Em có con điện trở muốn thay (như trong hình), em search web tìm cách đọc trị số của nó nhưng không thể nào định được. Con này có 5 màu, nhưng màu hoàng kim (sai số %) lại nằm ở vòng 4, nên em không thể định được trị số. Các bác nào biết chỉ giùm em nhé. Thks.
Em cũng nghĩ là 47Ω, nhưng tại sao nó lại có thêm vòng trắng nữa. Vòng trắng này có ý nghĩa gì vậy bác?
Khi không vòng màu trắng, thì em đọc là 47Ω được. Nhưng em không hiểu tại sao ở đây có thêm cái vòng màu trắng, vậy nó có ý nghĩa gì vậy bác? Hình như cái hình của bác Cynep là soft đọc giá trị điện trở phải không?
Đối với trở 5 vạch thì 3 vòng đầu là giá trị màu, vòng thứ 4 là hệ số nhân (vòng màu tương ứng với số lũy thừa của 10), vòng thứ 5 là sai số.
Vậy trở này là 5 vạch màu, nó có vạch thứ 4 màu hoàng kim, mà màu hoàng kim em coi web thấy nó chỉ đại diện cho sai số, nhưng ở đây bác nói màu hoàng kim là hệ số nhân. Còn vòng số 5 là màu trắng, mà màu trắng thì không đại diện cho sai số (sai số chỉ có 2 màu: hoàng kim hoặc bạch kim).
Đúng như thông tin 'zeze' vừa nói trên vậy! Các điện trở có 5 vạch màu, thì vạch vàng hoặc trắng thứ 5 đó thường là đại diện cho sai số của điệ trở đó (vàng là sai số +5% và trắng là +10%)
Em cũng nghĩ như bác, nhưng em đo thì nó là 470 ôm (Một mớ đều thế) . Hôm rồi cứ tưởng là 47k lắp vào mạch tèo mất cặp công suất. Có bác nào biết cách đọc thì cho em biết với.
Cái vạch mầu trắng nó khá xa thì đầu phải là bên trái, đít bên phải. Nhưng cái mầu thứ 4 là đỏ phải là số 2 hoặc 2 số 0, chẳng lẽ nó ghi sai
Có lẽ do bác sử dụng đồng hồ không đúng. Đồng hồ trong hình không phải là loại "Auto-Ranging" nên muốn đo chính xác bác phải chọn đúng "vùng". Trong trường hợp nầy phải chọn vùng 200K. Có những đồng hồ manual ranging thôngminh thì nó cảnh cáo, có cái thì không. Con điện trờ trên chính xác là 47100 ohm. Ngoại trừ những trường hợp sau đây: (1) Nó theo 1 hệ thống code nào khác, (2) người ta in nhầm, hoặc lấy điện trở nào đó rồi sơn và in lại lại cho giống của DALE nhưng lại in nhầm. Chuyện nầy cũng thường xãy ra bên Tung-Cua và chỉ có Tung Cua mới có như vậy thôi, những hãng khác nếu rủi in nhầm thì người ta đã recalled rồi không còn lọt ra thị trường được. Tối nghĩ trường hợp (2) có xác xuất lớn. Hệ thống "Color Code" thường có 2 loại, 4 vòng màu hoặc 5 vòng màu (4-Band-Code or 5-Band-Code). Mỗi màu tương đương với số 0 đến 9 cái nầy ai cũng biết rồi (Đen, nâu, đỏ, cam, vàng, xanh, xanh nước biển, tím, xám và trắng). Nếu chỉ có 4 vòng thì dòng thứ 3 gọi là "Bội số" hay "cấp số (Multiplier), nhỏ nhất là 0 (đen) và lớn nhứt là 10 triệu (tím), nếu có 5 vòng thì vòng 4 là Multiplier. Vòng cuối cùng bao giờ cũng là vòng sai số: Nó có thể là những màu sau đây: Bạc (10%), Hoàng kim (5%), Đỏ (2%), Nâu (1%), Xanh lá cây (0.5%), Xanh nước biển (0.25%) và Tím (0.1%). Nói thêm 1 chút về sai số: Có 1 số điện trở người ta dùng mẩu tự để chỉ sai số, trong trường hợp nầy thì mẫu tự có thể là K, J, G, F, D, C, B theo thứ tự sai số nó phía trên. Làm sao biết được vòng nào là vòng đầu và vòng nào là vòng cuối? Vòng cuối là vòng đứng riêng rẽ ra ngoài, còn vòng đầu là vòng đứng chung với những vòng kế tiếp với khoãng cách bằng nhau. Trong điện trở bác đưa ra, vòng màu Vàng, Tím, Nâu và Đỏ có khoãng cách bằng nhau, vòng cuối cùng đứng xa ra ngoài. Nguyên tác ký hiệu về trị số và sai số cũng áp dụng luôn cho capacitor. Thí dụ ta thường thấy 1 con cáp ghi là 104 J thì biết đây là con tụ điện có trị số 100000 pF (0.1uF) và có sai số là 10%. Có 1 điều không bình thường trên con điện trở trong hình. Thông thường những điện trở có sai số 10% người ta chỉ dùng 4-band color code thôi. Tai sao? Vì với 10% sai số, còng thứ 3 sẽ không còn ý nghĩa, để vô chỉ làm người ta confused thôi. Con trở nầy có sai số là 10% (vòng cuối cùng phải là màu bạc, không phải màu trắng) nhưng lại dùng 5-band color code mới là 1 chuyện lạ.
Cám ơn bác NoBG thi thoảng gặp mấy điện trở sai số thấp nó dùng 5 vạch màu đọc mệt luôn, nhiều khi mình lại đo trước sau đó mới luận theo kết quả đo !
Em gặp con trở ghi quái dị này khá nhiều, thậm trí không phân biệt được đầu đuôi của nó. Em đo chính xác con trên là 470 ôm, còn vài con khó đọc mai em úp ảnh.