Vì tuổi đời còn non trẻ nên dàn của em của "non trẻ" không kém. Dàn bao gồm: Amp Tube SE 6C33C + 6SN7 Sylvania + 6J5 Ken-Rad CDP: Sony CDP-337esD Speaker: Infinity SM-112 Dây tín hiệu + Dây loa + Nguồn: DIY Phòng nghe: 3,5m x 6m Nhận xét cá nhân: Ưu: Vocal rất tốt, giọng ca sĩ nổi trội, tự nhiên. Xử lý ở dải trung và cao tốt Khuyết: Dải trầm có hiện tượng ù, Khi dải trầm nhiều thì trung và cao bị rối, vỡ tiếng. Thiếu nhạc tính Các bác nào có nhã ý thì qua giao lưu và chỉ giáo thêm cho em. Xin đa tạ
Chúc mừng bác , và chúc bác đạt kết quả như ý trong kì thi vừa rồi. Theo em, bác có một phòng nghe kích thức rất tốt và dễ kê kích. Còn về chất âm, thì em nghĩ 6c33c bác ghép với SM-112 em e là không ổn và quá sức nên trung cao bị rối và vỡ tiếng là dễ thấy. Nếu bác vẫn yêu cặp loa, thì theo em nên kiếm 1 chú bán dẫn về trị tay SM-112. Còn cá nhân em thì thích cái amply hơn là cặp SM-112 nọ (nhưng em già lắm rồi nên bác đừng bắt chước em). Chúc bác vui.
Em đã hiểu được ý của bác. Vậy cho em hỏi vài câu: Nếu giữ loa thì xài bán dẫn nào? Nếu giữ amp thì đổi loa nào? Xin bác cho ý kiến ạ