Các cụ rảnh giải thích hộ e với, hơi khó hiểu. E quấn lại cục nguồn từ 0-24 0-24VAC thành 20-0-20. E nối chung 1 đầu cho ra ngoài coi như điểm giữa, dây trắng. 2 đầu kia vẫn để như cũ, dây đỏ. Sau khi rút bớt mấy vòng để e nó về 20v, đóg gói cẩn thận đo lại thì thế này: 2 đầu trắng - đỏ 22V (điện nhà e 238V) nhưg đo 2 đầu đỏ-đỏ thì 0V. Theo e nghĩ thì phải là 44v mới đúg chứ nhỉ? Liệu cục này có vấn đề gì ko ậ?
Nếu đo hiệu điện thế giữa hai đầu dây đỏ - đỏ rất nhỏ (coi như bằng không) thì hai cuộn dây này bác đã mắc "xung đối", các suất điện động cảm ứng xuất hiện trên hai cuộn luôn có độ lớn bằng nhau nhưng ngược pha, kết quả là khi không tải đo được hiệu điện thế bằng không và tất nhiên khi có tải thì dòng trong thứ cấp bằng không. Nguồn không cháy chập, aptomat không "nhảy".
sao mà cháy được bác. chỉ không có áp thôi. cháy trong trường hơp bác hàn 2 đầu của 1 cuộn dây với nhau. bác tháo mối hàn ra. đảo 1 đầu cuộn của 1 dây rồi hàn lại là ok.
Cám ơn 2 a đã giải thích cho e, cũng may lúc nối e nối hai sợi trắng vs nhau, chứ mà e nối trắng - đỏ thì khả năng cao là có khói