E đến giờ này vẫn băn khoăn về việc nghe Volume ở mức bao nhiêu thì vừa? Nghe to quá có ảnh hưởng đến khả năng nghe và sự suy giảm sức sức khỏe của chúng ta không ? Em thì nghĩ tai già và tai trẻ nghe âm thanh khác nhau hoàn toàn. (Chuyện cảm thụ âm nhạc thì ở khía cạnh khác). Em thấy tai trẻ có vẻ nghe volume ở mức to dễ dàng hơn. Em hay nghe volume ở mức 9h kém 15 với amply đèn 25Watt. Các bác thì sao ạ?
Mấy cái bán dẫn nhà em chưa bao giờ em chơi tới 12H hết, vì nó kêu to lắm, cùng lắm là 10h hơn tẹo thôi ạ. Mở cỡ này em đoán cũng tầm 110dB ở độ gần 3m rồi chứ hỏng ít đâu, nghe kêu to quá mà em còn hãi mà :lol:
E thấy có nhiều người thích nghe nhạc rất nhỏ, kể cả người trẻ. Họ bảo bộ giàn mở nhỏ mà "ra" được hết mới là giàn hay. E thấy cũng đúng. Nghe mấy tiếng đàn nhỏ nhỏ căng mọng như cắt từng nốt nhạc cũng rất thú vị. Có điều nghe nhỏ kiểu này phí sức quá.
E cũng giống Bác. Tuy họ chưa từng qua phàn nàn em nhưng mà mở volume tới mức 10g thì mình nghe ko an tâm vì ko biết có sợ phiền ai ko tại e toàn nghe ban đêm. Chỉ có dịp lễ nta đi du lịch hết ráo thì e mới mở lớn thỏa sức
Nếu bác có phòng nghe, phòng được set up tương đối một chút thì nghe ở mức binh quân 80-85db là phê lắm rồi (dùng máy đo) Nghe nhỏ hơn (sẽ ít phê hơn vì một số bộ dàn không ra hết chi tiết âm thanh nếu mở quá nhỏ) Một số bản giao hưởng có mức âm lượng thay đổi đáng kể thì đôi khi nghe đến hơn 90db những lúc cao trào. Còn nếu không có phòng thì rất khó nói.
Tuỳ thuộc vào loại nhạc, độ nhạy và công suất của loa đài, độ nhạy của tai bác và tai những người xung quanh như vợ, con, bố, mẹ, hàng xóm và tuỳ thuộc độ ồn của môi trường. Câu này hỏi rộng quá chẳng trả lời nổi.
Vui long mo am thanh vua du nghe de tranh phien long nha ben canh.... , neu bac co phong cach am thi nghe thoai mai :lol:
Chiều cái lỗ tai cũng khó, bác chỉnh âm lượng từ từ khi nào thấy vừa thì thôi, nhưng bác phải để ý hàng xóm xem họ có đánh chó hay đuổi mèo không đấy :lol:
Ban đêm thì 50 - 60dB Bình thường 70dB Máu thì 90dB Say rượu thì 120dB Phê thuốc lắc thì 140dB Nghe trong phòng cách âm. Đại loại như vậy có được không ạ?
Bác hướng dẫn hay lắm nhưng nếu nghe mức 30-40db thì ko có bass. Các bác cho hỏi luôn với các tầng suất như trên loa nào thể hiện được bass hay va đầy đủ bass nhất ạ? Đặc biệt ớ mức 40db , 80db và mức 100db Thân
Nếu ampli đủ lực để kéo loa đến nndB mà không méo xẹo thì nn càng lớn tiếng bass ra càng đủ nhất, còn ở đâu bass hay nhất lại tùy người. VD như vào discotheque tiếng bass ra đủ nhất nhưng em lại thấy hổng hay
Cách đây vài hôm, em và cậu bạn vào cái Ditcotheque ở phố huyện :lol: Có 200m2 thôi, xếp 6 cặp sub 5 tấc, đánh đấm thế nào mà bass vẫn thiếu mặc dù đinh tai nhức óc.
Hic, em vô mí cái theque SGN, DNG bass quánh rất tốt. Bùm một cái ve áo gần như bay lên nhưng tiếng bass dứt rất gọn, không rền rĩ. Bass rung toàn thân nhưng không thấy ép ngực mới lạ chứ. Bass biểu diễn ngoài trời lại hay tức ngực, không hay như trong theque.
Nghe nhạc rock mà nghe nhỏ thì không ổn :mrgreen: Em nghĩ âm lượng cũng phải đủ thì không khí mới sống động được. Hehe, âm lượng max của em đạt được khi chưa thấy vợ em cằn nhằn gì :mrgreen:
còn em thì thế này: đang nghe mức bình thường thấy phê phê em vặn to lên -> thấy phê hơn lại vặn to nữa -> một lúc thấy đau đầu -> vặn nhỏ hơn ban đầu
Em cũng hay nghe rock, e cứ mở tới khi nào hàng xóm sang ... nhòm là e vặn nhỏ đi 1 chút :mrgreen: Tùy vào nhiều yếu tố vì có người nghe được to, có người không nghe to được. Nhưng tốt nhất là mình nên nghe nhỏ dần, thế tai nó mới tinh hơn.