Esoteric giới thiệu đầu CD/SACD cao cấp K-05Xs

Discussion in 'Thiết bị - Đánh giá' started by Tech-Info, 14/8/18.

  1. Tech-Info

    Tech-Info Support

    Joined:
    27/3/17
    Messages:
    221
    Likes Received:
    396
    Location:
    VNAV
    ESOTERIC_K-05Xs_(1).jpg
    K-05Xs là thế hệ thứ 3 của dòng đầu phát CD/SACD K-05 nổi tiếng từ Esoteric, mang đến cho thị trường một trong những giải pháp tốt nhất hiện nay dành cho nguồn nhạc số định dạng vật lý này.

    Thương hiệu hi-end lừng danh đến từ Nhật Bản Esoteric mới đây đã ra mắt chiếc đầu phát mới nhất của họ mang tên K-05Xs, có khả năng khai thác tốt cả 2 loại đĩa phổ biến là CD và SACD. Đây là thế hệ thứ 3 của mô hình K-05 vốn rất nổi tiếng và giúp hãng thu được nhiều thành công trước đó. K-05 là đầu phát CD/SACD được thiết kế dựa trên những model huyền thoại như K-01, K-03, phiên bản đầu tiên của nó được phát hành năm 2011, phiên bản tiếp theo có mặt trên thị trường vào năm 2015.

    Hàng loạt những trang bị vào loại tốt nhất đã được Esoteric ứng dụng trên K-05Xs. Nổi bật nhất phải kể đến bộ cơ đọc đĩa VRDS-NEO VMK-5, nó giúp đem lại hiệu suất vận hành ấn tượng, ổn định với độ chính xác cực cao. Ngoài ra, còn có nhiều công nghệ cao cấp khác như khung nhôm độ cứng cao, bộ giải mã dual mono K1 DAC, mạch xuất âm và bộ cấp nguồn mới.

    ESOTERIC_K-05Xs_(2).png

    VRDS-NEO VMK-5 là một hệ thống đọc đĩa hàng đầu hiện nay của Esoteric, được kết hợp giữa một bộ cơ quay đĩa độ chính xác cao, bộ khung BMC cực kì vững chắc với khả năng chống rung và kiểm soát cộng hưởng, tạo điều kiện lý tưởng để đầu đọc ghi nhận chính xác nguồn dữ liệu và xuất ra tín hiệu với chất lượng tốt nhất.

    Trái tim của Esoteric K-05Xs là bộ giải mã dual mono K1 DAC, kế thừa từ model đầu bảng Grandioso K1. Bộ giải mã này được trang bị chip DAC AK4493 32-bit của Asahi Kasei Electronics, kết hợp với nền tảng linh kiện chất lượng cao, cho khả năng giải mã ấn tượng và tín hiệu đầu ra có chất lượng cao. Có tới 4 con chip được sử dụng để xử lý tín hiệu cho mỗi kênh âm thanh trong một cấu hình vi phân song song, để cung cấp độ tuyến tính tuyệt đối và biến dạng cực thấp.

    ESOTERIC_K-05Xs_(4).png
    Giống như K-01X và K-03X, một bộ đệm tín hiệu bổ sung đã được đặt ở giai đoạn xuất âm của chiếc đầu phát này, được cho là giúp cải thiện rõ rệt khả năng tái tạo âm trầm và các chi tiết nhỏ đến cực nhỏ có trong bản thu. Mạch xuất âm cũng đã được thiết kế, điều chỉnh lại để kiểm soát hiệu quả tiếng ồng và độ ổn đinh của dòng tín hiệu.

    ESOTERIC_K-05Xs_(5).png
    Nền tảng trang bị mạnh mẽ cho phép Esoteric K-05Xs có thể xử lý tốt nguồn dữ liệu số PCM 32bit/768kHz và DSD 512 (22.5MHz). Ngoài vai trò của một chiếc đầu phát đĩa CD/SACD, K-05Xs còn có thể được sửu dụng như một DAC giải mã cao cấp dành cho các nguồn âm kĩ thuật số bên ngoài, các đầu vào được trang bị gồm Optical, Coaxial và USB. Đồng hồ xung tham chiếu VCXO cũng được sử dụng giúp cho việc giải mã luôn đạt được hiệu suất và độ chính xác cao nhất.

    ESOTERIC_K-05Xs_(6).png
    Nguồn : Stereo
     
    tranman likes this.

Share This Page

Loading...