em có dac rời của CEC DA5 nghe quá đã nhưng mỗi lần chơi nhạc dsd lại phải mở máy tính lên lỉnh kỉnh quá , em muốn mua 1 cái music server nào kg có Dac tích hợp để em đẩy qua cái DAC rời CEC của em , em muốn bật điện lên phát cái dùng cái ipad để chọn nhạc luôn ( kho nhạc em nó quá chừng nhiều mà chép ở bác Chương lại kg để theo chủ đề ) Các bác đã chơi qua xin cho em ý kiến tư vấn với ạ . với lại nếu mua cái music server có tích hợp dac thì mình kg dùng dac của nó mà đẩy ra dac rời đc kg nhỉ .
Bác nghiên cứu MS Giahuy (@giahuy) , anh em chơi Dac rời nhiều người đánh giá MS của bác Huy rất hay, tích hợp dạng all in one và quan trọng bác ấy hỗ trợ anh em rất nhiệt tình. (https://vnav.vn/threads/giahuy-audiolab-r-d-center.59969/) Về điều khiển bằng iphone/ ipad thì giờ bộ âm thanh chơi nhạc số nào cũng điều khiển bằng điện thoai rất tiện lợi. Bộ CD của em giờ vứt xó do âm thanh vừa ko bằng nhạc số, chưa kể đút với rút loay hoay rất khó chịu
Có DA rồi thì bác nghiên cứu em Pi đi, rất nhỏ gọn, khởi động nhanh, khg có quạt gió, điều khiển bằng smart phone!
Mua music server hỗ trợ tốt các chuẩn file, kết nối, nhiều cổng suất ra i2s, aes,coaxial, usb. Đĩa cứng lớn. Hỗ trợ kết nối NAS rời tốt. Hơn hẳn loại tích hợp DAc bên trong.
Nhưng chất lượng. Tính năng khác nhau nhìu đấy ạ. Ví dụ tính năng quản lý album, cover art, xếp theo này nọ với thư viện mấy chục ngàn bài thì những con music server xịn sẽ khác hẳn Mấy con dựa trên nền PI. Tùy vào phần mềm bác thích dùng để chọn lựa. Mình ví dụ với PC làm music server Nhìu tiền thì chơi ROON Ít tiền thì jriver Miễn phí thì foobar,trên nền Linux khá nhìu.
Bác muốn tiện thì bán hết DAC và PC đi để mua 1 cục network player như em là xong, kèm tính năng DAC/Preamp. Ví dụ Cambridge Audio CXN, 851N, Marantz thì có NA7004, NA8004, ND8006, NA-11S1, hoặc Linn. Cục marantz ND8006 mới ra vừa có Network player lại vẫn có CDP. Nó đáp ứng được yêu cầu của bác là bật lên phát chơi luôn, điều khiển bằng App trên di động. Nếu bác vẫn muốn giữ DAC cũ thì cứ giữ luôn cái PC vì mua music server thì khác gì PC đâu, cũng phải bật 2 lần. Với PC thì kiếm mấy cái app xịn trả phí là có thể điều khiển chọn bài từ di động được. Bạn em dùng di động Android nên sài foobar trên PC làm transport cũng OK lắm, foobar hình như ko support Apple.
Music server kèm dac và pre mà nghe hay đc như cục dac rời của em thì chắc giá kg dưới 100 chai bác à nên em tính tìm cái music server nào rẻ , chỉ cần music server only , kg cần tích hợp dac với pre trong đấy làm gì , để em quản lý mấy ngàn bài nhạc DSD của em trên đt hay ipad , có thể tìm nó trong nháy mắt , chứ mà để trên pc tìm vất vả quá
Music server rẻ thì chơi lap cho xong . Bác dùng mac hay win . Bác mua cái phần mềm jirver & jremote ( khoảng 1.5t) sau đó bác add tất cả album vào rồi dùng jremote cài trên dt chọn bài Chơi kiểu gì thì vẫn dùng dt , ipad ... chọn bài thôi . Cơ bản nó giống nhau
Music server nào cũng là máy tính thôi, kiểu gì chả bật 2 lần. Muốn bật 1 lần bác mua mấy thứ có tích hợp DA như có người nêu ở trên.
Bác mua cái jriver bản cho win & jremote . Sau đó bác dùng dt lướt chọn bài theo danh mục hay file ... thoải mái . Jriver quản lý rất đơn giản , rõ ràng . Đã chơi nhạc số bác nên bỏ qua mấy cái phần mềm miễn phí *** và bác nên dùng riêng 1 lap nếu chơi audio nên dùng mac . Những dac đời cao với mac cắm là chạy o cần drive như win & để nguyên đó ( chỉ play nhạc , giải trí , o chạy đa nhiệm )
Các bác dùng iphone Ipad chú ý đừng chọn chế độ Airplay khi stream nhé, phải chọn DNLA vì Airplay sẽ transcode sang định dạng Apple, chọn DNLA thì mới giữ nguyên định dạng flac hay DSD
Mời bác gia nhập hội Dâu Tây, năm ngoái mình cũng lăn tăn y như vầy và quyết định chơi con Pi mod 3 nguồn rời + board cách ly Digione xuất tín hiệu sạch sẽ cho con DAC rời. Kết quả quá mỹ mãn. Âm hình, vị trí nhạc cụ, độ tròn tiếng, ... ăn đứt máy tính rất xa (do máy tính bị nhiễu nguồn làm tiếng nhòe nhoẹt chói rát). http://www.hdvietnam.com/threads/du...i-chat-luong-cao.1319210/page-23#post-9365607
Các bác sài máy tính hay dâu tây xuất tín hiệu sang DAC chắc là bằng dây quang (optical) hoặc dây USB, đều là tín hiệu digital nguyên gốc, thì làm sao có nhiễu ảnh hưởng được. Nhiễu chỉ ảnh hưởng với tín hiệu analog ví dụ dùng dây RCA hoặc balance, khi đó soundcard của PC hoặc Pi đã làm DAC 1 lần rồi, nó convert từ file nhạc số ra analog rồi mới truyền sang cục DAC rời đắt tiền. Vì vậy em ko tin vụ nâng cấp từ PC sang Pi lại làm cho âm thanh hay hơn
PC truyền tín hiệu DIgital sang DAC ngoài bác ạ, còn nếu là tín hiệu analog thì DAC ngoài convert gì nữa. PC mà có soundcard tốt để xử lý tín hiệu số và truyền tiếp tín hiệu số qua cổng S/PDIF thì sẽ bảo đảm chất lượng tín hiệu số chất lượng cao hơn trc khi đưa sang DAC bên ngoài convert. Còn thì transport (PC, Pi hay rất nhiều thứ khác rất đắt tiền) khác nhau thì chất lượng tín hiệu số được xuất ra cho DAC xử lý cũng rất khác nhau bác ạ. Nghe lossless thì transport và DAC đóng góp vào chất lượng gần như ở mức 5-5, chứ ko phải DAC tốt và 1 con PC bất kỳ là xong chuyện.
Chơi PC cũng đâu lỉnh kỉnh lắm. PC để ở chế độ Automatically Logon, trên điện thoại cài một phần mềm Wake-on-LAN. Như em chỉ cần ngồi một chỗ bấm điện thoại một cái để khởi động máy tính rồi dùng Roon Remote trên điện thoại chọn bài luôn
Giờ mới để ý bác chủ rao bán con DAC này mấy bữa nay và vừa hốt con oppo 205 về. Bác xài con oppo 205 làm cục nguồn phát nhạc có thấy tiện lợi hơn kết nối music server (PC) với DAC ko ạ. XIn cho ý kiến về cảm giác xài hàng mới nào. CHUNG VUI cùng bác chủ. Như mình lúc xài oppo sonica (đàn em của 205) là rất thích vụ dùng app trên điện thoại chọn bài, album rùi phát. Mình cắm cục USB dung lượng lớn vào máy phát trực tiếp cho ít bị nhiễu, lag đường truyền wifi. Còn làm một cái LAN, NAS cho riêng nó thì mình lười làm vì kho nhạc cũng ít. Một cục USB to là đủ. Ngoài ra mình cũng nối từ máy tính qua DAC này bằng USB (loại schiit bình dân), và dùng HQplayer upssampling DSD 512, Bughead Emperor cho nhạc chuẩn PCM. Rất hài lòng.
Làm con NAS Buffalo giá hợp lý mà cắm cũng được nhiều ổ cứng, chơi film, nhạc lossless đều ok. Bác cần nâng cấp network trong nhà lên Gigabit nhé thì mới tải được nhé. Server để gọn một chỗ rồi khi chơi thì bác dùng một con Media Player + màn hình TV (kiểu gì chẳng phải xem film HD) hoặc streamer thì càng gọn.
Oppo 205 nếu bác nối ổ cứng trực tiếp vào để phát nhạc như music server thì nó chỉ chơi đc DSD128 thôi ,cao hơn là thua , mà khi bấm vào info thì nó là nó convert từ DSD qua PCM chứ kg phải đánh DSD thật ... muốn gì thì phải phát từ PC qua cổng USB vuông vuông phía sau thì mới chơi đc DSD 512 thật ( DSD native ) ... Oppo 205 nghe hay thì hay nhưng kg hợp nhạc vàng bằng con CEC DA5 , tiếng nó lực và cứng hơn CEC , CEC cho tiếng bass mềm sâu nhưng thanh thoát chứ kg tù túng , kg đanh ... Oppo có lẽ hợp với nhạc có tiết tấu nhanh, long lanh ... em rao bán tại đang có 2 con Dac thì nó dư và phí vì mình còn cần tiền cho dự án khác ... cơ mà thử tới lui thấy CEC nghe nhạc Vàng phê quá , tính giữ lại luôn cũng đc , để oppo 205 phục vụ nhu cầu nhìn , với CD , còn nhạc số thì để CEC nó đảm nhận , mà ai muốn mua CEC thì chắc cũng bán nhưng để thì cũng kg tiếc tiền đã bỏ ra
Mình quên nói, mình ghép oppo sonica với pre đèn, rồi mới ra amply bán dẫn class A, BAO HAY luôn ạ, bác có thể nghiên cứu phương án cho CEC đi và dồn tiền làm một con pre đèn xịn, nó nâng tổng thể phần nghe nhìn lên một bậc đấy. Ngoài ra, Một số bác mod thẳng phần xuất âm của oppo bằng xuất âm đèn và thay nguồn linear cho nó. Nhưng mình ngại nhờ mod sau này khó bán nên chơi luôn con pre đèn rời cho khỏe.