Xin chào các anh/chị, Mình đang xài Receiver Denon 2807 với cặp JBL E80 để xem phim và nghe nhạc. Khi nhạc Volume âm thanh chỉ mới mức -30 là không chịu nổi rồi vì room khoảng 20m vuông àh. Mình nghe nói Volume âm thanh phải đến mức nào đó mới đạt lý tưởng cho âm thanh chi tiết hay. Xin nhờ các anh/chị tiền bối có kinh nghiệm tư vấn giúp mình. Chân thành cám ơn.
Volume âm thanh phải đến mức nào đó mới đạt lý tưởng cho âm thanh chi tiết hay, theo em đó là mức không to quá ( âm thanh sẽ bị méo hoặc ồn ào, phòng nghe bị dội tiếng...) hoặc mức không quá nhỏ ( vì mình phải căng tai lên mới nghe được), ngắn gọn hơn ta nhìn thấy màng loa không đứng im phắc, cũng đừng lồi ra thụt vào quá là được, bác ạ. Thân
Theo em mức âm lượng sao cho cứ thấy đủ chi tiết và êm tai, hàng xóm không phàn nàn, vợ con không ca thán là được Bác ạ.
Thường thì em thấy loa ghi độ nhạy 80,90,100dB.... Nhưng đó là khả năng kêu to ở 1 wat. Các bác chỉ dùm em ở trong nhà mình vặn âm thanh thật to đã có bác nào đo thử nó đựoc nhiu đề ci bel không ạ? Thanks too much!
có em đây thầy. nghe liu riu : 75-80 dB nghe vừa : 80-85 dB nghe to : 85-95 dB. nghe rất to : >95. mức này em nghe chưa đến 1 phút thì phải giảm volume ngay. cơ mà dạo này thầy muốn nghiên kíu khoa học hả sao mà hỏi kỹ dậy ? ps: 1 số mức dB tham chiếu - máy lạnh, quạt mức ồn Trung bình tầm 30-40 dB. - nói chuyện với nhau trung bình 80-85 dB. - mức ồn ngoài đường ở VN, đứng trong lề đo tầm 70-80 dB.
Ặc em cứ tưởng em vặn to trong nhà nó lên cỡ 122-125dB chớ, he he để em tính thử cứ tăng 3dB thì tốn gấp đôi công suất ấy mà, coi thử mình cần nhiu BS nói nghe bự là lớn hơn 95 tức đo thực tế được nhiu ạ? 120 hông??? :roll:
Âmpli vô địch thì phát ra âm lượng bao nhiêu db hả bác sĩ? sao có lúc nói nhẹ hều mà vẫn tê t... :mrgreen:
giải thích âm lượng dài dòng lắm. lỗ tai ta nghe lớn hay nhỏ khác nhau ở từng dãi tần. thôi hôm nào cụ sang nhà em, em cho mượn cuốn sách Sinh lý lỗ tai về ngâm kíu. 120dB là mức máy bay chạy đóa cụ. mức tầm 105 là động cơ xe tải lỗ tai con người bình thường sẽ đau hoặc chảy máu ở mức 140-145 dB. em nghi tai cụ... nó hơi suy nên nghe nhạc đến 120 dB
ai biểu lúc ấy bác ... có lỗi... gì đấy. đôi khi ampli vô địch chả cần nói... mà em còn nghe lỗ tai lùng bùng, đầu choáng váng giống như bị hội chứng tiền đình :lol:
theo e thì phải tùy vào bộ giàn. đơn giản thế này: trước đây e chơi bộ AIO, xem phim nghe nhạc, vì muốn chứng tỏmình sành điệu nên mở rất lớn, mặc cho chói tai, mệt người. khi lờ mờ hiểu dc thế nào là thưởng thức âm thanh e điều chỉnh lại nghe cho hay nhất thì kết quả âm lượng phải giảm rất nhiều (e giả sử đây là mức 80db) và khi đó phải ngồi đúng chỗ để nghe. giờ e đang dùng con ya AZ1 để xem phim thì e lại thấy thật phí khi mở với mức 80db mà phải trên 90db, vì khi mở đúng mức thì mới thấy tại sao con này hơn mấy con giá rẻ hơn, cs nhỏ hơn nó. tưong tự khi mua dc sợi dây tốt về dải trầm e lại muốn nâng mức trầm lên cao chút để tận hưởng hết công lực của nó,.... e nghĩ chả có cái mức nào là cột mốc chuẩn để cho là lý tưởng. vì khi ta có bộ giàn tốt thì có mở trên 95db thì cũng chẳng ảnh hưởng đến lỗ tai bằng bộ giàn dỏm mà mở 80db. đây chỉ là ý kiến bản thân, bác nào thấy không đúng xin chỉ giáo để e học hỏi thêm. than!
Ampli của mình hiển thị mức âm lượng bằng dB, đánh loa độ nhạy 92dB thì thấy thế này (mức nghe dễ chịu, và vẫn đủ tiếng): Nghe ban đêm: 55-58dB Nghe ban ngày: 68-70dB không biết khi amply thể hiện 70dB, load độ nhạy 92dB (8 Ohm) thì cuối cùng thực tế là âm thanh ra bao nhiêu ?d (Ai biết xin chỉ giùm, nhà mình ko có máy đo)
em thấy mức volume phụ thuộc vào hệ thống, tai người nghe, và mọi người xung quanh mình, bác cứ nghe sao cho cân bằng mấy ý kia là ok, đâu cần phải mức chuẩn xác để làm khổ cái sự nghe chi trời :mrgreen:
Mức volume ư, Em mở nhỏ về đêm khi vợ con đã ngủ. Em mở to chút lúc vừa nghe vừa làm việc gì đó quẩn quanh. Em mở hơi to lúc nghe nhạc pop- vocal. Em mở vừa vừa lúc nghe jazz. Em mở ầm ĩ lúc muốn khoe với hàng xóm mình có loa... :mrgreen: Tóm lại là phải lựa bác ạ.
Vụ này theo nhu cầu, tâm tư trạng thái tình cảm của người nghe kết hợp với ý kiến của những người xung quanh mình.
Có nhiều bác lẫn lộn khi hiểu về dB. dB là thông số khá phức tạp, để dễ hiểu thì ta chỉ cần phân biệt thế này - dB ghi trên mức volume của amply, kim đồng hồ, đèn VU... là dB RMS (đo đạc trong mạch điện), với nhiều đại lượng như dBu, dBV, dBm ... Các amply, receiver, thiết bị audio gia dụng thường phát được tín hiệu output tối đa là 0dBu, trong khi các thiết bị pro có thể đến +28dBu - dB gây cảm giác âm thanh to nhỏ, lớn bé, liu riu, ầm ĩ , đau tai, nhức óc... là dB SPL (đo đạc bằng máy đo áp lực âm thanh tại môi trường), về mức độ dB thì có nhiều bác đã ví dụ rồi. 2 thông số này không thể so sánh với nhau vì nó tréo nghoe :mrgreen: Còn mức âm thanh bao nhiêu là lý tưởng thì nó phụ thuộc chủ yếu vào mức tín hiệu đầu vào (âm lượng nguồn phát), hệ thống amply(công suất) , loa (công suất, độ nhạy), và gu nghe nhạc ... Nói chung mức volume bao nhiêu là lý tưởng cũng giống như câu hỏi "nghe như thế nào là hay?"
Theo em mức âm lượng để nghe hay phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: - Bộ dàn khác nhau mức âm lượng sẽ khác nhau để cho âm thanh hay. - Điều kiện phòng nghe (xử lý cách âm hay không?) - Nguồn phát khác nhau (CD 5K, CD gốc) - Thể loại nhạc (Pop, Rock, Vàng, Đỏ, Jazz, không lời, ...) - Thời điểm nghe nhạc (Đêm khuya, lúc hàng xóm cãi nhau :lol: ...) - Người nghe (sự thính tai của mỗi người, Người Trẻ, già, nghễnh ngãng :lol: ...) Tóm lại Bác chủ nghe bộ dàn của mình ở mức âm lượng nào, cd nào, thời điểm nào thấy hay, không thấy mệt loại nhạc mình thích là OK! :mrgreen:
Theo em thì nghe nhạc hoàn toàn phụ thuộc vào độ điếc của tai người nghe. có người chỉ nghe nhỏ vừa tai thì thấy hay, có người thích nghe to mới thấy hay (tất nhiên phụ thuộc vào từng dòng nhạc) :lol: . Ví dụ như Bà ngoại em, năm nay 89 xuân hồng rùi, phải nói là Cụ rất tinh mắt nhưng khả năng thẩm âm của cụ ở mức "ơ kìa". Bình thường nói chuyện với cụ thì hàng xóm nghe thấy hết, còn khi mở nhạc cho cụ nghe (đặc biệt là Hát Xẩm của cụ Hà Thị cầu) thì Cụ ngồi nghe rất chăm chú và còn dập dập tay theo nhịp nữa chứ... Nhưng than ôi em chỉ ngồi nghe dc 30 giây không hơn (vì chẳng hiểu cái gì sất)rùi chạy ra ngoài sân hoặc sang nhà hàng xóm ngồi chơi vì loại nhạc này không phải gu của em.... Mấy cụ hàng xóm nhac vọng sang thì thích lắm thinh thoảng lại ới em: " Chú mở cái băng hôm nọ đi....." Pó tay. :lol:
Em thấy quả thực đa số bộ dàn phải mở âm lượng ở mức tương đối lớn nghe âm thanh mới thoát và đủ độ động, nhưng khổ nỗi là nhà VN mình đa số bé tẹo teo, lại chung vách hàng xóm nên mở to quá dễ ăn gạch lém :lol: