Em có mấy thắc mắc nho nhỏ sau nhưng chẳng biết hỏi ai nên post lên đây mong các bác giải thích hộ em Ví dụ loa đề là 8ohm, mà amp chỉ là 6ohm thôi thì có thể kết nối với nhau được không ạ? Các bác giải thích cho em rõ một chút về cái nominal impedance của loa với ạ, và của amp thì thế nào ạ?
Re: Mong các bác chỉ bảo em Ghép loa với amply chỉ cần trở kháng ghi trên amply nhỏ hơn trở kháng ghi trên loa là okie.Trở kháng của loa quá lớn sẽ khiến suất điện động cuộn dây trả về amp lớn,gây ra méo và đủ thứ.... Trở kháng của loa ghi trên vỏ là điện trở thuần của loa.Đối với dòng AC điện trở của loa thay đổi theo tần số. Amply lý tưởng trở kháng là 0 ohm.Con số ghi trên amp không phải là trở kháng amp mà là trở kháng loa mà amp có thẻ kéo được.
Re: Mong các bác chỉ bảo em Em thấy đa số các loa nó ghi độ trợ kháng là 8ohm hết. Như vậy là tốt hay không tốt ạ. Theo như bác nói thì amp ghi 6ohm kết nối ok với loa ghi 8ohm phải không ạ? Cảm ơn bác,
Loa đề 8 Ohm, âmpli 6 Ohm => có kết nối được với nhau, tuy nhiên không khai thác hết thế mạnh của cả loa và Âmpli. "nominal impedance": Có nghĩa là điện trở thuần của loa, hay điện trở danh định của loa, còn của Âmpli thì là mức trở kháng ra danh định của Âmpli. Loa 4 Ohm không nên ghép với âmli chỉ đánh được loa 6 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm => gây quá dòng trong sò công xuất => có thể gây cháy âmli Vài lời chia sẻ với bác.
Vâng,cám ơn bác đã giải thích cho em, em cũng lờ mờ hiểu. Nhưng quả thật mấy từ ngữ kĩ thuật về điện "điện trở thuần hay danh định , trở kháng danh định v.v." em đọc chả hiểu gì cả. Bác có thể nói đơn giản cho em hiểu hơn nữa được không ạ. Thông cảm cho sự "dốt" này của em nhé (em chỉ nhớ R=U/I) thôi, hihi
Về kỹ thuật nếu giải thích thông thường thì cũng hơi khó hiểu bác ạ, giờ bác làm như sau: Bác lấy đồng hồ đo vạn năng, bác đế mức đo là Ohm, bác lấy que đo chọc vô cọc loa (rút dây loa ra nha bác) rồi nhìn đồng hồ đo hiển thị mấy Ohm, đó là điện trở của loa (điện trở danh định đấy) Điện trở danh định: có nghĩa là khi nhà sản xuất là chiếc loa đó khi không có tín hiệu vào, thì có mức trở kháng là 8 Ohm chẳng hạn thì đó là điện trở danh định.
Em không thực sự hiểu định nghĩ điện trở danh định là gì? Điện trở thuần nói lên sự cản trở dòng điện đối với dòng DC.
Khi cắm loa vào amp thì loa hoạt động như 1 tải AC và Z ( Z=Zl+Zc+R ) của nó thay đổi liên tục theo tần số.
Khi cắm loa vào amp thì loa hoạt động như 1 tải AC và Z ( Z=Zl+Zc+R ) của nó thay đổi liên tục theo tần số.[/quote] Em ngồi nghĩ mà không nhớ Z là cái gì :?:
Điện trở danh định là cái mà nhà sản xuất làm ra bác ạ, ví dụ họ làm ra cái loa X là 8 Ohm thì sau loa họ sẽ ghi là 8 Ohm, họ làm cái loa Y là 4 Ohm thì phía sau họ sẽ ghi là 4 Ohm, cái này giống như nick của bác là "Супер" thì trên này em sẽ luôn gọi bác là "Супер", bác đặt thế nào em gọi thế.
Thế chỗ này của em không phải là cái đấy của bác ah, khổ quá cụ ah, em xin trích dẫn lại nguyên văn phía trên em viết cho cụ đọc lại đây: "Về kỹ thuật nếu giải thích thông thường thì cũng hơi khó hiểu bác ạ, giờ bác làm như sau: Bác lấy đồng hồ đo vạn năng, bác đế mức đo là Ohm, bác lấy que đo chọc vô cọc loa (rút dây loa ra nha bác) rồi nhìn đồng hồ đo hiển thị mấy Ohm, đó là điện trở của loa (điện trở danh định đấy) Điện trở danh định: có nghĩa là khi nhà sản xuất là chiếc loa đó khi không có tín hiệu vào, thì có mức trở kháng là 8 Ohm chẳng hạn thì đó là điện trở danh định." Tiện đây bác chủ TOPIC nên đổi lại tiêu đề đúng là: " Mong các bác chỉ bảo: 8Ohm và 6Ohm" chứ để nguyên như trên là là sai đới
Cụ hiểu sai ý em rồi.Em đang giải thích cái công thức em đưa ra mà Em đã hiểu điện trở danh định là gì.Cám ơn cụ
Em hiểu về loa thế này ạ. Trở kháng của loa gồm 2 thành phần:Điện trở thuần và điện cảm. Điện trở loa không thay đổi trong khi loa làm việc (hình như có thay đổi chút ít khi coil nóng lên), điện cảm thì thay đổi liên tục theo tần số dao động của màng loa. Khi kẹp đồng hồ để đo loa được bao nhiêu ôm thì nó chính là điện trở thuần ạ. Loa ghi 8 ôm thì đồng hồ đo không đủ 8 ôm (hình như được 6,8 ôm thì phải). Vậy có đúng không ạ? Thân.
Cụ nói gần đúng rồi ah. Loa còn có cả dung kháng nữa ( rất nhỏ ) Khi loa và amp tạo thành một mạch kín thì loa là một tải có trở kháng thay đổi liên tục chứ không cố định đâu ạ.Chính vì nguyên nhân này mà có loa dễ kéo,loa khó đánh đó ạ.
Theo em được biết : - Khi ghép loa với Amp thì tốt nhất là ghép bằng nhau , nếu không có thì ghép Amp có số Ohm nhỏ hơn thông số của Loa . Như trường hợp của bác thì ghép với Amp 6 Ohm quá tốt . Trường hợp ngược lại : loa 6 Ohm ghép với Amp 8 Ohm thì hơi khó chứ không phải là không ghép được. - Còn 4,6,8 Ohm của loa là do cấu tạo loa mà nên . Trừong hợp củ loa toàn 8 OHm thì loa 2 đường tiếng sẽ có : 4 Hoặc 8 Ohm , loa 3 đừong tiếng thường là 6 Ohm . Tuy nhiên nếu loa 2 hoặc 3 đường tiếng mà 8 Ohm thì sẽ có loa 4 Ohm . Em chỉ biết có thế .
Điện trở thuần của loa : R . được xác định bằng số đo chiều dài dây x điện trở suất của dây (đồng, nhôm) : tiết diện dây. Vì cuộn dây loa được thiết kế cuộn nhiều vòng, nhiều lớp dây nên lại mang đặc tính của cuộn cảm , sẽ có cảm kháng thay đổi theo tần số. Khi cho dòng DC kín mạch qua cuộn dây loa thì chỉ có trở kháng ảnh hưởng đến I của mạch điện. Khi cho dòng AC chạy qua thì giá trị I này sẽ thay đổi, vì ngoài trở kháng, cuộn dây còn có thêm thành phần cảm kháng. Khi đó đại lượng cản trở dòng điện này gọi là tổng trở Z Việc sản xuất loa 4 ôm hay 8 ôm là do chủ ý của nhà SX . Thường thường loa 2 bass sẽ có trở kháng 4 ôm , 1 loa bass sẽ có trở kháng 8, 6 hoặc 4 ôm. Khi kẹp đồng hồ đo trên 2 cọc loa của loa 3 way thì chỉ đo được trở kháng loa bass , vì thường thường loa bass được nối nối tiếp với cuộn cảm, không thể hiện được trở kháng loa mid hay treb vì tụ điện trên mạch phân tần không cho dòng DC chạy qua
loa của bác gồm những driver nào? mấy bass ? mấy way ? hình như 2 bass , 1 mid, 1 treb? Đơn giản nhất là dùng đồng hồ đo thôi bác ah
mấy bác cho hỏi luôn hiện giờ cái AVR Sony của em có nút gạt 4 hoặc 8 Ohm. Em đang để 8 OHM nhưng mấy cái loa em đang nghe hơi bị hằm bà lằng ,cặp onkyo cỏ thì thấy ghi là 6 Ohm. Dậy nên để như hiện giờ hay gạt về chế độ 4 Ohm.???? Xin cám ơn.
bác trả lời như đánh đố :shock: , Ở đây em chỉ muốn hỏi về yếu tố an toàn cho thiết bị thui. còn cái vụ nghe thì loa cỏ như thế em đố ngược lại bác đấy
ve ly thuyet, khi 2 dien tro mac song song, dien tro tong cong se nho di. loa em 2 ways, 8 Ohms. em gan them super tweeter 8 Ohms. nhu vay Ampli em nen de che do 8 hay 4 Ohm ? am thanh se thay doi nhu the nao ? thanks, ps: em dung tube amp.