Em thật sự ngỡ ngàng và cảm động khi được nghe cô bé mồ côi Lê Thanh Huyền Trân hát nhạc Trịnh công sơn trong chương trình giọng hát Việt nhí! Có lẽ với cô bé có hoàn cảnh đặc biệt này tìm đến các ca khúc của ns Trịnh Công Sơn và thể hiện một cách mộc mạc, thánh thiện để giải thoát tâm hồn của mình...! Lâu lắm rồi em mới thấy được cảm xúc khi nhạc...!
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công -Tối thứ 7 vừa rồi khi xem xong tiết mục này Anh xúc động quá , ngũ không được . Bây giờ mới biết có thêm Em cũng giống như Anh . Anh rất thích xem The Voice Kid vì : các giọng ca sao mà mộc mạc , giản dị và hồn nhiên , Anh chưa bỏ qua số phát sóng nào cả . Nhưng sau vòng này sẽ có các chiêu trò , mất đi vẻ hồn nhiên và mộc mạc của các cháu , Anh lại bớt thích đi cho đến vòng chung kết , tất cả không còn tự nhiên và hấp dẫn mà toàn là những sự toan tính và sắp xếp
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công mình cũng là fan của nhạc Trịnh ,nếu nhận xét khách quan thì giọng của Huyền Trân chưa quá là xuất sắc .Cái hay của cháu là sự thánh thiện ,trình bày nhạc Trịnh có hồn -trải lòng theo bài hát .Đạc biệt cháu có giọng ngân cuối câu rất hay,tự nhiên ko gượng ép.Chúc cho cháu đạc được thành tích cao và phát triển trên con đường ca hát -nhất là nhạc Trịnh, vì cháu là người truyền cảm xúc đến người nghe một cách giản dị và mộc mạc sau CS Khánh Ly
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công Vâng ! Nhận xét như Hồ Hoài Anh là " giọng ca thoát tục" thì đúng hơn. Cô bé này mà được rèn rũa thì sẽ là SỰ TRỞ LẠI CỦA NHẠC TRỊNH.
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công Hy vọng có người nối nghiệp Khánh Ly để "Ru mãi ngàn năm..."
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công Em cũng mồ côi, thấy người đồng cảnh ngộ em cảm thông. Nhưng để cho cuộc thi được công bằng cho các bạn khác, em nghĩ mình không nên kèm theo quá khứ hoặc hoàn cảnh của thí sinh vì như vậy sự đánh giá sẽ kém phần vô tư, mà chắc LT Huyền Trân cũng không muốn thế.
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công Đồng cảm với hoàn cảnh của bé Trân nhưng em không đánh giá cao giọng hát của em ấy. Không kể kỹ thuật vì Trân chưa được đào tạo gì thì giọng bé đậm nét buồn nhưng làn hơi khá yếu. Em cũng mong sẽ không có ai đó lợi dụng khai thác hoàn cảnh của bé Trân để ca ngợi quá đáng rồi đưa em ấy vào show biz cạm bẫy và thị phi.
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công Theo em nghĩ, để đi tiếp chương trình âm nhạc này Lê Thanh Huyền Trân hơi vất vả, ít khả năng đi sâu vì hoàn cảnh và giọng hát của em cũng hơi bó hẹp vì sở trường của em là nhạc Trịnh. Còn xét về khía cạnh mang đến cảm xúc cho người nghe thì Huyền Trân thực sự làm lay động lòng người...! Em cũng có ý nghĩ giống bácTranhuu, từ trước tới giờ ngoài Khánh Ly hát ra hồn của nhạc Trịnh ra thì các ca sĩ khác chưa thể hiện được, có phần gượng gạo. Mong rằng, nhạc Trịnh lại một lần nữa được một người mới tiếp bước Khánh Ly mang tới cho người nghe sự rung cảm tâm hồn. Anh Huyhoang, đây là chương trình truyền hình chắc chắn sẽ có những can thiệp mang tính kỹ thuật vào giọng hát nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nhiều đấy anh ạ! Xem trẻ con hát vui thật...!
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công Cô bé hát vừa giống Trịnh Vĩnh Trinh vừa giống Thuỳ Dương
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công Giọng hát không có gì đặc sắc, đó cũng là lý do vì sao các giám khảo rất chậm bấm nút.
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công Mình thấy Lô Thuỷ hát nhạc Trịnh hay! (Không ấn tượng với bé Huyền Trân hát, mặc dù luôn mong em vượt lên hoàn cảnh khó khăn của bản thân!) HT
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công -Hi Phục Anh , việc can thiệp vào kỹ thuật vào giọng hát của các cháu ( huấn luyện , đào tạo và chọn bài hát ...) là đương nhiên rồi , nhưng việc can thiệp vào việc " cơ cấu " ai rớt , ai đậu , ai vào vòng nào , ai đi tiếp là việc gây cho các cháu ít nhiều ức chế và định kiến không công bằng . Anh có anh bạn rất thân ( cũng chơi audio ) chuyên chụp ảnh cho các Event và các chương trình truyền hình( Anh ta là ekip của Lý Võ Phú Hưng ) Anh ta nói : " họ sắp xếp kết quả trước hết rồi Anh ơi , Em vào trong hậu trường nên mới biết , kinh lắm "
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công Có lẽ là chưa có một giọng hát nào đủ sức tiếp nối Khánh Ly hát nhạc TCS một cách thuyết phục
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công Các bác yêu cầu cao quá. Chỉ là "giọng hát nhí" thôi mà. Nếu không bàn gì đến kỹ thuật, đến chất âm, cô bé thực sự đã thả hồn mình vào bài hát và làm cho nhiều người nghe thấy xúc cảm. Bản thân em chẳng theo dõi chương trình này bao giờ, chỉ tình cờ nghe được các cháu mở ở dưới nhà. Và chưa kịp yêu cầu gì thì lại được nghe lại và nghe lại nữa ..... Điều này chứng tỏ bài thi của cô bé có phần trội hơn các bé khác.
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công Đánh giá cao nhận xét của bác. Mike thích điều này!
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công Mình vốn dĩ thích bản nhạc " Còn tuổi nào cho em" của TCS từ ngày xưa. Xét về giọng ca của Trân thì đồng ý với nhiều bác là chưa xuất sắc( điều này dễ hiểu vì Trân không được học thanh nhạc, hát theo bản năng là chính), tuy nhiên về nhạc cảm thì lại khác, nghe cô bé hát người nghe rất xúc động và như vậy là thành công.
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công Không biết có phải tai em kém hoặc tâm hồn chai sạn hay không, nhưng em chưa cảm thấy có cảm xúc gì đặc biệt khi nghe Huyền Trân hát bài "Còn tuổi nào cho em" cả. Cũng có thể là do nghe không đúng lúc đúng nơi chăng? Để em nghe lại vài lần vào thời điểm khác xem cảm xúc nó thế nào.
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công Xin phép em đá ngang phát. Đọc bài phóng sự về Hà Giang/Thượng Phùng của bác King em thật sự xúc động vì biết hãy còn hàng vạn bé lếch thếch, lấm luốt thiếu cái ăn cái mặc, điều kiện khó khăn để đến trường, thậm chí còn phải chui vào túi nylon để vượt suối đến trường thì nói chi đến việc hát hỏng. Nên đọc topic này em hơi bị phản cảm. Cũng có lẽ em va chạm với thực tế ngoài xã hội quá sớm nên bị chai chăng ? Em không phải thì các bác cứ xử tội ném đá, em lì rồi.
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công E nghĩ chuyện nào đi chuyện đó chứ nhỉ ? Kiểu mấy người có tiền đi xe sang bị ném đá rằng việc làm từ thiện sẽ tốt hơn ý , đại khái vậy ... E thấy Có nhiều người vẫn âm thầm làm việc thiện mà cũng ko muốn công khai là Tôi(Ghi danh) đã ủng chỗ này , kia ...mà bác .
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công Vâng bác ạ, chuyện nào ra chuyện đó, thi hát thì cứ thi hát, đừng đem hoàn cảnh, tiểu sử của thí sinh ra để phân bua. Kiểu này mai mốt sẽ có thêm vài topic: em bé khiếm thị, tật nguyền, làm nghề móc bọc thi hát nhạc vàng bác nhể ?
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công Có lẽ em hơi khắc khe nhưng em ko thích nghe bé này hát vì chênh, phô & cũng ko thích cứ đem chuyện đời tư của thí sinh ra để mua nước mắt khán giả!
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công 100% đồng ý với bác về việc mua nước mắt khán giả. Em cũng có nghe mấy bài, thấy cũng được: mộc mạc, có hồn, thể hiện được triết lý của nhạc Trịnh. Nói chung là đáng nghe, nhưng chỉ tầm cuộc thi đó thôi. Hy vọng thành ca sỹ cũng khó rồi chứ đừng nghĩ đến làm hậu bối của Khánh Ly.
Re: Lê Thanh Huyền Trân - cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh Công em này là lúa còn giai đoạn mọc mầm, nếu rèn dũa tốt chắc khoảng 10-15 năm nữa sẽ làm nên chuyện, hiện giờ cả tuổi đời tuổi nghề và chất giọng chưa thể hiện được dòng nhạc này.