Chả là vợ em thấy em hay lọ mọ loa đài máy móc nên nó nghĩ chắc em am tường nhạc cụ ( 8) sáng nay em đang săm soi con CDP mới tậu bỗng nghe vợ hỏi khẽ khàng sau lưng "Anh ơi, cái đàn bự tổ chảng phải đứng mới kéo được gọi là đàn gì nhỉ?" - :roll: - "Vĩ cầm, vĩ là to ấy em hiểu chưa? Cầm là đàn, vĩ là to, vĩ cầm là cái đàn to..." ặc ặc ... trả lời đại mà không biết đúng không, vợ em thì chắc nó thấy em thông thái hỏi thêm "Thế phong cầm là đàn gì anh?" :| Bà mịe... tới nước này thì không thể giải thích "phong là gió" được nữa em bảo thì nó cũng là đàn thôi, rồi leo lên xe phi lên công ty nhờ các bác chỉ bảo đây. Em dốt quá. Các bác định nghĩa giúp em, nếu có hình thì càng tốt: phong cầm # vĩ cầm # lạc cầm # dương cầm # và một số loại có tiếp đầu ngữ "vĩ' nữa ạ. Cám ơn các bác nhiều.
Em có xem 1 chương trình Tivi nói về cây đàn Lạc cầm của nhạc sĩ Mác Tuyên. Còn vĩ cầm là đàn Violon.Gia đình vĩ cầm còn có ba loại khác: Viola; Viôlôngxen và Côngtơbass Đàn Phong cầm là loại đàn thuộc họ Accordeon. Có tay kéo và phím bấm. Có đúng không các bác.
hì hì vĩ là đuôi bác ạ, không phải là "to". Vĩ cầm là violin. Gọi là "vĩ" vì bộ phận ma sát trên archet( bow) làm bẵng lông đuôi ngựa. Đàn bự vợ bác hỏi thuộc bộ dây, gọi là đàn contra bass. Đàn phong cầm là tên khác của arcordeon. Gọi là "phong" vì khi người chơi kéo ra, vào sẽ tạo luồng hơi qua các khe tạo thành âm thanh. dương cầm thì là piano rồi VN thỉnh thoảng nghĩ ra 1 nhạc cụ mới mà Tây cũng chịu. VD: bố thắng bạn em nghĩ ra cái đàn Đinh gông :roll:
Vậy âm cầm là đàn gì ạ Theo em nhớ : Tây ban cầm = guitar Hạ uy cầm = guitar Hawai Dương cầm = piano Phong cầm = arcordeon Vĩ cầm = violin Trung hồ cầm = cello Đại hồ cầm = contra bass ...... mời các bác
Các bác cầm hết rồi :mrgreen: , em nghĩ mãi chưa ra cái Cầm gì ? Ngày xưa bên Anh Ba cũng có cây " Thất Huyền Cầm " nổi tiếng lắm lắm thì phải :roll:
Thế cái thổi thổi thổi trên môi có cho là cầm không các Bác ? Còn cái đàn 8 dây trong CD ROMANCE IN VENICE có được gọi là bát huyền cầm không ?
Nã thủ cầm = Đàn... đấm 8) :lol: Em có một số link giới thiệu các loại nhạc cụ đây: http://www.classicalvietnam.info/module ... il&cid=512 http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8 ... c%E1%BB%A5
Tóm lại , kính thưa các loại đàn nhưng Em thấy có loại đàn đang làm Bác khổ sờ và sung sướng đó là "Đàn Bà" loại đàn này thì âm thanh phát ra hay không bút nào tả xiết, một loại đàn đa chức năng , đa âm, đa gì gì nửa Các Bác tiếp.....
Thế Trịnh Công Sơn bảo "Sâm Cầm" là đàn gì các bác ...? :lol: :lol: :lol: Em nghe nói loại đàn này hợp với "đàn bà" lắm thì phải ? Hai loại "dàn" này mà cùng hòa tấu với nhau thì ... (?) Chết rồi vợ em gọi ...
Theo em nghĩ thì sâm cầm là loại đàn mà người chơi phải ngậm sâm oánh mới ra tiếng được. Đủ thấy loại đàn này lợi hại đến mức nào.
Bác nói vậy hình như còn thiếu thì phải ...? Cho em bổ xung thêm một tí cho đầy đủ nhé Rằng thì là : Chỉ khi nào hai loại đàn là "đàn bà" & "đàn ông" cùng hòa tấu, thì mới phải ngậm thêm "sâm" cầm ... để ... (không bít để làm gì ... mời các bác !) ... (hình như là để "oánh mới ra tiếng" thì phải )
Em thấy topic này nên chuyển vào box thư giãn được rồi! Ủa, mà "thủy cầm" là các loại vịt bầu, vịt xiêm, ngan, ngỗng... gì đó chứ đâu phải đàn địch gì đâu bác :lol: