Chào các bác! Chả là em mới mua mấy hộp nối đất về để nghịch, mong muốn là để sờ con PC nó đỡ giật và có thể thay thế được cho việc đóng cọc nối đất truyền thống. Em cắm thử cho dàn PC, Ampli, Ổ cắm lọc nguồn mà thấy chả có tác dụng chống giật gì cả. So với việc khoan 1 lỗ trên nền nhà, bắt vít vào thì tiếp mass còn thua xa. Em dùng ổ Clef powerbridge 8, khi nối mass bằng hộp tiếp địa này đèn ground chỉ sáng mờ mờ, sờ vào ampli đi chân đất thì giật xong đèn sáng rực. . Còn nối đất bằng cọc tiếp địa thì sáng rực luôn, không giật gì cả. Vậy cái hộp tiếp địa này mắc vậy mà chả biết dùng để làm gì các bác nhỉ, bác nào sành tư vấn giúp em nhé.
Ồ hàng Aucharm này bên Tây dùng cũng nhiều mà bác. Em xem review cũng rất ổn, em chỉ không hiểu nó tiếp mass hiệu quả kém so với việc đóng cọc vậy thì nó dùng để làm gì, tại sao lại mắc vậy thôi. Hay là nó chỉ là giải pháp dành cho những người không có điều kiện nối mass truyền thống thôi bác nhỉ? http://www.xtremeplace.com/yabbse/index.php?topic=236501.0
Hiểu biết của em: Nôm na nó là hộp mas "ảo" bác ạ.Tác dụng của nó là hút nhiễu cục bộ , tức thời cho thiết bị . Còn để chống rò điện , chống giật như cọc tiếp địa thì không được . Vì có từng ấy "đất" thì nó xả không kịp ạ .
Hệ thống của em đã nối đất chuẩn thì cục này có để làm gì không bác nhỉ? Em nên gắn chỗ nào cho hiệu quả bác nhỉ?
--- Bác có thể dùng nó làm trung gian , Kiểu như "hố ga" ấy bác hi. Nghĩa là bác nối dây mát từ thiết bị vào nó xong lại đấu nối tiếp nó xuống cọc tiếp địa xịn . Về mặt lý thuyết nó sẽ nhanh chóng gom nhiễu thiết bị và sau đó xả xuống đất. Hoặc bác dùng nó chích thêm vào chân gnd trên ổ cắm cho thêm mắm muối .
Hộp này xả nhiễu nội sinh, nhái y chang cục Grounding box của Entreq. Hộp Kopcept tương tự hộp này trước em dùng hiệu quả rất tốt, nếu có tiếp địa điện nguồn thì cắm vào ổ điện hiệu quả còn cao hơn rất nhiều. Lúc trước dùng mà ko biết nguyên ký h.đ Sau này, nói chuyện với 1 tiến sĩ điện tử, em mới biết và mới hiểu tại sao lại phải cắm vào cổng rca (-).
Vâng, em cảm ơn hai bác ạ. Em sẽ cắm cho bacl 1 cái, ổ cắm 1 cái vậy. Dùng phích nguồn, diy sợi dây vào chân ground xong cắm vào ổ, đầu kia cắm vào hộp tiếp địa. Em thấy bên Tây có bác cắm chi chít, cắm cả vào cọc - trên loa.
Cứ thử xem bác ! Nhưng lưu ý đừng dùng chung nhiều thiết bị trên một box , tránh bị "lặp mass" bác nhé .
Nhân tiện, có bác nào tự hỏi cái hầm tự hoại ở nhà mình, ngày nào cũng dùng mà sao không tràn nước? Và đường ống xả nước thải sinh hoạt có khi nào thiết kế thông với bể tự hoại không? Em đã từng đặt câu hỏi này cho mình.
Nhà em ít người, dùng hầm tự hoại cả chục niên chả phải hút. Mà lạ là nước cũng không đầy nhỉ? Còn ống xả nước tắm, giặt thì ra ngoài hệ thống cống công cộng. Bác có ý này rất hay. Em làm tiếp địa tốt nếu không có BACL cũng bị giật mà.
Ông ấy giải thích rất chuyên môn, em không nhớ hết. Nhưng đại khái là hoạt động theo nguyên lý điện cực.
Cái hộp này là đc chôn dưới đất hoặc trong lòng nhà khi thi công dây dựng họ đã lắp đặt r. Muốn có tác dụng thì phải chôn xuống đất.
Như nào bác tự tìm hiểu cho khách quan ạ. Mấy hãng lớn như Entreq, Nosdost cũng sản xuất hộp này. Hộp đẹp như Nordost mà bác đem chôn xuống thì phí quá.
Nó giúp xả nhiễu nhanh hơn thôi ạ. Nếu thiêt kế đúng thì chất liệu của nó sẽ giúp hút nhiễu EMi ,RF nhanh hơn là đi qua đường nối đất truyền thống. Nhưng Nó ko thay thế được việc nối đất để bảo đảm an toàn điện cho người dùng. Nên có cả hai ạ.
Các bác có đồ quý mà ko biết dùng phí quá,cục tiếp mass này mà ko có dây tiếp đất thì ko có tác dụng đâu