Hãng điện tử của Nhật phải cắt giảm doanh số kế hoạch để đạt mục tiêu tăng trưởng về mặt hàng TV trong năm tài chính 2010. Nhiều năm trở lại đây, Sony đã không còn là hãng TV số một thế giới nữa. Ảnh:Yahoo. Một quan chức cao cấp của tập đoàn Sony cho biết để thúc đẩy tình hình kinh doanh TV trong năm tài chính tới (bắt đầu từ tháng IV), hãng điện tử của Nhật sẽ phải thay đổi nguồn cung màn hình LCD nhằm giảm giá thành sản phẩm và thu về thêm lợi nhuận. Không chỉ có vậy, mới đây Sony cũng buộc phải cắt giảm doanh số kế hoạch về TV bán ra trong, khoảng 2 triệu sản phẩm, để hãng có thể đạt được mục tiêu phát triển doanh số 23 triệu TV đề ra trong năm tài chính 2010 (kết thúc vào tháng 3 tới). Lý giải với Reuters, Giám đốc tài chính của Sony, Masaru Kato, cho biết việc làm này của hãng là phù hợp với tình hình phát triển chung của thị trường ở thời điểm hiện tại. Kato cho biết thêm, Sony sẽ thay đổi tỷ lệ màn hình LCD thô được họ mua từ ba nguồn hiện tại là Sharp, Samsung và Đài Loan để có thể đáp ứng tốt cho nhu cầu thị trường, đồng thời cắt giảm chi phí thêm nữa của sản phẩm bán ra. Đã 6 năm qua Sony không còn đứng ở vị trí số một trong làng TV thế giới nữa. Họ đã bị cả hai hãng Hàn Quốc, Samsung và LG vượt mặt về doanh số sản phẩm bán ra trong toàn cầu. Doanh số dự kiến mà Samsung và LG đặt ra trong năm tài chính 2010 cao hơn nhiều so với hãng điện tử của Nhật, lần lượt là 45 và 41 triệu sản phẩm. Theo những nghiên cứu mới đây của DisplaySearch, thị trường TV LCD toàn cầu trong năm 2010 dự kiến sẽ chỉ tăng nhẹ về doanh số, trên 10%, thấp hơn khá nhiều so với một vài năm gần đây. Trong khi đó con số kỳ vọng của các nhà sản xuất là trên 28%. Phạm Anh Nguồn : Code: http://sohoa.vnexpress.net/SH/Hinh-anh/TV-LCD/2011/02/3B9B3AB1/
Từ năm ngoái các trang Sohoa đã đưa tin: để cạnh tranh, Sony sẽ chuyển qua đặt hàng Đài Loan sản xuất linh kiện và tấm nền nhằm hạ giá thành. Xem ra, các TV Sony sắp tới không còn chất lượng Sony như trước nữa đâu.
Pana vẫn có nhiều phân khúc sản phẩm nên kg lo. Hơn nữa tấm nền plasma cũng chỉ có 3 thương sản xuất thôi: Pana, Samsung và LG
chất lượng LCD Sony hàng cao cấp rất đẹp nhưng lại đắt gần gấp 2 so với các loại khác. tuy là rất đẹp nhưng khó có thể đẹp đến mức người tiêu dùng chấp nhận một số tiền lớn như vậy khi dòng cao cấp của các hãng khác vẫn đạt 9/10 so với sony. Riêng dòng cấp thấp của sony thì hình ảnh lại xấu quá. Vì vậy LCD sony tiêu cũng phải
"TiVi Thì phải SONY, Ampli thì phải xxx, loa thì phải xxx" có lẽ khái niệm này cho đến bây giờ thì TV của SONY vẫn đúng đối với người VN chúng ta. Qỏa thật như vậy, với những ai đã từng coi TV SONY thì ko bao giờ muốn chuyển sang coi TV khác. Ngoài chất lượng hình ảnh tuyệt đẹp, TV SONY còn có một kiểu dáng cực kì lịnh lãm và sang trọng, một thiết kế mà từ thời CRT cho đến Plas hay LCD đều không thể lẫn với bất cứ TV của hãng nào. Một phòng khách sang trọng thì ko thể thiếu một chiếc TV của SONY. Thật buồn thay nếu một mai TV của SONY chỉ còn là cái tên bình dân như những TV bình thường khác.
Lâu lắm mới thấy bác AudioTo. Em thì cho rằng Sony sẽ ko bao giờ đánh mất cái giá trị thương hiệu mà hãng đã mất bao năm và rất nhiều công sức mới có được 1 cách dễ dàng đâu. PS-Em thì dù gì thì cứ TV là phải nghĩ ngay tới SONY.
Dòng máy Sony cao cấp giá đắt nhưng bù lại hình ảnh và kiểu dáng đều đẹp như các bác đã nhận xét. Ngoài ra máy Sony có độ bền rất cao. Em mua 1 DVD năm 2002, 1 TV năm 2003. Đến bây giờ vẫn chưa phải tháo 1 con ốc. Mà ông bà già thì khá khó tính. Chỉ hơi có vấn đề là bắt đem sửa ngay nên không có trường hợp máy xuống cấp nhưng vẫn dùng cố. Kể cả cái điều khiển đến tận 2010 (khoảng 8 năm) mới phải thay pin.
mấy con tv sony loại crt (trinitron, ...) bền cực kỳ mà không hề nhạt nhòa sau mươi - mười mấy năm. Chất lượng ko thể bàn cãi. Bây giờ mình thấy giá cả đâu có chênh lệch nhiều đâu, dạo trước tết mình còn thấy nó rẻ hơn vài model SS tương đương