Em chưa được nghe nhạc bằng hệ thống loa 5.1 bao giờ, nên tò mò, nhà em thì không có hệ thống loa 5.1 để nghe thử. bác nào nghe rồi tả cho em nghe với, nó khác với nghe Stereo bằng 2 loa như thế nào ah? ( Em tò mò thế vì : em nhớ khi đọc bài "Tái xuất hiện của Denon- Marantz tại VN" ông đại diện tập đoàn D-M này nói rằng: " Tôi tin rằng người nghe nhạc Vn sẽ chuyển dần sang nghe nhạc bằng hệ thống 5.1 thay vì chỉ nghe nhạc băng đội loa với hiệu ứng Stereo " Em cảm ơn nhiều nha.
nếu được nghe 5.1 với hệ thống âm thanh đạt chuẩn thì bạn sẽ có cảm giác nhu dang ngồi giữa dàn nhạc vậy.còn nghe bằng hệ thống 5.1 bình thường thì không bằng nghe st.
Nghe bằng nguồn 2 kênh như cd trên đa kênh thì như đấm vào tai Còn nghe nguồn nhạc đa kênh thì rất hay nếu hệ thống tốt
Một số receiver đắt tiền nghe 2 kênh cũng khá tuy nhiên không thể hay bằng giàn ... 2 kênh cùng giá :lol: Còn muốn nghe nhạc đa kênh hay bác phải tìm các nguồn như đĩa blueray hay dvd (âm thanh chuẩn dts, truehd, ...). Em đã xem & nghe đĩa hòa tấu của yanny (âm thanh dts) phải nói là cực phê
- vậy tại sao các hãng không làm hệ thống đa kênh nghe nhạc khủng vậy bác.Có phải do chi phí không vậy bác.Âm thanh DTS để thật sự có được thì phải mua đĩa xịn mới có.NHư thế thì hchc
Chắc chắn là có chứ bác nhưng chi phí quá cao do đó không hiệu quả Mặt khác nghe nhạc 2 kênh là một thú chơi có từ lâu nên việc một sớm một chiều thay đổi là không thể. Nếu bác để ý các bác chơi audio lâu năm đa số sẵn sàng đầu tư một giàn 2 kênh cực khủng nhưng lại rất ít khi coi trọng giàn đa kênh Còn hình ảnh HD và âm thanh dts, truehd, ... bác có thể xem & nghe qua các file hd-zip bằng HTPC hoặc HDbox (cái này dễ tìm và miễn phí).
Theo em, khi nào các chương trình ca nhạc bố trí khán giả ở giữa, ca sĩ và nhạc công ở xung quanh thì các hệ thống âm thanh đa kênh mới phát huy hiệu quả, còn với cách bố trí dàn nhạc theo kiểu truyền thống thì các loa surround trong hệ thống đa kênh chủ yểu chỉ có tiếng vỗ tay.
Theo em thì cốt lõi của thú chơi âm thanh là tìm đến sự trung thực. Mà trung thực thì chỉ có ca sĩ và nhạc công ngồi trước khán giả chứ chẳng bao giờ ca sĩ và nhạc công ngồi xung quanh khán giá bao giờ (đây là ý kiến chủ quan của em mong các bác đừng cười) :mrgreen:
Em thấy tất cả các chương trình ca nhạc hoành tá tràng, ứ quên hoành tráng, các live show nhỏ đến bự hay hát cở sân vận động thì loa đài để hằng hà , lúc này các ca sỉ trèo lên cây cột để loa...chứ có nghe được ca sỉ hát trên sân khấu đâu... các album thu live dạng này thế nào nhỉ....hic hic
Em thấy nghe 5.1 chẳng ra gì. Lúc đầu em không biết cũng mua một bộ như vậy, cuối cùng phải cho đi hết.
Em thấy nghe cái này phải kèm theo nhìn chứ nếu nhắm mặt lại thì nghe không phê Em đã xem đĩa thúy nga và thấy cũng rất hay nhưng cắc cớ nhắm mắt lại thì không có cảm giác phê như nghe CD :mrgreen:
- em chắc chắn không bao giờ các hãng coi việc phát triển nghe nhạc đa kênh được.Cái hay của các hệ thông đa kênh nói chung là tạo hiệu ứng âm thanh vòm.Hi-end là tái tạo âm thanh một cách trung thực nhất(cái này còn khó nói hơn,mấy ai biết âm thanh thực nó thế nào.trừ phi đi nghe live)Khi nghe nhạc live tất cả mọi người đều hướng lên sân khấu.Khi xem phim hiệu ứng âm thanh vòm tạo cảm giác như mình đang tham gia vào bộ phim (hay mình là 1 nhân vật trong phim). Quan điểm về 2 cái này khác nhau. Nghe nhạc là thưởng thức cái gì sẵn có rồi. Xem phim thì mình phải là 1 phần của cái sẵn có đấy. em không biết ví von,chỉ đôi điều cảm nhận thôi
Âm nhạc thì cứ nghe rồi hãy bình luận, mỗi bác có 1 gu riêng nên ý kiến nhiều khi là chủ quan. Còn với nhạc đa kênh chỉ có thể hiểu là sẽ tốn kém hơn rất nhiều so với stereo, vì vậy về lý thuyết nó sẽ hay hơn! Em chỉ mới được nghe mấy album DTS của anh Ba (cả hoà tấu và có lời) cảm nhận: Cực phê! Hình như có nhiều album ghi là DTS nhưng là do làm hiệu ứng thôi chứ khi thu không chuẩn DTS nên các bác đừng nghe cái đó mà đã vội chê DTS chuẩn nhé! Chưa nói đến vụ setup bộ dàn, giá trị bộ dàn nữa, phòng ốc, vị trí loa, vị trí ngồi nghe...
Khi nghe nhạc bằng hệ thống 5.1 em thấy giọng ca sĩ phát ra ở hai loa main cứ to lên rồi lại nhỏ xuống rồi lại to lên, nghe rất bực mình.
Nếu ta đầu tư hợp lý và setup đúng cho hệ thống 5.1 thì khi nghe nhạc 5.1 ta sẽ không nhận ra tiếng ca sĩ nói riêng và tiếng nhạc nói chung (kể cả tiếng bass của loa sub) phát ra từ đâu cả, mà chúng tràn ngập khắp phòng -> phê chịu không nổi luôn :mrgreen:
Nghe nhạc 5.1 mà nghe nhạc dance thì không thua gì ở vũ trường Còn hai kênh thì vẫn truyền thống 2.0 là tôi thấy ok
Nghe nhạc bằng 5.1 âm thanh sẽ vụn, kiểu như là đang nghe tiếng sáo bên trái tự nhiên tịt, rồi thấy bên phải, nhảy lung tung, hệ thống tốt mà file nhạc không tốt thì đâu thể hiện được, he he, 5.1 thích hợp xem phim thôi, :mrgreen:
Chắc là bộ 5.1 nhà bác bị hỏng roài, bác qua em nghe thử con Dê non 4310 nó giã bộ MA RX8 xem có bị vụn không nhé :lol:
Em nghĩ thế này: Khi biểu diễn, ca sỹ, nhạc công đều trên sân khấu, khán giả ngồi đối diện. Nếu dùng dàn 5.1 để nghe nhạc thì phải như sau: Am thanh từ trống cái => micro => vào kênh 1 => loa siêu trầm đặt ở giữa. Các nhạc cụ khác, tiếng hát đệm, hát bè => 2 micro đặt trước khán giả => 2 kênh => 2 loa, đặt ở phía trước. 2 micro đặt phía sau khán giả => 2 kênh => 2 loa phía sau. giọng hát của ca sỹ => micro => loa trung tâm. Micro đặt ở đâu, loa đặt ở đó. Nghe sẽ gần giống với khi ngồi nghe live show. ( nghe thấy cả tiếng vỗ tay của người ngồi sau mình :mrgreen: )
nghe nhạc dạng biểu diễn, live thì nghe nhạc đa kênh, xem hình mới đã, còn nghe stereo mà 5 cái chỉa vào nghe ồn ào, ko thích như chỉ nghe 2 loa. Chưa kể chất lượng AVR mang chơi nhạc 2 ch luôn kém hơn PM