. Câu hỏi của Bác khiến em hiểu là Bác đang dùng receiver để làm Preamp cho cả xem phim và nghe nhạc phải không ạ? Và như vậy Bác đang setup như sau: 1. Trên receiver Bác đặt mức cắt tần là 120Hz cho các loa. 2. Trên Sub Bác đang để mức cắt là 80 Hz. Nếu đúng là vậy thì hậu quả sẽ là một dải âm từ 80Hz đến 120 Hz hiện nay không có loa nào tái hiện âm thanh cả. Mà dải này thì cực kỳ quan trọng cho âm thanh trầm. Bác chỉ nên đặt một cắt tần mà thôi hoặc trên sub, hoặc trên receiver. Trường hợp 1: Bác không đặt cắt tần trên receiver và để cắt tần trên Sub ở mức 80Hz. Như vậy các loa front và vệ tinh sẽ trình bày đủ các dải theo khả năng tối đa của nó, còn phần dưới 80Hz sẽ do Sub phụ thêm. Với cách set này khuyết điểm của nó như em đã nói ở trên. Vì vậy để đạt được tối ưu Bác phải nghe (hoặc đo) để chỉnh cắt tần và volume của sub sao cho phù hợp với các loa còn lại. Cái này rất khó, đặc biệt là với hệ thồng nhiều loa do các loa satellite và loa center không xuống thấp được, Bác phải đặt cắt tần cao (80 - 100Hz), trong khi loa front lại có khả năng tái hiện tần số thấp (có thể xuống đến 50Hz) thì trùng tần số với loa Sub => dội âm. Trường hợp 2: Bác có thể đặt mức cắt tần của Receiver là 80 Hz. Trên sub, Bác vặn mức cắt tần lên max (ví dụ 150Hz). Như vậy phần trên 80hz các loa sẽ xử lý, phần dưới 80 Hz receiver sẽ chuyển tín hiệu cho sub xử lý, đảm bảo sự phối hợp hài hòa. Tuy nhiên với cách này thì nếu Bác có loa front tốt có khả năng xuống sâu, mà loa sub chất lượng không cao (dùng chủ yếu xem phim), thì tần số thấp của các bản nhạc lại không tái hiện được như mong muốn. Do vậy, trên receiver tốt thường có chức năng (em đánh số để dễ diễn tã, còn tên của chức năng này Bác nghiên cứu trên manual của thiết bị): 1. Âm thanh nghe stereo 2 kênh không cắt tần cho Sub (tín hiệu qua xử lý DAC của Receiver) 2. Âm thanh nghe stereo 2 kênh đi trực tiếp không qua DAC của Receiver (pure direct) 3. Âm thanh qua xử lý có cắt tần. Bác kết nối Sub với đường Sub out (RCA) của Receiver. Nếu Bác nghe nhạc chuyển receiver sang chế độ 1 hoặc 2, sub sẽ không hoạt động (vì không có tín hiệu ra sub), khi đó Bác nghe cặp front mà không có sub, loa front sẽ tái hiện mọi dải tần trong khả năng của nó. Nếu Bác xem phim, chuyến chế độ 3, các loa bao gồm front sẽ thể hiện dải tần số từ điểm cắt tần của receiver trở lên, phần tần số thấp dưới điểm cắt tần trở xuống do sub xử lý (đến tối đa khả năng của Sub). Vần đề còn lại là Bác đặt điểm cắt tần là bao nhiêu là phù hợp. Cái này phụ thuộc vào khả năng của các loa. Thường theo khuyến cáo của THX, mức 80Hz là điểm cắt chuẩn chung, tuy nhiên Bác cần phải nghe thực tế và hiệu chỉnh cắt tần sao cho nghe hay nhất, hài hòa nhất là được. Có thể là 100Hz, có thể là 70Hz... Receiver còn có chức năng cho loa fron thể hiện đủ dải còn cắt tần cho sub thì vẫn cắt. Bác thủ để xem hiệu ứng thế nào là vừa tai. Điểm cuối cùng mà em muốn nhấn mạnh theo quan điểm của em là sub không phải để mong nghe tiếng Bass ầm ầm (vì sớm muộn Bác sẽ thấy rất mệt vì âm thanh này) mà là để bù đắp dải tần trầm mà các loa không tái hiện tốt được. Do vậy, chất lượng của tổng thể âm thanh (dù là phim hay nhạc) quan trọng hơn là chỉ quan tâm đến mức độ âm trầm. Hôm nay cuối tuần nên em rảnh chút do vậy trình bày hơi dài, mong các Bác không phiền.
Cam ơn bac Tamtam & bac Thangpn rất nhiều, Các bài viết của 2 bác chuyên về ky thuật nhiều và hay. Mình thì cũng mới chơi Audio nên chỉ biết vài kiến thức cơ bản thôi. Nhân đây cũng nhờ 2 bác tư vấn chỉ giáo về cách thiết lập tần số cắt gì đó. Mình đang xài Sub JBL PB12 và Receiver Denon 2807. Có phải tần số cắt âm trầm trên Sub là nút level Frequency phải ko? Còn trên receiver là mục Crossover Frequency phải ko? Hiện tại mình đang Setup mức này như sau: -Trên Sub là 80hz -Trên Receiver là 80hz Về cảm giác hiệu ứng khi nghe nhạc và xem phim như sau: -Khi nghe nhạc thì âm trầm hơi ít và màn loa Sub giao động hơi nhẹ -Khi xem phim thì âm trầm tương đối tốt, khi cao trào màn loa Sub giao động nhiều, nói chung là ok Xin nhờ 2 bác cho ý kiến và tư vấn cách setup như vậy là ok chưa? Chân thành cảm ơn nhiều
Có phải tần số cắt âm trầm trên Sub là nút level Frequency phải ko? Dạ đúng Còn trên receiver là mục Crossover Frequency phải ko? Dạ đúng -Trên Sub là 80hz : Bác nên vặn mức tối đa max (150 Hz) vì Bác đã để receiver đã cắt tần rồi. Bác để thêm trên Sub mức cắt 80Hz có thể không chắc là cắt tần này trùng đúng với cắt tần của Receiver, có thể sai vài Hz do chỉnh tay. -Trên Receiver là 80hz. - Được rồi. Bác có thể thay đổi lên 100Hz hoặc dưới 80Hz và nghe thử cho tới khi vừa ý vì tần số cắt này phù hợp với các loa còn lại của Bác. Nếu Bác có cặp loa front đứng, center, satellite có drive kích thướng lớn thì có thể cắt thấp hơn. Vấn đề Bác cần nghe và thử nghiệm với các mức cắt tần khác nhau. Phần còn lại Bác chỉnh Volume của sub sao cho vừa tai nghe mà thôi (Bác có thể chỉnh phase trên sub thử xem cái nào nhe hay nhất normal (0) hay reverse (180). Bác đừng lăn tăn vì màng loa dao động nhiều hay ít mà nghe âm thanh có vừa tai hay không mà thôi. Vấn đề âm trầm hơi ít khi nghe nhạc là bình thường vì các bản nhạc thường không nhiều âm thanh giải thấp mà chủ yếu là phần giải tần trung (mid). Không thể so sánh với âm trầm của các cảnh trong phim hành động và chiến tranh. Để Bác nghe xem nhạc có đủ trầm không, Bác có thể kiếm các đĩa thu của hãng Stockfisch (có hình con cá ở góc đĩa) để thử. Các bản thu này có phần trầm rất ấn tượng nhưng ngọt. Nếu Bác để mức volume mà nghe các bản thu này hay là yên tâm về phần volume của sub cho nghe nhạc. Mong giúp Bác
Thanks bac tamtam rất nhiều, Thật là nhiều thông tin quý báo. Bác có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong audio vậy mạng phép cho hỏi bác có shop audio khong? Nếu có thì cho mình dia chỉ cua bác để khi có dịp sắm thêm gì thì ghé thăm bác luôn Mình đang dùng cặp front đứng JBL E80, center và Surround đều là JBL. Và theo bác nên setup cắt tầng thấp hơn (có thể <80hz or <100hz gì đó). Việc setup cat tầng cao thấp có ảnh hưởng chất âm hay dỡ không hoặc độ "chi tiết" của âm thanh không? Một lần nữa cám ơn bác nhiều.
Việc trao đổi và giúp nhau là nghĩa vụ của các thành viên trên diễn đàn. Em là người kinh doanh trong lĩnh vực tài chính và quản trị doanh nghiệp, không phải là dân audiophile hay kinh doanh thiết bị điện tử. Em cũng không phải là người biết nhiều về kỹ thuật lắm đâu, chỉ tò mò và ham vui nên lạc bước vào lĩnh vực này. Không chỉ mê nghe nhạc, xem phim em còn thích nghiên cứu, đọc tài liệu và tự mày mò "phá đồ" nên DIY theo nghĩa Destroy It Yourself tất cả cái gì vô phúc lọt vào tay em. Nhiều Bác trên diễn đàn VNAV này giỏi lắm. Em cũng chỉ học được từ các cao thủ trên các diễn đàn cộng với một chút quậy phá nên hy vọng biết chút gì thì kể lại mà thôi. Bác mà hỏi sâu kỹ thuật nhiều là em...bí! Nhưng Bác có thể tin rằng chẳng một ai tự nhiên biết... tuốt. Có hỏi, có trả lời mới ra vấn đề. Em cũng học từ đó. Người đi trước chỉ người đi sau. Mong Bác vui với diễn đàn. Trở lại vấn đề dàn loa của Bác, do Bác không nói về mã hiệu center và surround nên em hơi khó nói về thông số cắt tần có thể hữu dụng với Bác. Tuy nhiên xét loa JBL cả center và surround và Front của Bác là JBL Nothridge E80 của Bác có đáp tần 38Hz - 20khz, thì em đoán khả năng Bác set cắt tần từ 80Hz trở xuống là hợp lý. Em chưa từng xử dụng Denon 2807 nên không rõ chính xác các bước cắt tần của nó là bao nhiêu (em có xài denon 3805), Bác có thể tiến hành như sau: 1. Set Xover của Denon bắt đầu bằng mức 80hz, đặt sub ở mức cắt tần max, volume Sub ở vị trí 10h hoặc 11h. Sau đó chạy auto setup để xác định âm lượng, trễ pha, và lưu lại. 2. Với tất cả các thông số khác đã cố định, Bác chuyển set Xover bắt đầu từ mức thấp nhất, nghe thử, rồi lại set lên dần, nghe thử và dừng lại ở mức 80Hz (theo em không cao quá 80Hz với bộ loa JBL vốn mạnh về bass). Bác xem mức set nào nghe hay nhất (Bác nên xử dụng nguồn đa kênh bao gồm các track phim và track nhạc để tiện so sánh các thể loại) thì chọn tần số đó để set. Sau đó chạy autosetup lại. Vậy là xong. 3. Khi xem phim hoặc nghe nhạc nếu âm trầm hơi ít hoặc hơi dư, Bác chỉ cần chỉnh volume của sub tăng hay giảm cho phù hợp với nhạc hoặc phim đó, bao gồm đôi khi cả tâm trạng muốn nghe bass nhiều hay ít tùy bữa của Bác (và đó là lý do mà Bác để volume của sub ở 10h hoặc 11h). Nhưng từ giờ trở đi Bác luôn có mức set chuẩn cho riêng bộ dàn của Bác mà không lăn tăn ta có set đúng tần số không. :roll: Về câu hỏi của Bác liên quan đến "Việc setup cat tầng cao thấp có ảnh hưởng chất âm hay dỡ không hoặc độ "chi tiết" của âm thanh không?" thì theo em là không thay đổi về "chất âm" theo nghĩa là cá tính và chất giọng của âm thanh đó. Nhưng về độ chi tiết hay tính chất hài hòa chung của tổng thể âm thanh thì có. Lý do là nếu loa chỉ có thể đáp ứng được một phạm vi tần số nhất định mà phải xử lý nhiều hơn thế thì sẽ không phát huy hết khả năng của nó đó là chưa kể khi xử lý âm thanh trầm loa hút dòng mạnh và receiver của Bác không đủ tải để kéo loa trong yêu cầu cấp thời này. Do vậy cần sub điện có Ampli riêng. Em thử ví dụ: đáp ứng tần số của center là 53Hz - 20Khz. Nếu Bác cắt tần ở đúng 50 Hz, về lý thuyết, loa có thể kéo nhưng âm thanh sẽ không hay. Nếu Bác cắt ở 70Hz hoặc 80Hz thì center sẽ tập trung xử lý trung và cao, ung dung hơn nhiều. Phần trầm để chuyên sub xử lý một cách thoải mái (âm thanh trầm không có hướng - em không nhớ là từ bao nhiêu trở xuống là không có hướng). Ngược lại nếu bác cắt cao quá ví dụ 120Hz, về lý thuyết loa sub có thể xử lý dải tần này trở xuống nhưng âm thanh cao trên 100Hz nhiều sub không còn xử lý hay bằng center nên âm thanh lại bị rối, kết quả tổng thể âm thanh lại không hay. Hy vọng giúp Bác.
Em cũng tò mò một chút về vụ âm thanh này, chẳng biết gì nhiều nhưng em đã thử cách đấu của bác này và cách đấu đường tín hiệu bt. Cá nhân em cảm thấy cách đấu sau ampy thế này nghe hay hơn. nếu sai các bác chỉ giáo và đại xá cho nhé.
Em đồng ý với ý kiến trên và nếu bác muốn nghe nhạc dùng dây đôi thì bác lấy tín hiệu từ ngõ out của ampli,như thế sub sẽ nhận đầy đủ tín hiệu stereo và bộ crossover ở sub đã đảm nhận việc lọc tối đa tần số thấp cho bạn