Simaudio Moon CD Player 650D: Khi CD và USB song hành

Discussion in 'Thiết bị - Đánh giá' started by Tech-Info, 26/10/17.

  1. Tech-Info

    Tech-Info Support

    Joined:
    27/3/17
    Messages:
    220
    Likes Received:
    395
    Location:
    VNAV
    Simaudio Moon CD Player 650D.JPG
    Rất nhiều người dùng hiện tại không muốn bỏ đi bộ sưu tầm đĩa CD quý của mình, trong khi lại khá hào hứng với các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. Do đó, CD kiêm giải mã DAC có ngõ cắm USB như Moon 650D là sản phẩm đặc trưng, thỏa mãn nhu cầu tận dụng nhiều nguồn nhạc khác nhau của người tiêu dùng.

    Vào những năm đầu thập niên 80, tại thời điểm khi mà đĩa CD vẫn còn là gì đó khá hiếm hoi đến nỗi hãng thu âm nổi tiếng Aaron’s Records, tọa lạc trên đại lộ Melrose ở Los Angeles, đặt chúng trong một chiếc tủ thuỷ tinh cao và khoá lại cẩn thận. Người ta trân trọng từng chiếc đĩa CD và xem chúng như một báu vật trong bộ sưu tập đĩa nhạc của mình.
    [​IMG]
    Và 30 năm sau, với sự phát triển vũ bão của công nghệ, đĩa CD dần mất đi vị thế của nó và nhường chỗ lại cho nhạc số vì tính tiện lợi của định dạng này. Tuy nhiên, đĩa CD vẫn là thứ khiến người yêu âm nhạc cảm thấy gần gũi nhất. Vì lẽ đó, một thiết bị kết hợp giữa DAC và CD Player (đầu đọc CD) thường là lựa chọn được nhiều người chơi âm thanh ở mọi độ tuổi ưa thích
    [​IMG]
    Moon Evolution 650D là một thiết bị như thế. Nó được thiết kế dựa trên mẫu DAC/CD Player nổi tiếng của Simaudio – Moon Evolution 750D, hay còn được gọi là “Thiết bị DAC Asynchronous 32-bit đích thực đầu tiên trên thế giới”.
    [​IMG]
    Về cơ bản, ngoại hình và chức năng của 650D và CD đầu bảng 750D là giống hệt như nhau. Nhưng điều làm nên sự khác biệt về giá cả của 2 sản phẩm này lại xuất phát từ bên trong.
    [​IMG]
    Cách giải thích ngắn gọn cho việc này là Simaudio đã thay đổi vài mạch xử lý tín hiệu bên trong 650D một cách tỉ mỉ, và điều đó cũng góp phần đưa giá thành của 650D tới mức hợp lý hơn để người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm này. Cụ thể, khoảng chênh lệch giá bán ra giữa 650D và 750D là vào khoảng 4000 USD (tương đương 90 triệu đồng), và đó không phải là một con số nhỏ.
    [​IMG]
    650D sử dụng 2 biến áp xuyến độc lập để có thể cấp nguồn cho phần mạch Digital và Analog được thiết kế tách rời nhau. Có thể thấy phần mạch xuất âm Analog được Simaudio xử lý theo công nghệ mới, không có sự xuất hiện của các tụ điện và như những gì hãng tuyên bố thì đầu đọc được trang bị một bộ lọc Analog 12dB/octave độc quyền.
    [​IMG]
    Thiết kế này cũng làm cho đường dẫn tín hiệu ngắn hơn, kết hợp với việc sử dụng bảng mạch PCB 4 lớp có đường mạch dẫn điện bằng đồng nguyên chất giúp cải thiện chỉ số S/N (tín hiệu/nhiễu), đem lại âm thanh chính xác hơn, trong khi cấu trúc khung siêu cứng của 650D đảm nhiệm vai trò giảm thiểu các rung chấn tiêu cực.
    [​IMG]
    Về tổng thể, bề ngoài của 650D khá ấn tượng so với một nguồn phát thông thường. Mặt trước của thiết bị được bố trí thành 3 mảng lớn gồm phần điều khiển và phần hiển thị với thông số rất lớn ở chính giữa. Hai bên là hai hồi kim loại được bo cong về phía sau. Hai hông máy được bố trí khe tản nhiệt tương tự như trên các ampli của hãng. Bốn chân máy là bốn cánh kim loại được thiết kế nằm bên cạnh sườn máy và có chi tiết tiếp xúc hình trụ. Thiết kế giúp máy giúp máy triệt tiêu khá nhiều rung động từ bên ngoài lên khung sườn của 650D.

    Nổi bật tại mặt trước của 650D là màn hình LED dạng chấm (dot-style), với thông tin được hiển thị to, rõ để người dùng dễ đọc dù cho có đang đứng ở khoảng cách xa. Cũng có thể điều chỉnh được độ sáng và tắt màn hình thông qua các thiết lập trong máy.
    [​IMG]
    Các phím điều khiển trên 650D cũng được sắp xếp một cách trực quan và có độ nảy tốt khi nhấn vào. Bên cạnh đó, tín hiệu từ các phím điều khiển này cũng được xử lý nhanh nhạy, khiến chúng không khiến người dùng phải cảm thấy có chút khó chịu nào khi điều khiển trực tiếp. Trái lại, tốc độ phản hồi và xử lý nhanh cùng cảm giác êm, đằm khi nhấn phím đã tạo nên đôi chút thích thú.
    [​IMG]
    Cụm cổng kết nối đầu vào ở mặt sau 650D bao gồm các cổng AES/EBU, S/PDIF, TosLink và USB hỗ trợ tín hiệu 16-bit/48 kHz. Người dùng cũng có thể nâng cấp cổng USB này lên 24-bit/192 kHz bằng cách thay bảng mạch Digital ở bên trong thiết bị. Chi phí để nâng cấp bảng mạch này là 1000 USD (khoảng 22 triệu đồng).
    [​IMG]
    Và dĩ nhiên không thể bỏ qua được phần CD trên 650D. Để tối ưu hiệu quả, Simaudio đã trang bị cho 650D khay đọc đĩa M-Quattro Drive độc quyền, được gắn trên giá treo 4-điểm bằng gel (gel-based 4 points floating suspension) có tác dụng cách ly cách rung chấn truyền từ máy vào khay đọc đĩa. Khay đọc đĩa ra vào êm và mượt, tốc độ đọc thuộc loại nhanh so với các mắt đọc của CD nói chung.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mục tiêu của Simaudio đối với 650D là có thể đem lại cho người dùng trải nghiệm tốt nhất khi nghe nhạc trên CD, bất kể việc định dạng này không còn phát triển mạnh như trước đây. Nhưng dù cho công nghệ có phát triển thế nào thì CD vẫn là định dạng vật lý mạnh mẽ nhất, và nó từng chiếm ưu thế trên thị trường trong suốt hơn 2 thập kỷ từ lúc xuất hiện. Tuy nhiên, ổ đĩa M-Quattro chỉ hỗ trợ duy nhất loại đĩa CD chuẩn, tức là bạn sẽ không thể sử dụng được SACD, DVD hay bất kỳ loại đĩa có độ phân giải cao hơn.
    [​IMG]

    Thông số chi tiết

    Đáp ứng tần số: 2Hz – 100kHz

    Độ méo hài tổng: 0.0001%

    Tỉ số tín hiệu/nhiễu (S/N ratio): 120dB

    Kích thước (CxRxS): 10,2 x 47,6 x 42,7 cm

    Trọng lượng: 16kg

    Nguồn : Stereo.vn
     

Share This Page

Loading...