Tôi định mua 1 cái LCD TV với 2 mục đích: 1. Xem TV 2. DÙng với máy tính để làm việc. Tôi có làm đồ họa nên màu càng chính xác càng tốt. Vậy theo các anh/các bạn thì nên mua Sản phẩm nào nhỉ? Tôi dự tính sẽ chi khoảng 20 Triệu đổ lại cho cái LCD này.
Tôi thấy độ phân giải của LCD thường là 1366x768 hay 1920x1080 cũng khá tốt để làm đồ họa mà. Chỉ sợ màu sắc không trung thực thôi chứ lâu nay tôi dùng 1 em CRT 22' @ 1280x960 vẫn thấy ok mà.
Theo tôi nghĩ LCD cho máy tính và tivi LCD có độ Độ tương phản màn hình, độ phát xạ khác nhau, nên khi làm việc lâu với tivi LCD dễ bị mỏi mắt :shock: không thích hợp lắm :lol:
Mình có thể giảm độ sáng / contrast mà bạn. Euro 2008 đang vào những trận hấp dẫn mà mình còn phân vân giữa 2 brand Sony và Sámung quá. Có bác nào cho em lời khuyên về độ chính xác màu sắc của 2 thằng này không? Em lấy ví dụ như series Wcủa sony và Series 5 của Samsung không nhỉ?
Có mấy người bạn làm Design thì thấy họ hay dùng hiệu SONY vì họ bảo rằng SONY cho ra màu chuẩn so với bản in thực tế, thực tế với nhu cầu của Bác thì hiện nay thị trường có nhiều. Bác nên ra các siêu thị điện máy tham khảo thử xem thế nào. Thân !!!
Bác định kết hợp làm monitor máy tính thì nên mua màn Full_HD 1920x1080 vì màn to mà phân giải 1366x768 làm đồ họa sẽ bực mình vì không nét, 20 triệu thì cố lên chút thành 24 triệu tậu chú Samsung 40M81 rất ổn đấy bác ạ. Tiền cao hơn thì Sony tốt không bàn rồi.
@ clavinova, Dangtrung: Tôi sẽ di check xem sony xem thử , tiếc là tiền chỉ có thế và ngồi gần nên sợ là cái 40" full HD sẽ ko với tới. Thanks các bác CÓ bác nào có kinh nghiệm mấy vụ này recommend em cái LCDTV nào ổn ổn theo tiêu chí không ạ?
Theo tôi thì nên mua 1 màn hình máy tính và 1 tivi LCD vì tầm tiền đó có khả năng rồi , vì màn hình cho máy tính có độ tương phản và mầu sắc điểm ảnh tương đối chuẩn sác và thích hợp cho ngồi gần ( rất cần thiết cho đồ họa khi vẽ chi tiết ) cái này LCD lớn ko làm được vì thường phải ngồi xa bro mà dùng LCD cỡ 32" trở lên mà quan sát hết các chi tiết bản vẽ hoạc bảng tính exel khi ngồi gần thì mỏi hết cổ mệt lắm còn ngồi xa thì khó quan sát lắm tôi có thử trên màn plasma 42" rồi , còn khi giải trí thì bro có thể kết nối máy tính với LCD khi này mới cần bật LCD lên đỡ tốn điện nhẩy .
TV nó là cái TV và màn hình máy tính nó là cái màn hình máy tính, Không thể dùng lẫn cho nhau được bạn à . Cũng có thể lắp lẫn để nghịch ngợm và giải trí thôi chứ làm việc thì .... không thể ( nhất làm thiết kế + đồ họa) . Điều này tôi dám chắc với tất cả các loại màn LCD TV có trên thị trường
Bác làm về đồ họa mà xài TVLCD là không ổn rồi. Nhu cầu của bác nên sử dụng 1 con LCD Monitor 22" của Viewsonic hoặc Asus, giá khoảng <500$ là ổn. Bác muốn xài hết 20tr thì lấy phần tiền còn lại làm con TV LCD 32" và 1 cái switch VGA để xài cho 2 cái màn hình luôn.
em cũng chịu, chẳng biết mô tả cho bác như thế nào nhưng em là dân làm ảnh ọt chút chút, đã thử dùng rồi và thấy chẳng cái nào bằng cái mor Dell 1907 của mình cả. Chỉnh ảnh, làm vc với Dell rồi "sâu" hàng bằng TV cho cả nhà em thì rất thích Với lại trên Net cũng chẳng ai klhuyeen dùng LCDTV thay cho màn hình máy tính để làm vc hết.
mình cắm máy tínhvào màn TOSHIBA 42 để thử kết quả: Quá to, quá chói mắt, làm một lúc phát mệt nên chỉ dùng để chiếu ảnh gia đình thôi. Nếu bạn nào làm đồ họa thì có lẽ phù hợp hơn vì đủ to để nhìn rõ các điểm ảnh
@Khogao chào bro, hàng samsung thì em không biết, nhưng về hàng của sony thì em có biết chút chút, nếu đem so sánh thì sẽ thấy rằng màn hình của sony màu sâu hơn (do có có tăng cường sắc đen) trong khi của samsung thì nhìn có vẻ sáng hơn (tăng cường sắc xanh). Riêng dòng W thì là dòng Full HD 1920*1080 nên giá hơi khủng, và nhỏ nhất cũng phải 40" chứ không có cỡ nhỏ hơn nữa Theo chủ quan em thấy thì màu của Sony chuẩn hơn bác à
Để tôi mạn phép giải thích: 1. Cách set up thông số màu độ sáng của LCD TV và LCD Monitor là hoàn toàn khác nhau. Trong khi monitor cần màu sắc trung thực không cần contrast quá cao thì các thông số bên TV đòi hỏi contrast rất cao. Ngược lại bên Monitor cần hình ảnh cực clear (rõ) thì bên TV cần hình ảnh được blur (làm nhòe) một chút. Ngoài ra nếu bác trong nghề thì sẽ có thêm 1 số thuật ngữ như green enhancement ( nghĩa là thay vì bác muốn cái màu trắng thiệt trắng thì tụi TV nó cheat bằng cách pha thêm màu xanh sẽ thấy trắng hơn rất nhiều nhưng bác nào làm đồ họa thì chỉ có chết. ngoài ra còn có skintone enhancement thêm 1 tí màu hồng nếu detect thấy đó là màu da người v.v và v.v. Có gần cả trăm algorithm để làm cho TV nhìn hình ảnh đẹp hơn monitor. 2. Các Monitor nếu bác có tiền mua IPS panel bác có thể có được color gammut đạt được hơn 95% ( nghĩa là giống màu sắc thực đến 95%). Các monitor panel loại TN chỉ đạt được khoảng 80%. 3. LCD TV có độ phân giải khá thấp so với monitor. 1 cái Monitor 24" cho độ phân giải đến hơn 1080p trong khi giá chỉ bằng 1/5 cái LCD 32" full HD. Nếu chơi 28" 30" Monitor thì độ phân giải còn cao hơn. Nói túm lại : trên LCD TV nó làm cho màu ko còn là màu trung thực nữa để làm cho người tiêu dùng bị lừa phỉnh. LCD Monitor thì cần phải IPS nếu muốn chất lượng màu trung thực cho đồ họa. Vì thế để chơi chơi hay dùng tạm thì có thể gắn máy tính vô LCD TV. Còn muốn coding ko muốn tiêu con mắt, hay đồ họa không muốn màu in ra khác hoàn toàn với cái gốc thì nên xài LCD Monitor IPS Panel. Còn ko thì có vài người bạn họ làm bằng cách sử dụng LCD bình thường để làm việc vẽ vời. Và dùng riêng 1 cái CRT chỉ để check màu.
Chào Bác Bác có thể dùng Tvi LCD full HD để sử dụng PC,hình ảnh rất đẹp ( mình đang dùng Sony 40W4100 để post bài nè) Rieng ve phan mau sắc,Bác có thể sử dụng dual monitor cho 1 PC. Cái kia nhỏ dùng để check màu. Thân.
Theo xxx ý của em thì bác khogao mua một em DELL 24" dòng ultrasharp về mà dùng, giá cả tùy theo đời, càng mới thì càng mắc, nhưng nó ko bao giờ vượt quá 12T, sau đó mua thêm một settopbox của FPT hay HDTV của HTV tầm khoảng 5T nữa là bác có một cái LCDTV cực kỳ rực rỡ, màu sắc thì chắc chắn chuẩn hơn mấy cái TVLCD. Nếu cần test chuẩn màu thì ta mua thêm một em Mac 2nd dòng G3, G4 và dùng nó để test màu trước khi xuất là ok nhất!