ai đã từng use Teac 25xs rồi cho mình biết chất âm của nó ntn nha, và nó có làm DA được không nhé. S10III và Teac 25xs ai hơn ai, thanks!!!!!
Teac 25XS dùng DAC rời được, có cổng vào SPDIF coaxial và cổng quang. Tuy nhiên chỉ 20bit thôi, DAC chạy 4 con AD1862. Chất âm thì bác vào đây nghiên cứu thêm : viewtopic.php?f=68&t=12235&start=1150
Xài 2 con này cùng lúc thì có Ngài Black Jack đấy, chờ bác ấy vào phán cho vài câu là ngon ngay mà. :lol:
Hehe, cụ Liêm, lâu lâu thấy cụ kiu tên em Teac 25xs nổi tiếng ở bộ cơ VRDS, mà bác lại đi khai thác DA của nó làm gì hả bác xì trum? Em thấy nếu bác thích kiểu Transport - DAC, thì bác nên khai thác VRDS làm transport ạ Teac 25xs chơi hay hơn Denon S10III bác ạ. Cân bằng: Denon CDP nặng bass, chơi 25xs thấy tiếng bass nhẹ nhàng, thư thái hơn, êm hơn. Độ tách bạch: Em thấy nhiều bác không thích, nhưng với em, càng tách bạch nghe càng phê (Em theo kiểu critical listenning ạ) Không gian: Cái này mới rõ rệt giữa hai CDPs này ạ. Teac 25xs cho không gian và định hình không gian giàn nhạc tốt hơn, bác ạ. Tại sao Teac 25xs lại được ưa chuộng hơn Denon S10III? Tại nó hay hơn ạ
Cơ của Denon S10III củng hơi bị gấu mà bác Black Jack, e thì muốn có CDP làm DA được vì con nghe DVD Sony cùi bắp nữa mà, để cải thiện chất âm của nó thôi, . Cam ơn bác đã tư vân giúp e!!!!!!!!!!!
Em không nghe Rock bao giờ bác ạ, nên cũng không so sánh So kỹ thuật làm gì bác, nghe thực tế tốt hơn ạ.
Hé hé e bảo nó tốt hơn ở đa phần các loại còn Rock Dance có khi thua vì denon đời nào e thấy nó cũng hơi trội treble với bass :mrgreen:
Con Teac VRDS-50 24bit nhưng không có DAC rời bác ah. http://audio-heritage.jp/TEAC-ESOTERIC/ ... ds-50.html
Bác Trum khi nào cưới được Teac rồi thì gả Dênon cho mình nhé.. còn không thì cho mình mượn mấy hôm nghe cho đỡ nghiền...
Em đã từng ghép và so sánh thì thấy: nếu đánh Pop,Rock thì S10II/S10III ăn con Teac 25XS, vì khi đánh Pop, Rock tiếng bass của S10II/S10III nghe bốc lắm ! cứ nghe bịch bịch....rất căng, nghe sướng cái lỗ tai, treble thì cũng nhuyễn và có vẻ sắc cạnh, ngược lại nếu đánh nhạc nhẹ thì Teac 25XS ăn S10II/S10III vì tiếng bass mềm, còn treble cũng nhuyễn và có vẻ tha thướt S10II/S10III giống như nữ vận động viên điền kinh, còn Teac 25XS là nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật ! :lol: Tùy các bác thích nghe thể loại nhạc nào (nhiều hơn) mà chọn thôi chứ nếu nói con này nghe hay hơn con này thì em nghĩ không chính xác lắm
Em nhất trí với ý kiến này.Tùy gu nghe và loại nhạc để chọn thiết bị phù hợp với mình.Ko nên so sánh 2 thiết bị khác hãng nhau.Có lúc sẽ thấy cả Teac 25XS và Denon S10 II/III đều hay và cũng có lúc lại thấy chẳng con nào hợp với mình. Và em đặc biệt ko cho rằng những CD dòng lớn của Denon chỉ chuyên nghe nhạc Pop Rock :?: và càng ko cho rằng chất âm của Teac là nhẹ nhàng và tha thướt. Tất cả phụ thuộc vào tổng thể của bộ dàn và cách phối ghép.Em thí dụ :Có bộ dàn tuy là amp đèn nhưng ko hề có mùi "đèn" chút xíu nào.Nhưng ngược lại có bộ dàn tuy là thuần bán dẫn nhưng lại có chất âm ngọt ngào và đầy nhạc tính.
Denon bị nhiều người chơi hắt hủi không thương tiếc. Hồi trước em chơi con SA1 cũng bị anh em chê lên chê xuống (dù một số người chưa nghe) Cứ nói đến Denon là nghĩ đến sáng, chói, pop, rock, nói chung là loại "vai u thịt bắp". Yêu hay ghét, hay hoặc dở, âu cũng là cái gu và cách phối ghép mà thôi.
Em củng bị nhiều bạn bè chê giống như bác vậy đó, amply và CDP toàn là Denon mà, chê Denon tiếng thiên sáng, nghe rất chói, tiềng bị vang nửa mới ghê chứ tóm lại là chê thậm tệ luôn. Chắc có lẽ tai của em là tai trâu nên không phân biệt được hay là do tai của tụi bạn, còn nói là dân mới biết chơi mới xài hiệu Denon còn dân sành điệu thì cho củng chẳng thèm, nói như vậy em buồn lắm luôn đó
Bác nghe thấy hay là được, nghe cho mình cơ mà. Chừng nào bác hết thấy hay, bán nó đi mua luôn Wadia, Esoteric cho sành điệu :wink:
Yeahh bác Trum, bữa nào mình thu sếp được thời gian mình ghé nhà bác nhé... ngồi chừng 2..3h đồng hồ.. lúc đó đừng la nhé... Hoàng. 0908288598.
Dear Bác Chơi cho mình mà bác, bác thấy hay là được rồi. Tất nhiên, với người này là hay, với người khác lại là không hay, nhưng cũng cần chú ý chút đến xu hướng bác nhỉ? bởi chơi cái này cũng là sự nâng tầm dần dần về thói nghe và chất lượng cảm nhận âm thanh. Em kể chút chuyện liên quan, lần đầu em nghe, rất thích nghe đĩa Také Daké, một đĩa percussion với sự tách bạch, tiếng bass nặng chịch, nhiều nhạc cụ, và nghe với Denon DCD s10III, PMA s10III Limited và D590, hồi ấy nghe thấy hay lắm Sau đó được nghe M22 của Revel chơi bằng Bel Canto, lại thấy hay quá. Về nhà, ghép thử Teac 25, rồi 25x, rồi 25xs với PMA S10III trên với Jamo, thấy hay hơn hẳn, cũng với đĩa Take Dake đó. Nhưng rồi, một ngày nào đó, em chỉ nghe Take Dake ở một lúc nào đó vì muốn nghe lại những âm thanh ... một thời mình thích. Lúc ấy em thấy nhiều ông thích nghe thể loại nhạc mà "nghe lâu không mệt" cũng có lý của nó Vậy nên, sẽ là dở nếu đốt cháy giai đoạn, bác nhỉ? Cứ chơi và trải nghiệm dần. Cái thú nó nằm ở chỗ đó.
E củng đả từng xài wa mấy cái CDP rồi nhưng toàn là của Denon thôi, nghe bác BJ nói củng có cái lý chứ bộ
Denon S10 thì như vận động viên chạy 100m Teac 25 thì như vận động viên chạy việt dã Nên...tùy theo bác chủ đang ở đường đua nào mà chọn vận động viên ạ