Đổi gu nhạc em mới sắm 1 cặp Boston Acoustics A100 thùng kín. Cảm giác ban đầu khi nghe với AMP DENON 700 thì hơi đuối, bass khô, nhậc tính kém. Nhưng khi em gép với AMP Marantz 74D thì thật bất ngờ. Thường thì MR 74D nghe với loa khác Bass hơi đuối, Nhưng khi ráp với Boston A100 thì Bass rất mạnh, trầm sâu và trung trép tươi sáng, rất chi tiết. Nhất là khi AMP marantz 74D đã nóng hổi thì âm thanh càng lạ lùng ma quái. Em nghe đĩa SUMO VOL1 mà như rót vào tai. Nhạc cụ như thể biết nhường nhịn cho nhau mỗi khi cao hứng. Rất mừng vì kiếm được cặp loa này nhưng khi em thử tìm trên Google thì tìm được một hình loa khác không giống với loa của em. Loa của em như hình này. Vậy bác nào biết thì chĩ giúp em xem nó thuộc loại nào ạ, hay nhà sản xuất họ ghi nhầm.
Nhìn kỹ hai cặp loa em thấy giống nhau bass drive còn những thứ khác thì khác nhiều Bác ạ. Không loại trừ khả năng là cặp loa Boston Acoustics A100 này đươ5c một ai đó mod lại thùng và thay cả treble drive. Nghe thấy hay và giá hợp lý là vui rồi Bác ạ,mà Bác cũng nên đổi đĩa khác thử xem chứ mấy đĩa test đó nghe loa nào cũng hay hết Bác ơi. Chúc Bác vui.
-Có thể được mod lại lắm.Trép những dòng đời bố ơi nghe sạn kinh khủng Mình tự sướng là được òi bác chủ à
Mình có thử mấy loại đĩa như Thùy Dương, Tuấn Ngọc, và hình như rất hợp với những chủ đề này. Mình cũng nghi loa Tress bị mod lại. Nhưng âm thanh vẫn hay. Mình tháo loa tress ra và thấy loa tress của Pháp hiệu AUDAX mới chết chứ, còn loa Bass thì đúng là dòng Boston nòi rồi không nghi ngờ gì cả. Nghe là một chuyện còn chơi đồ phải Zin lại là một chuyện khác, Thật là một bài học cho việc mua đồ mà không tìm hiểu kỹ.
Bác lại gặp hên rồi, treble của Audax là 1 trong những loa treble có tiếng của Pháp đó bác, Audax góp phần làm nổi tiếng loa NEAT của Anh quốc đó ....
Em nhìn hình thấy cũng nghi nghi nó là audax rồi mà sợ nói sai bị chửi. :lol: vì em cũng đang nghe cặp loa có treble Audax. Vậy là Bác yên tâm rồi nhé,một cặp treble Audax thôi có khi còn hơn cả tiền cặp loa của Bác nữa đó,Bác lời quá còn gì nữa. Chúc Bác vui.
Cảm ơn các bác ở trên đã quan tâm chỉ giúp. Đang lo ngại thấy các bác nói mà đổi thành mừng. Hèn chi em nghe mà thấy tress nó hay. Theo em thì loại thùng dẹp như của Boston cổ có vẻ hợp với kiểu dáng hiện đại. Khi mua tivi LCD mình cứ muốn mỏng. Nhưng loa thì thường rất to và dày lên để trưng phòng khách có vẻ không cân sứng. Em thử đặt cặp Boston này thì có vẻ hợp phòng nghe hơn. Và hơn nữa âm thanh thì vẫn hay như thường.
bác có lỡ hối vì ko tìm hiểu kỹ thì để lại cho em Em ủng hộ quan điểm nghe hay là được kể cả mod tùm lum hay DIY ... :mrgreen:
Em chỉ sợ nói cái giá em mua bác lại chán ngay thôi. Nếu bác ở gần Đồng nai thì gé em nghe rồi mới quyết định chứ tai em dạo này tẩu hỏa nghe Gà hóa Cuốc thì sao.
Còn cái vụ này nữa các bác ơi. Hình như loa để lâu không nghe, giờ mang về mở nhiều nó thoát ra mùi gì thơm thơm lạ quá.
Ối bác ơi, thế thì thùng loa được ướp trầm hương rồi ... :lol: :lol: :lol: , bác xem xem, không khéo cầu loa lại được đúc bằng vàng nguyên thỏi cũng nên ...
Loa của bác bị lai rồi, mỗi cái hình đầu tiên mà bác search trên mạng là đúng. Em xem mấy đời loa dòng A của Boston, đều dùng tép dome như cái hình đầu tiên. Cọc loa của bác hình như cũng ko phải cọc gin của nó. Hiện em cũng đang dùng A70, tiếng rất tốt.
Em thử coi Loa A150 nhà bạn rồi, Khẳng định là Thùng loa zin, bass zin còn tress thì ?? :?: Mà Loa A100 của em tress hay hơn A150 bác nhé. Phiền bác Phan Tran cho em coi cái hình loa A70 để tham khảo được không ạ
Tìm thấy rồi các bác ơi: http://kotisivu.lumonetti.fi/toves/audio/boston/ Nhưng hai hình trên mạng Quốc Tế nó mâu thuẫn nhau Cái bên dưới loa Bass giống của em
Cảm ơn tất cả các bác đã tìm hiểu và giúp em tìm ra nguồn gốc loa tress được mod lại. Theo các bác có lên tìm loa zin của Boston A100 ráp lại không. Và liệu loa tress Audax có hay hơn tress Zin theo loa không.