Các bác đánh giá thế nào về cách chơi nhạc số như trên? Em mới thử thấy nghe nhạc rip từ CD ra thấy rất ngạc nhiên về chất lượng âm thanh Lưu ý là DAC phải là loại native DSD.
Sau khi nghe DSD, em chuyển hết nhạc PCM sang DSD 256 từ 2 năm nay và hoàn toàn hài lòng dù chỉ chơi RP3
Cấu hình như này bác ạ Phần cứng: macbook pro core i5 8gb ram SSD Nhạc lưu trên ổ mạng NAS DAC RME ADI-2 FS set vào chế độ direct DSD Phần mềm Audirvana convert từ apple lossless file sang DSD256 thời gian thực. nếu upsampling lên pcm hires thì cũng không thấy gì hay hơn. Chỉ có convert sang DSD thì dải trung và dải cao nghe gần giống đĩa than nhất.
Con DAC RME ADI-2 FS bác mua về tới VN giá bao nhiêu vậy ? Tai của bác mà khen con này thì chắc chất lượng quá chuẩn rồi .
Cũng loanh quanh khoảng 1K vì em nhờ người nhà xách về. ý em là cùng hệ thống này thì convert qua dsd nghe khá hơn nghe trực tiếp dạng pcm. Còn nếu so với đồ gấu thì thì cũng khó lắm. DAC native dsd cũng nhiều con hay hơn. bên cạnh đó nhiều con DAC mặc dù tương thích tín hiệu DSD nhưng vào trong nó process tín hiệu không còn là native DSD nữa.
Em thấy nếu về DAc chỉ có mỗi thằng dcS là thực sự khác biệt, còn lại các hãng khác thì em đã được nghe tại gia hay ở các show hiend thấy không chênh nhau nhiều quá về chất âm.
đầu vào 16bit nếu có up lên dsd thì đầu ra nó vẫn chỉ là 16bit . bác nào thíc nghe âm thanh hiệu ứng thì chơi còn cá nhân mình thic đúng chuẩn in & out chắc chắn cái ngọn o thể hay hơn cái gốc cho dù bất kể phần mềm
Chuyển sang DSD không phải để nâng bit hay độ phân giải mà là thay đổi phương thức và công nghệ chuyển đổi D/A thôi.
Nếu bác làm bên chỉnh sửa ảnh thì biết bức ảnh độ phân giải thấp, resized lên độ phân giải cao thì chỉ tăng dung lượng ảnh, chứ chất lượng vẫn thế.
Một là DSD chỉ là 1 bit thôi. 64 bit hiện ở signal path bên trên là quá trình convert nó diễn ra như vậy, còn đầu ra sang DA chỉ là 1 bit chứ ko phải 16 bit hay 64 bit. Hai là bác chủ topic cho hỏi ý bác về "native DSD DAC" có phải là DA ko convert DSD ngược về PCM ko ạ?
Đúng thế bác ạ. Native DSD có nghĩ là chuỗi bitstream dsd nó ra thẳng tầng analog filter không qua xử lý nào bên trong cục DAC. Nhiều DAC tương thích dsd nhưng do cấu trúc chip giải mã nó luôn chuyển thành dạng lai gọi là multibit delta-sigma. Loại này không phải là native DSD. những DAC mà native dsd khi chơi file DSF thì sẽ hoàn toàn không qua bất kỳ khâu xử lý nào.
Làm sao để check được DAC nào hỗ trợ native DSD bác Planets ơi . Mà em thấy DAC RME ADI-2 sử dụng chip DAC AKM 4490 thì phải.
xem tài liệu thôi bác. Con RME ADI-2 dùng chíp AK4490 đúng rồi. Chip này nó hỗ trợ DSD direct mode nên các đầu SACD high end của esoteric hay dùng. AK4490 và AK4495. con ADI-2 nếu chạy normal mode thì nó vẫn convert dsd sang pcm để điều khiển volume digital. Nhưng khi chọn DSD direct thì sẽ không chỉnh được volume nữa. Trong website của Signalyst có danh sách các dac khuyên dùng có vẻ như đều hỗ trợ direct dsd.
Chắc ít bác chơi kiểu nửa nạc nửa mỡ như em. Em xài nguồn nhạc 16/44.1 và dùng Dac upsample lên 24/176.4. E thấy rất ok, cơ bản lúc nào cũng được nghe nhạc chất lượng cao (chắc thế ).
Đã hì hục dùng máy tính kết hợp roon, hqplayer upsampling các kiểu. Mà sau lười quá.bấm điện thoại chọn bài trên DaC/music streamer/server luôn cho khoẻ.
Không rõ upsample bằng máy tính so với upsample bằng Dac thì âm thanh nó có khác nhau nhiều không các bác nhỉ? E chưa có điều kiện thử nhưng có lẽ so sánh cũng khá khó vì còn một lố yếu tố xung quanh.
Con chip upsampling trong cục Dac có nhiều loại. Loại rẻ nhất chưa tới 10usd.(bán lẻ, nhà sx mua sỉ còn rẻ hơn).e này chắc chắn thua hqplayer trên máy tính. Còn upsampling rời cao giá vài ngàn usd hoặc hơn cũng có. Đến tầm này thì cái nào hay hơn tùy bản nhạc và gu người nghe.