Chào các bác, Cho mình xin hỏi xxx tí , mình thấy trên một số amply Hi end không có mạch chỉnh tone Bass, Treble, như vậy amply nó mặc định âm sắc luôn, người nghe không chỉnh được bass, treble theo ý muốn. Tại sao nó không thiết kế mạch chỉnh bass treble như các ampli HiFi?? Có bác nào am hiểu vấn đề này không?? Xin cảm ơn.
Phụ thuộc vào hãng thiết kế thôi bạn, ko liên quan tới high end hay hifi . Bạn tưởng tượng như xe số tự động và xe số sàn vậy
Phần lớn các hãng bán đồ Hi-end đều quảng cáo theo hướng sẽ mang đến cho người nghe cảm nhận âm nhạc TRUNG THỰC nhất, thế nên ít dùng mạch chỉnh treble, bass như thấy trên các hệ thống bình thường. Mình đoán thế
Cảnh giới tối thượng là phát lại đúng như lúc thu âm nên các hãng ít hoặc không chỉnh dửa can thiệp vao âm sắc nữa bác ạ.
Đơn giản thế này, đưa thêm mạch tone control (chỉnh bass, mid, treble) vào là tự đưa thêm một đống linh kiện chủ động vào mạch ampli/preamp + phần nguồn cho chúng, làm giảm chất lượng âm thanh nói chung nếu đem so với việc chơi trực tiếp (không qua mạch tone control) Dĩ nhiên, có những thiết kế tone control rất tốt hiện nay sử dụng linh kiện chủ động là opamp đời mới, nghe so với chơi trực tiếp không khác bao nhiều nhưng chúng hoàn toàn không kinh tế khi làm thương mại, nên các hãng cũng bơ tính năng này đi luôn.
Một số ampli hiện nay có chức năng nghe Source Direct cơ bản là cho nguồn âm đi trực tiếp qua mạch khuếch đại , bỏ qua mạch âm sắc, mình cũng đã nghe qua chế độ này và cảm nhận là không hay như khi đi qua mạch âm sắc, âm thanh nghe nhỏ hơn và âm sắc Bass, treble nghe không hay. Có lẽ gu nghe nhạc của mình thích được can thiệp vào âm sắc Bass, treble khi mà bản nhạc phối không cho ra được âm sắc như mình muốn, điều này giống như một món ăn đưa đến cho thực khách và trên bàn có đủ các gia vị nêm nếm tùy người sử dụng theo ý. Một số dòng ampli Hi end như Accu., MC mình thấy vẩn có phần chỉnh tone. Đây là ý kiến cá nhân mình. Thanks mọi người
Accu, MC, thêm cả Luxman nữa là các hãng đã tồn tại từ rất lâu đời (tuổi đời cỡ 50 năm trở lên), từ thời tone control còn thịnh nên việc họ giữ tính năng này không có gì lạ, cũng coi như một điểm khác biệt với phần còn lại. Với nhiều người, trong đó có em, khi có một phòng nghe ổn (ổn ở đây là tương đối, tối thiểu chỉ cần dải tần do loa phát ra không bị phòng làm cho quá méo, ví dụ bass ở tầm tần số 300Hz bị tăng/giảm 6db chẳng hạn, thì có thể xem là tạm ổn) với loa + ampli chất lượng cao thì không cần đến tone control nữa. Khi so sánh trên cùng 1 preamp có tone control/source direct, qua tone control bác chỉnh được âm sắc của âm thanh (bass, trble) theo ý bác, nhưng bao giờ cũng sẽ đổi lại là nốt đệm trong âm thanh (transient) bị mờ đi cũng như sự mất đi của những chi tiết nhỏ liên quan đến không gian của bản thu (spatial information) trong các bản thu acoustic (jazz, cổ điển). Càng tối ưu hóa được phòng nghe + nâng câp loa + ampli bao nhiều ( cộng sử dụng bản thu ổn) thì chuyện cần tone control càng giảm xuống bấy nhiêu. Đồ high end thì tất nhiên là phải bán cho người nhiều lúa, mà nhiều lúa thì dĩ nhiên cũng sẽ đủ khả năng để tối ưu hóa phòng nghe (có thể tự mình làm, có thể đi thuê) cũng như việc sở hữu loa + power amp tốt, nên chuyện các hãng high end họ bỏ qua tính năng tone control để khách hàng tự lo phần còn lại của mình cũng là hợp lý thôi.
Em thêm một ý nữa không biết đúng sai thế nào các bác đừng cười nhé. Mỗi người có một cái tai và cảm nhận thích hay không do cái tai mình. Có lẽ vì vậy một số hãng họ vẫn để các nút này. Em thấy đa phần là các công ty Nhật.